“Thành lập chương trình tiến sĩ ngành Quan hệ công chúng là bước ngoặt lớn về tư duy học thuật”

(Sóng trẻ) – Đây là câu nói của thầy Mai Quỳnh Nam tại buổi lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo và Toạ đàm ra mắt Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Vào lúc 8h, ngày 12/5/2022, Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo tổ chức Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập và Toạ đàm ra mắt Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ. Địa điểm tổ chức tại Hội trường số 9, tầng 10, nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên trong và ngoài Học viện cùng các thế hệ học viên, sinh viên Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo. Trong đó có sự hiện diện của TS. Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng khoa QHCC&QC, PGS.TS Đinh Thị Thuý Hằng – Giảng viên cao cấp, Nguyên trưởng khoa đầu tiên Khoa QHCC&QC, ông Lê Quốc Vinh – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn truyền thông Lê và ông Nguyễn Thanh Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Intracom, chủ đầu tư Tổ hợp Y tế Phương Đông,…

Những khách mời xuất hiện tại sự kiện. (Ảnh: Đặng Huyền)
Những khách mời xuất hiện tại sự kiện. (Ảnh: Đặng Huyền)

Sự kiện được tổ chức nhằm ghi nhận những thành tựu của Khoa trong khoảng thời gian qua, cùng với đó là hoạt động tri ân thế hệ những người đặt nền móng cũng như tri ân toàn thể thầy trò, tập thể và cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của Khoa. Cũng tại sự kiện này, Khoa QHCC&QC chính thức giới thiệu Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ. Hoạt động này đã đánh dấu mốc quan trọng trong chặng đường hình thành và phát triển của Khoa.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo và Toạ đàm ra mắt Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ. (Ảnh: Đặng Huyền)
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo và Toạ đàm ra mắt Chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ. (Ảnh: Đặng Huyền)

Phát biểu tại buổi lễ trưởng, TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo cho biết: Chúng tôi tự hào là đơn vị năng động và tiên phong trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu các ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo trong cả nước. Sự kiện là dịp để chúng tôi mình lại chặng đường 16 năm đầy tự hào, đồng thời Khoa làm mới mình với việc thay đổi hệ thống nhận diện để đánh dấu một bước tiến quan trọng của việc ra đời chương trình tiến sĩ ngành QHCC&QC”. Ngoài ra, Trưởng khoa cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến cố giám đốc Học viện Lưu Văn An, PGS.TS Định Thị Thuý Hằng - Nguyên Trưởng khoa đầu tiên Khoa QHCC&QC cùng các quý giảng viên trong khoa đã đóng góp công sức mình vào việc phát triển toàn diện của toàn khoa.

TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đặng Huyền)
TS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đặng Huyền)

GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Người đặt nên móng cho khoa QHCC&QC thể hiện niềm tự hào về cơ ngơi mà Khoa có được sau nhiều năm phấn đấu. Đó là đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, bài giảng chuyên môn sâu và đội ngũ cộng tác rộng rãi. Ông nhận định thêm: “Quan hệ công chúng, đặc biệt là quảng cáo là một trong những ngành truyền thông lâu đời nhất của nhân loại. Trong thời đại ngày nay, ngành này có cơ hội phát triển rất mạnh mẽ. Ngành Quan hệ công chúng Việt Nam gắn điều kiện yêu cầu đặc thù của nền sản xuất thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, định hướng bảo vệ giá trị, bảo vệ nhân văn, bảo vệ con người. Chính vì vậy, bước đầu Khoa phải đào tạo được nguồn nhân lực giỏi, đóng góp vào xây dựng phát triển đất nước”.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Người đặt nên móng cho khoa QHCC&QC phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đặng Huyền)
GS.TS Tạ Ngọc Tấn – Người đặt nên móng cho khoa QHCC&QC phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đặng Huyền)
Hoạt động tri ân các thế hệ lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Đặng Huyền)
Hoạt động tri ân các thế hệ lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Đặng Huyền)

Tiếp theo sự kiện là lễ công bố và giới thiệu Logo mới của Khoa QHCC&QC và toạ đàm ra mắt chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ. Tham gia buổi toạ đàm là sự hiện diện của TS. Nguyễn Thị Minh Hiền – Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, Nguyên Trưởng khoa đầu tiên Khoa QHCC&QC, ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn truyền thông Lê, Shark Nguyễn Thanh Việt – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Intracom Group, cô Nguyễn Hà Thành – Giám đốc Truyền thông thương hiệu, tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ngoài ra còn có sự góp mặt của ông Mr. Richard Moore, Chủ tịch kiêm Giám đốc Ý tưởng, Công ty Richard Moore Associates chia sẻ trực tuyến với tạo đàm.

Tọa đàm Ra mắt chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ. (Ảnh: Đặng Huyền)
Tọa đàm Ra mắt chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ. (Ảnh: Đặng Huyền)

Chia sẻ tại buổi toạ đàm Shark Việt cho biết: “Việc làm quảng cáo và quan hệ công chúng cần phải có nghệ thuật. Nó đưa ra cho mọi người điều gần gũi nhất. Làm quảng cáo và quan hệ công chúng cần sự sáng tạo không ngừng để tiến tới hội nhập quốc tế, cần liên tục đổi mới để đưa lại những thành quả tốt.” Ông chia sẻ thêm rằng việc ra mắt chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ của khoa là sự bùng nổ mà chúng ta phải khích lệ, việc mở thêm ngành để đào tạo là điều đáng cổ vũ. Việt Nam ta rất cần những tiến sĩ thực thụ để cống hiến cho ngành này.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Intracom Group - Bệnh viện Phương Đông có những chia sẻ sâu sắc về ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo. (Ảnh: Đặng Huyền)
Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Intracom Group - Bệnh viện Phương Đông có những chia sẻ sâu sắc về ngành Quan hệ công chúng và Quảng cáo. (Ảnh: Đặng Huyền)

Khi được hỏi về ý nghĩa của việc mở ngành mới tại Khoa,  PGS.TS Mai Quỳnh Nam chia sẻ: “Việc thành lập chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng trình độ tiến sĩ là bước ngoặt rất lớn về tư duy học thuật. Nhưng những khó khăn trong việc đào tạo tiến sĩ là phải đào tạo thực hành. Trên thực tế, việc thực hành rất căng thẳng, việc kết hợp lý thuyết khoa học và ứng dụng vào đời sống rất khó. Báo chí và PR Quảng cáo khác với các ngành khác. Lý thuyết trong nghiên cứu là nền móng của thực hành trong đời sống. Bản thân thầy mong khoa có thể thực hiện tốt mối quan hệ này”.

Những khách mời tham gia tại buổi toạ đàm. (Ảnh: Đặng Huyền)
Những khách mời tham gia tại buổi toạ đàm. (Ảnh: Đặng Huyền)

Tiếp theo tại buổi toạ đàm, TS Luận Thuỳ Dương đã đưa ra những đánh giá về chất lượng giảng dạy của khoa: “Bản thân tôi thấy khoa rất mạnh về chương trình giảng dạy. Sinh viên của trường rất mạnh về kiến thức và ngoại ngữ. Những nghiên cứu khoa học không chỉ có tính khoa học mà tính thực tiễn cũng rất cao, việc ra mắt chương trình mới có tính thiết thực cao”.

Kết thúc buổi lễ là phần chụp ảnh kỷ niệm của toàn bộ khách mời, những người làm sự kiện và giảng viên tại khoa.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN