Hưởng ứng chiến dịch “Chung tay làm sạch biển”

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 12/3, tại bãi biển xã Giao Hải, huyện Giao Thuỷ Viện Việt Nam học và khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Phenikaa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Huyện Đoàn Giao Thủy, UBND xã Giao Hải, Đồn Biên phòng Quất Lâm tổ chức Chiến dịch “Chung tay làm sạch biển Giao Hải”.

Chiến dịch chung tay làm sạch biển tại xã Giao Hải, huyện Giao Thuỷ. Ảnh: Phạm Thông.
Chiến dịch chung tay làm sạch biển tại xã Giao Hải, huyện Giao Thuỷ. Ảnh: Phạm Thông.

Hưởng ứng Chương trình hành động Quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong 2 ngày 11 và 12.3, với chủ đề “Chung tay làm sạch biển Giao Hải - Cùng vẽ đại dương thêm xanh”, chiến dịch đã thu hút hơn 400 tình nguyện viên gồm đoàn viên từ các đơn vị phối hợp tổ chức và giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Phenikaa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và học sinh trường THCS Giao Hải, THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định).

Bà Vũ Kim Chi – Phó viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học QGHN phát biểu tại chiến dịch. Ảnh: Phạm Thông.
Bà Vũ Kim Chi – Phó viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học QGHN phát biểu tại chiến dịch. Ảnh: Phạm Thông.

Bà Vũ Kim Chi – Phó viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Qua khảo sát tại Nam Định, chúng tôi nhận thấy bãi biển Giao Hải có rất nhiều rác so với các bãi biển xung quanh. Tuy nhiên khi tìm hiểu thực tế, lượng rác thải tại bãi biển này đều do nguồn khác đổ về. Chúng tôi sẽ có những nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu về vấn đề này”.

Hơn 400 tình nguyện viên chung tay làm sạch môi trường biển xã Giao Hải. Ảnh: Phạm Thông.
Hơn 400 tình nguyện viên chung tay làm sạch môi trường biển xã Giao Hải. Ảnh: Phạm Thông.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên và Tháng Ba biên giới năm 2023, Đoàn tình nguyện được chia thành 24 đội với các hoạt động chính như: kiểm toán rác thải nhựa; truyền thông giảm thiểu rác thải nhựa tới học sinh và người dân địa phương; làm sạch bãi biển với sự tham gia của chính quyền, cộng đồng và các tổ chức. Sau lễ phát động, Đoàn đã thu gom được hàng tấn rác thải trên tổng diện tích 6.000m2 bờ biển. 

Bảo vệ môi trường biển là một hoạt động thường xuyên và liên tục của Huyện đoàn Giao Thuỷ.
Bảo vệ môi trường biển là một hoạt động thường xuyên và liên tục của Huyện đoàn Giao Thuỷ.

Bảo vệ môi trường biển là một hoạt động thường xuyên và liên tục của Huyện đoàn Giao Thuỷ. Hằng năm, tại các địa phương có bờ biển đều ra quân 3 đợt tổ chức vệ sinh môi trường biển. Bên cạnh đó, huyện đoàn cũng tổ chức các cuộc thi về bảo vệ môi trường. Năm vừa qua đã phát động 3 cuộc thi về vẽ tranh, các cuộc thi về giảm thiểu rác thải nhựa với sự hưởng ứng của 100% đoàn viên thanh niên – ông Bùi Thanh Thuỳ - Bí thư huyện đoàn Giao Thuỷ chia sẻ.

Nằm trong khuôn khổ Dự án nguồn phát thải, nơi tích tụ và các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của rác thải nhựa đến cộng đồng ven biển ở Việt Nam (3SIP2C). Chiến dịch nhằm giúp cán bộ, sinh viên và người dân nắm bắt được thực tế hiện trạng rác thải nhựa ở vùng ven biển xã Giao Hải, nhận biết các nguồn phát thải, loại rác thải nhựa phổ biến nhất, hiểu được tác động của rác thải nhựa tới hệ sinh thái tự nhiên và cộng đồng địa phương, sinh viên học thêm kỹ năng mới: kiểm toán rác, viết bài truyền thông. 



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN