(Sóng trẻ) – Nhiều sinh viên thuê trọ mỗi tháng phải “oằn mình” gánh hàng trăm số điện, kéo theo hóa đơn lên đến cả triệu đồng. Điều đáng nói, phần điện tăng thêm không hề xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế của họ, nhưng người thuê vẫn phải thanh toán. Nỗi bức xúc càng dâng cao khi đặt câu hỏi thì chủ trọ lại thản nhiên đổ lỗi cho sinh viên.

Đón phóng viên vào căn phòng nhỏ chỉ 20m2 ở tầng 5 của một khu nhà trọ tại phường Giảng Võ (Hà Nội), Minh Anh - sinh viên năm thứ 3 Đại học Quốc gia Hà Nội vừa mỉm cười, vừa khẽ lắc đầu khi nhắc đến chuyện tiền điện. Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại là nỗi bức xúc âm ỉ kéo dài với không ít sinh viên đang thuê trọ giữa Thủ đô.

Phòng của Minh Anh gần như chẳng có gì đáng kể: không nấu ăn, không tủ lạnh. Bạn chủ yếu chỉ sử dụng đèn chiếu sáng, một chiếc quạt nhỏ và thi thoảng mới dám bật điều hòa vào những ngày oi bức. Vừa đi học, vừa tranh thủ làm thêm buổi tối, lại chủ động về nhà với bố mẹ, nên mỗi ngày bạn chỉ ở phòng trọ khoảng 8-10 tiếng.

Thế nhưng, chỉ sau 2 tuần chuyển đến ở, Minh Anh đã giật mình khi chủ nhà báo tin bản thân dùng hết 130 số điện - tương đương hơn 500.000 đồng tiền điện. Con số chênh lệch gấp nhiều lần so với mức tiêu thụ thực tế khiến nữ sinh viên không khỏi bức xúc: "Mình đi cả ngày, dùng mỗi cái quạt với bóng đèn mà 2 tuần hết 130 số thì thực sự không thể tin nổi".

So với chỗ trọ cũ, nơi Minh Anh từng sử dụng tủ lạnh, nấu ăn hàng ngày và có mặt ở phòng nhiều hơn, số điện mỗi tháng cũng chỉ dao động quanh mức 120. Vậy mà tại nơi trọ mới, số điện còn cao hơn cả mức tiêu thụ của một tháng trước.

“Số điện tăng vọt mà không biết đến từ đâu”, Minh Anh bức xúc. “Nếu cứ như vậy, mỗi tháng mình sẽ phải trả hơn 1.000.000 tiền điện cho căn phòng mình hầu như không ở”.

Trường hợp của Minh Anh không phải là cá biệt. Bạn Hoài Thu  - sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng lâm vào tình cảnh tương tự, thậm chí còn "oái oăm" hơn. Thu cho biết từ đầu tháng 4 bạn bắt đầu đi làm thêm, nhà ngay nội thành Hà Nội nên 1 tháng về hơn 15 ngày. Thu cũng cố gắng tiết kiệm bằng cách ngắt cả cầu dao mỗi khi ra khỏi phòng. Ấy vậy mà vẫn bị báo dùng 170 số điện, tương đương 510.000 đồng.

“Mình bật quạt, bật đèn, dùng điều hòa, có cả tủ lạnh nhỏ, thỉnh thoảng nấu ăn bằng bếp từ. Tính cả tháng dùng thoải mái cũng chỉ khoảng 70 số điện là nhiều. Vậy gần 100 số còn lại ở đâu ra?”, bạn đặt nghi vấn.

Đáng nói, sinh viên này từng bị sốc khi tiền điện tháng 9 năm trước (được tính từ thời điểm nghỉ hè đến khi quay lại phòng trọ) cũng bất ngờ tăng vọt lên hơn 1.000.000 đồng, dù thời điểm đó Hà Nội trời đã sang thu, ít phải dùng điều hòa. Trước những phản ánh, câu trả lời từ phía chủ trọ khiến không ít sinh viên "dở khóc dở cười": nào là do "dùng điện vô tổ chức", lúc lại bảo “nhân viên mạng đấu nhầm dây”, rồi thậm chí đổ luôn cho “tiêu hao đường dây điện”.

Trong vai người nhà của sinh viên đang thuê trọ, phóng viên đã liên hệ với ông L.Đ.T - chủ phòng trọ tại xã Gia Lâm (Hà Nội). Ngay sau khi hỏi đến vấn đề tiền điện, ông ngay lập tức đổ lỗi cho thói quen sinh hoạt thiếu khoa học của người thuê: “Một số bạn sử dụng điện khá tùy tiện. Thời tiết vốn mát mẻ nhưng các bạn vẫn đóng kín cửa và bật điều hòa suốt cả đêm. Có hôm cuối tuần, tôi sang vào khoảng 9-10 giờ sáng mà điều hòa vẫn còn chạy gây lãng phí”.

Cái "chiêu" quen thuộc mà nhiều chủ trọ vẫn áp dụng chính là thu tiền điện theo số khống hoặc tính đơn giá cao gấp nhiều lần mức quy định. Theo quy định của Nhà nước, giá điện sinh hoạt bậc thang dành cho hộ thuê trọ riêng lẻ (không đứng tên hợp đồng điện) chỉ tối đa là 2.444 đồng/kWh. Đây là mức trần nhằm đảm bảo sự công bằng cho người lao động và sinh viên xa quê. 

Mức giá điện bán lẻ bình quân theo Thông tư 09/2023/TT-BCT. (Nguồn: Bộ Công thương)
Mức giá điện bán lẻ bình quân theo Thông tư 09/2023/TT-BCT. (Nguồn: Bộ Công thương)

Thế nhưng, trên thực tế, không ít chủ nhà lại “vô tư” thu của người thuê từ 3.500 đến 5.000 đồng/số điện, thậm chí cao hơn. Điều đáng nói, các khoản thu này thường không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, khiến người thuê hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên phải gánh thêm cả điện chiếu sáng hành lang, camera, thiết bị wifi, máy giặt chung, thậm chí là cả tiền điện của chính chủ nhà. Hệ thống dây điện bị đấu nối “âm thầm”, dẫn đến tình trạng điện kế của phòng trọ “cõng” thêm thiết bị không tên.

Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhận định: “Nếu chủ nhà cố tình đấu nối thiết bị ngoài vào công tơ điện của người thuê, thì hành vi này là trái pháp luật. Người thuê có thể gửi đơn đến cơ quan công an để yêu cầu xử lý. Bởi họ đang phải gánh những khoản tiền không thuộc về mình, trong khi điều kiện kinh tế vốn đã rất eo hẹp”.

Thế nhưng, vì e ngại va chạm, lo sợ phải trả phòng hoặc mất chỗ ở, nhiều sinh viên đành chọn cách “bỏ qua”. Chính sự im lặng ấy vô tình tạo điều kiện cho tình trạng “thổi giá” tiền điện ở các khu trọ tiếp diễn năm này qua năm khác. Tưởng chỉ là vài trăm nghìn, nhưng với sinh viên xa quê, số tiền ấy có thể là cả tuần làm thêm, là tiền ăn uống, là khoản gửi về phụ giúp bố mẹ ở quê. “Thôi thì chỉ còn biết cày thêm giờ làm, bớt tiêu, nhịn ăn… để bù vào cái hóa đơn điện ‘trên trời’ đó thôi”, Minh Anh cười nhạt, giọng nghẹn lại.

Không chỉ phải “oằn mình” trả tiền điện cho những con số bất thường, nhiều sinh viên còn phát hiện ra những “mánh khóe” bất ngờ ngờ phía sau chiếc công tơ điện trong phòng mình. 

Phóng sự tiếp theo sẽ hé lộ chi tiết những chiêu trò khiến sinh viên không chỉ mất tiền mà còn đánh mất cả niềm tin khi bị lợi dụng một cách tinh vi giữa đời sống ở trọ học vốn đã đầy chật vật.

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN