Từ thiện vốn dĩ là một việc làm mang tính nhân văn, là những hành động mang lại nhiều niềm vui trong cuộc sống từ những điều sẻ chia bình dị. Thực tế cho thấy rằng, những người trẻ hiện nay đang làm rất tốt những công việc thiện nguyện đó. Nhiều cây cầu được xây dựng, nhiều con đường được thắp sáng, nhiều mảnh đời bất hạnh được san sẻ một phần khó khăn, đó là nhờ sự góp công của những bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên, không phải cứ làm những điều tốt đẹp cho đời thì sẽ được ngợi ca, tán thưởng. Đã có không ít ý kiến trái chiều cho rằng: những người trẻ làm từ thiện hiện nay đang làm màu, đang PR cho bản thân để làm bàn đạp cho công việc, cuộc sống của họ. Vậy, trước những ý kiến trái chiều đó, giới trẻ đã, đang và sẽ nỗ lực như thế nào trong việc làm từ thiện để vừa xoa xịu những mảnh đời bất hạnh, vừa để nhân rộng giá trị tốt đẹp của từ thiện?

 

[Diễn đàn Sóng Trẻ] Bạn trẻ với những nỗ lực thực hiện “mệnh lệnh từ trái tim”

Trước những ý kiến trái chiều, tiêu cực về từ thiện, giới trẻ đã, đang và sẽ nỗ lực như thế nào để vừa có thể xoa dịu những mảnh đời bất hạnh, vừa tiếp tục nhân rộng những giá trị tốt đẹp cho đời?

Hà Vy Theo Sóng trẻ

Video 7 tháng trước