Real Madrid đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha, Marcelo và Benzema đi vào lịch sử “Los Blancos”

(Sóng trẻ) - Marcelo và Benzema đi vào lịch sử đội chủ sân Bernabeu trong ngày  Real Madrid đạt danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha lần thứ 12.

gettyimages-1237776027-612x612.jpg
Khoảnh khắc Benzema cùng Real Madrid nâng cao Siêu Cúp Tây Ban Nha 2021 (Ảnh:Getty)

 

Vượt qua Barcelona ở bán kết, Real Madrid gần như đã chạm một tay vào siêu cúp Tây Ban Nha bởi Athletic Bilbao không phải là cửa ải có thể gây khó khăn cho đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti.

Cú cứa lòng của Modric trong khu vực 16,5m ở phút 38 giúp Real Madrid khai thông thế bế tắc. Đến phút 52, Karik Benzema thể hiện đẳng cấp khi đối mặt thủ môn Unai Simon trên chấm 11m và ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho "Los Blancos".

Chỉ khi có lợi thế dẫn hai bàn, Real mới chùng xuống và nhường thế trận cho Bilbao. Đoàn quân của HLV García Toral, nhờ đó, tạo nhiều cơ hội hơn ở nửa cuối hiệp hai. Trước khi đá hỏng phạt đền, Raul Garcia còn có pha đệm bóng cận thành phút 63 và cú đánh đầu phút 76, nhưng đều đi chệch cột.

Luka Modric đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở tuổi 36 và 129 ngày. Nhạc trưởng người Croatia là cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử Supercopa ghi bàn trong giải đấu này. 

gettyimages-1237776169-612x612.jpg
Luka Modric dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: Getty)

 

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lần lượt đánh bại gã khổng lồ xứ Catalan và Bilbao để mang về phòng truyền thống danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha lần thứ 12. "Los Blancos" chỉ còn cách Barca một danh hiệu về số lần chiến thắng trong lịch sử Siêu cúp Tây Ban Nha (13 lần).

Trong ngày Real Madrid đoạt danh hiệu đầu tiên ở mùa này, Marcelo đã đi vào lịch sử đội chủ sân Bernabeu. Hậu vệ 33 tuổi người Brazil đã cân bằng thành tích giành nhiều danh hiệu nhất Real Madrid (23 danh hiệu lớn nhỏ) của Paco Gento. Trước đó, kỷ lục này do huyền thoại của Real Madrid độc chiếm trong nhiều thập kỷ.

_pca1977_hthumb.jpg
Hậu về Marcelo đi vào lịch sử câu lạc bộ (Ảnh: Real Madrid CF)

 

Pha ấn định tỷ số 2-0 có nghĩa Benzema trở thành cầu thủ thứ hai ghi bàn trong 4 trận liên tiếp ở Siêu Cúp kể từ năm 2010 (4 bàn), sau Messi vào năm 2012 (8 bàn trong 5 trận). Với Siêu Cúp mới nhất, Benzema đã vượt qua Iker Casillas (19) để trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu thứ 5 trong lịch sử Real Madrid (20) sau Manolo Sanchis (21), Sergio Ramos (22), Marcelo (23) và Paco Gento (23).

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN