Đêm nhạc “Màu thời gian”: Sắc màu hào hùng của từng giai đoạn lịch sử

(Sóng trẻ) - Tối ngày 7/9, đêm nhạc “Màu thời gian” diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc tại Hội trường C Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng “Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba”, đêm nhạc hội với chủ đề “Màu thời gian” được tổ chức nhằm mang đến không gian giao lưu văn hoá - văn nghệ đầy màu sắc cho cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên của Học viện. 

Trước khi bắt đầu đêm nhạc, nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên có mặt tại hội trường C để đón xem những dấu ấn đẹp của Học viện.

Bạn Hồng Nhung, lớp Báo Truyền hình K40 cảm thấy hồi hộp và hào hứng chờ đợi đêm nhạc kỷ niệm 60 năm thành lập trường. “Mình tự hào khi là sinh viên Báo chí, được tham gia các sự kiện vô cùng năng động và ý nghĩa”.
Bạn Hồng Nhung, lớp Báo Truyền hình K40 cảm thấy hồi hộp và hào hứng chờ đợi đêm nhạc kỷ niệm 60 năm thành lập trường: "Mình tự hào khi là sinh viên Báo chí, được tham gia các sự kiện vô cùng năng động và ý nghĩa”.

 

19h10: Mở màn đêm nhạc hội là tiết mục nhảy sôi động đến từ các thành viên đội Văn Nghệ Xung Kích. 


19h15: MC Mộc Miên và Thành Phong đóng vai trò dẫn dắt chương trình.

 

Đêm nhạc có sự tham dự của PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Thạch Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Mai Đức Ngọc - bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Phạm Minh Sơn - phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc học viện, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - thường vụ Đảng ủy, phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Trần Thanh Giang - phó giám đốc học viện, phó chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Trương Ngọc Nam - Nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Phạm Huy Kỳ - Nguyên Phó giám đốc học viện và các thế hệ giảng viên và sinh viên trong trường.

19h20: PGS.TS. Phạm Minh Sơn phát biểu khai mạc chương trình: “Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập, Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Điều đáng quan trọng là công chức, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên tích cực tham gia, góp phần lan toả những thông điệp ý nghĩa đến xã hội. Trước thềm đón chào huân chương độc lập hạng Ba, Học viện tổ chức đêm nhạc ‘Màu thời gian’ để khơi gợi tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ trong trường; tri ân các cá nhân, tổ chức luôn đồng hành cùng Học viện”.

19h27: Khai trương Phòng truyền thống điện tử, giúp mọi người dễ dàng tìm về những dấu ấn, lịch sử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

19h42: Tiết mục Văn nghệ “Rạng rỡ Việt Nam” đến từ đội Văn Nghệ Xung Kích.

19h55: Trao giải cuộc thi viết “Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong tôi”. Cuộc thi thu hút được khoảng 900 tác phẩm dự thi. Sau 2 vòng chấm thi, BGK đã lựa chọn 14 tác phẩm xuất sắc đạt giải.

Giải cá nhân:

8 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.
8 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.
3 tác phẩm đạt giải Ba.
3 tác phẩm đạt giải Ba.
2 tác phẩm đạt giải Nhì.
2 tác phẩm đạt giải Nhì.
1 tác phẩm đạt giải Nhất.
1 tác phẩm đạt giải Nhất.

Giải tập thể:

z3703776214770_d848bce0e0a91b7b9aa84a46c746597c.jpg
3 đơn vị đạt giải Ba
z3703780902910_e3f0a30e80a2887e8dd0d34fe203a271.jpg
2 đơn vị đạt giải Nhì
z3703784714588_45c5c80a030ed746760b419bfd3e235c.jpg
1 đơn vị đạt giải Nhất

20h15: Tiết mục “Múa sen” do Đội Văn nghệ Xung Kích trình diễn mang đến những phút giây lắng đọng.

20h20: Trao giải cuộc thi “Thiết kế ấn phẩm truyền thông” kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

z3703868284918_8d063fcd34af2988ec8ba0e03ff1fec6.jpg
2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.
z3703865371219_f95c12ec8123a412c9aa9b8ac605b28a.jpg
2 tác phẩm đạt giải Ba.
2 tác phẩm đạt giải Nhì.
2 tác phẩm đạt giải Nhì.
z3703846998126_660d1e58c8e37f11ddf917480f98627d.jpg
Điều đặc biệt, thí sinh Hoàng Thị Ngọc Hà đạt 2 giải: giải Nhất và giải được yêu thích nhất.

20h32: Cả hội trường hòa mình vào bài hát “Học viện ca” - thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với mái trường mến thương.

Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ đến từ các Khối trong trường, được các thầy cô dày công chuẩn bị. Đây là những lời ca đầy tự hào về con người, đất nước Việt Nam.

z3703946967505_b4b0c8f0b7b724e9d7b08577b9013441.jpg
Tiết mục “Đón bình minh” của Khối Báo chí và Truyền thông.
z3703968193641_3fc0d35328c2cd39d6d6e17c473e7300.jpg
Tiết mục “Bước chân trên dãy Trường Sơn” đến từ khối Nghiên cứu khoa học và Đào tạo.
40ed193852669638cf77.jpg
Tiết mục “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” đến từ khối Hành chính - Hậu cần.

21h20: Ca sĩ Đào Nguyên Vũ giao lưu cùng giảng viên, sinh viên qua ca khúc “Tiếng nói Hà Nội”.

21h24: Ca sĩ Phạm Thuỳ Dung, Học viên cao học Khoa Nhà nước và Pháp luật song ca với ca sĩ Đào Nguyên Vũ ca khúc “Đất nước tình yêu”.

21h30: Ca sĩ Thuỳ Dung trình diễn bài hát “Bài ca hy vọng”và "Ô Mê Ly". Dù bị lỗi kỹ thuật về âm thanh, Thuỳ Dung vẫn tỏa sáng nhờ sự tự tin vào giọng hát đầy nội lực của mình.

21h45: Rapper Rica xuất hiện trong tiếng reo hò của tất cả mọi người ở hội trường. Không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết nhờ giọng rap cuốn hút. Đặc biệt, ở phần trình diễn ca khúc "Người tôi yêu không có gì để mặc", nhiều sinh viên trong hội trường hào hứng đứng dậy hòa chung giọng ca và giao lưu với rapper. 

22h: PGS.TS. Nguyễn Xuân Phong - Chủ tịch Công Đoàn Học viện, trưởng khoa Chính trị học phát biểu kết thúc đêm nhạc: “Hôm nay, đêm nhạc như một gạch nối xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển. Đêm nhạc hội đã góp phần lan toả những thông điệp ý nghĩa, quảng bá hình ảnh Học viện đến mọi người”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN