


PV: Thưa anh, với tư cách là một Thủ lĩnh Đoàn, anh nhận thấy những giá trị cốt lõi nào của tổ chức Đoàn cần được đặc biệt giữ gìn và phát huy trong hoạt động Đoàn hiện nay, đặc biệt là trong môi trường Quân đội?
Trung úy Bùi Tuấn Ngọc: Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất của mỗi cán bộ Đoàn là phải khích lệ, nêu cao được tinh thần xung kích và sáng tạo của Đoàn viên thanh niên.
Xung kích là luôn tiên phong đi đầu trong quá trình triển khai công việc hay thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khi tuổi trẻ sẵn sàng đi đầu, từ sáng tác đến biểu diễn, mọi công việc đều đạt hiệu quả cao nhất. Tiến độ nhanh hay chậm, kết quả tốt hay xuất sắc đều phụ thuộc vào tinh thần này.
Bên cạnh đó, sáng tạo giúp mỗi cá nhân không ngừng đổi mới, tìm ra phương thức hiệu quả, phù hợp với thời đại. Trong kỷ nguyên số 5.0, thanh niên cần ý thức rằng đây là thời điểm bứt phá, thay vì lặp lại lối mòn, phải chủ động tìm kiếm những ý tưởng mang tính đột phá và xu hướng.

PV: Như anh chia sẻ, mỗi người sẽ có nhận thức khác nhau về những quan điểm trong cuộc sống, anh có thể chia sẻ những phương pháp sáng tạo nào để giúp tăng cường sự gắn kết, phát huy hiệu quả tinh thần tuổi trẻ trong Công tác Đoàn - Phong trào thanh niên?
Trung úy Bùi Tuấn Ngọc: Dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Đảng ủy - Ban giám đốc Nhà hát, cùng hướng dẫn nghiệp vụ Đoàn của cơ quan cấp trên rất sâu sát, Đoàn cơ sở chúng tôi luôn nêu cao yếu tố đoàn kết để tạo nên sức mạnh tập thể. Khi đó, chúng tôi sẽ có sức mạnh tập thể để đạt được kết quả tốt nhất với nhiệm vụ chung. Chúng tôi hiểu rằng công việc của tổ chức, cơ quan, đơn vị là trách nhiệm của tất cả mọi người.

PV: Hiện tại là thời kỳ 5.0, chúng ta cần phải thay đổi, cần có những cách làm mới để áp dụng vào hoạt động Đoàn. Vậy bản thân anh có những phương pháp tổ chức hoạt động mới nào, những phương thức nào để vừa duy trì tính truyền thống, vừa thu hút được Đoàn viên, thanh niên Quân đội tham gia các hoạt động một cách tích cực? Anh có thể chia sẻ các hoạt động tiêu biểu mà đơn vị anh đã triển khai thành công trong thời gian vừa qua không?
Trung úy Bùi Tuấn Ngọc: Một trong những hoạt động nổi bật của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam là thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp triển khai rất nhiều mô hình dân vận có hiệu quả. Điển hình là mô hình “Dân vận trên đường lưu diễn” đã và đang được lan tỏa, nhân rộng tại các đơn vị nghệ thuật trong toàn quân.
Đối với tập thể Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội nói chung và tổ chức Đoàn cơ sở nói riêng, trên mọi cung đường hành quân, chúng tôi đều nghiên cứu để báo cáo lãnh đạo đơn vị các kế hoạch tổ chức hoạt động mang tính thiết thực cao, có ý nghĩa với Quân đội, xã hội, nhân dân.
Trong chuyến công tác tại nước bạn Lào vào đầu năm 2024, chúng tôi đã tiến hành nhiều hoạt động như đến thăm, tặng quà, giao lưu trên địa bàn các tỉnh Nhà hát đến công tác. Đây vừa là công tác đoàn - phong trào thanh niên nhưng cũng là lúc để chúng tôi góp một phần nhỏ bé nhằm thắt chặt, củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Lan tỏa hình ảnh của con người Việt Nam, thanh niên Việt Nam, đặc biệt là thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam .
PV: Theo như chúng tôi tìm hiểu, vừa rồi Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã được nhận cờ xuất sắc trong cuộc thi “Dân vận khéo” cấp toàn quân. Vậy theo anh, làm thế nào để có thể áp dụng những kiến thức đó trong công tác tuyên truyền, công tác dân vận để phát huy được hiệu quả tốt nhất?
Trung úy Bùi Tuấn Ngọc: Cần phải hiểu rõ khái niệm thế nào là “dân vận”. Hiểu được Quân đội nhân dân Việt Nam từ đâu được sinh ra, vì ai chiến đấu? Đó là từ “Nhân dân” và vì “Nhân dân”, chúng tôi luôn ghi nhớ trong trái tim mình rằng phải: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.


PV: Theo anh, những phẩm chất cốt lõi nào của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đang được anh cùng tổ chức Đoàn cơ sở chú trọng phát huy trong các hoạt động? Đoàn viên, thanh niên trong quân đội đã tu dưỡng, rèn luyện và thể hiện phẩm chất này trong công việc cũng như cuộc sống hằng ngày như thế nào?
Trung úy Bùi Tuấn Ngọc: Tôi nghĩ rằng hình thức học tập hiệu quả nhất là phương pháp học tập trực quan qua từng công việc. Phân tích, hiểu và học được kinh nghiệm từ kết quả của từng hoạt động, qua những chuyến công tác, những nhiệm vụ. Chúng tôi - những chiến sĩ, nghệ sĩ trẻ đã, đang và luôn cùng nhau trưởng thành qua từng nhịp bước hành quân trong thời bình.
PV: Vậy thì nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh có thể chia sẻ về một hoạt động đoàn mà anh tâm đắc nhất tại đơn vị? Hoạt động đó đã thể hiện được việc gìn giữ truyền thống và đổi mới sáng tạo như thế nào, và đã tạo ra những ảnh hưởng tích cực ra sao đối với Đoàn viên, thanh niên?
Trung úy Bùi Tuấn Ngọc: Không chỉ dừng lại ở những tiết mục biểu diễn, chúng tôi còn đi sâu vào đời sống xã hội, văn hóa - tinh thần của nhân dân. Trong chuyến công tác phía Nam năm 2023, Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã có nhiều hoạt động khác nhau tại các địa phương như Đà Nẵng, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Các hoạt động là kết quả của quá trình sáng tạo liên tục, không ngừng nghỉ, dựa trên từng cung đường mà Nhà hát đi qua.

PV: Quân đội hay Đoàn là những tập thể có rất nhiều những cá nhân tài năng, vậy là một Thủ lĩnh Đoàn, anh đã làm như thế nào để tất cả những cá nhân ấy đều được tỏa sáng với thế mạnh của mình, tạo nên những thành công cho tập thể?
Trung úy Bùi Tuấn Ngọc: Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội là một môi trường thuận lợi để tất cả mọi người có thể phát huy tài năng và sự sáng tạo của bản thân. Mỗi người đều có một điểm mạnh, và trong từng chương trình, từng nhiệm vụ, hay các hoạt động của tổ chức quần chúng sẽ đều có “đất” để tất cả mọi người có thể phát huy điểm mạnh đó và tỏa sáng với tài năng của mình.
PV: Với kinh nghiệm của mình, anh có định hướng gì để phát triển hoạt động Đoàn, giáo dục thế hệ trẻ và đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong thời gian tới?
Trung úy Bùi Tuấn Ngọc: Tôi nghĩ rằng điều đầu tiên là cần phải xác định nội dung của hoạt động Đoàn và gắn nội dung phù hợp với chuyên ngành, lĩnh vực công tác.
Là một Đoàn cơ sở thuộc đơn vị văn hóa - nghệ thuật, trách nhiệm của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc triển khai các công tác Đoàn cơ bản, mà còn phải thể hiện tầm nhận thức sâu sắc và tôn vinh được những giá trị của văn hóa nghệ thuật. Những người nghệ sĩ, chiến sĩ không chỉ là nghệ sĩ và cũng không chỉ là chiến sĩ; họ là những người lính trên mặt trận công tác văn hóa tư tưởng, đang cống hiến những giá trị cực kỳ tốt đẹp cho xã hội, vừa phát huy được tinh thần đổi mới nhưng cũng vừa bảo tồn giá trị của di sản văn hóa ở xã hội đương thời.

PV: Vậy theo anh ở thời kỳ 5.0, các bạn trẻ, nhất là những Đoàn viên thanh niên, cần phải làm gì, cần phải phát huy những giá trị truyền thống nào để có thể vừa đổi mới cho kịp với thời đại, nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?
Trung Úy Bùi Tuấn Ngọc: Theo tôi, Đoàn là môi trường lớn, là lực lượng xung kích cách mạng và đội dự bị tin cậy của Đảng. Mỗi đoàn viên không chỉ rèn luyện bản thân mà còn tích lũy kinh nghiệm, làm hành trang vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tuổi trẻ là sức mạnh to lớn, cần tận dụng để tiếp thu tinh hoa nhân loại, cập nhật công nghệ tiên tiến nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc. Thanh niên hôm nay chính là mắt xích quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững.
Đoàn viên cần chủ động nghiên cứu sáng kiến thiết thực, kiên trì phấn đấu với tinh thần "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn". Đồng thời, không ngừng rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, luôn chủ động trong suy nghĩ, hành động và trách nhiệm với tương lai.

Xin cảm ơn Trung Úy Bùi Tuấn Ngọc!
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.
Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"
(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.