


Trước nỗi lo dịch cúm A lan rộng, nhiều người dân đổ xô đi mua Tamiflu để tích trữ. Tâm lý sợ khan hiếm khiến nhiều người sẵn sàng rút hầu bao mà "làm ngơ” vấn đề giá cả, chất lượng hay nguồn gốc sản phẩm.
Tại một quầy thuốc ở phường Thanh Xuân (Hà Nội), phóng viên ghi nhận cảnh nhiều khách hàng kiên nhẫn đứng chờ để hỏi mua Tamiflu. Nhân viên sẵn sàng bán ngay mà không yêu cầu đơn kê từ bác sĩ. Chị Minh Hằng (40 tuổi), một khách hàng tại hiệu thuốc, chia sẻ: "Xem thời sự thấy tin cúm A tăng nhanh nên tôi mới trữ sẵn vài hộp cho gia đình. Họ nói hàng ngoại nên giá cao hơn chút, tôi nghe thì cũng chỉ biết vậy. Giờ thì đúng giá hay không đâu quan trọng, chỉ sợ khi dịch bùng lên lại chẳng còn thuốc để mua”.
Trước làn sóng người dân đổ xô tích trữ Tamiflu, nhiều chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại. Theo PGS,TS. Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, việc mua Tamiflu mà không có chỉ định từ bác sĩ là hành vi nguy hiểm.

Bác sĩ Cường nhấn mạnh, Tamiflu chỉ phát huy tác dụng tốt nhất trong 48 giờ đầu từ khi khởi phát triệu chứng cúm. Nếu dùng muộn, thuốc gần như không còn hiệu quả. “Vì thế, người dân không nên quá hoang mang mà mua về tích trữ. Khi có dấu hiệu nghi cúm A, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác và kê đơn đúng liều”, Bác sĩ Cường chia sẻ.
Đồng quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I (TP.HCM), nhấn mạnh đa số người trưởng thành mắc cúm sẽ tự khỏi, và chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng chưa đủ để xác định cần dùng thuốc kháng virus. Ông cũng cảnh báo, Tamiflu có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng, như rối loạn tâm thần, thậm chí từng ghi nhận một số trường hợp xuất hiện ý định tự sát sau khi sử dụng.

Trước tình trạng “loạn” giá, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế khẳng định hiện nguồn cung thuốc chứa hoạt chất Oseltamivir, trong đó có Tamiflu, vẫn đảm bảo. Theo báo cáo từ doanh nghiệp nhập khẩu, kho hiện còn hơn 10.000 hộp, vừa xuất thêm 30.000 hộp cho đơn vị phân phối và sắp tới sẽ nhập thêm khoảng 50.000 hộp. Trong nước cũng đang có trên 300.000 viên được sản xuất và cung ứng.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh: “Người dân không cần quá lo lắng dẫn đến tích trữ. Thuốc luôn được cung ứng đủ cho nhu cầu điều trị, không có tình trạng khan hiếm như tin đồn. Điều đáng ngại chính là việc mua bán không theo đơn, gây nguy hiểm cho sức khỏe và tạo cơ hội cho đầu cơ, nâng giá trục lợi”.

Cục nhấn mạnh, trong những tuần gần đây, số ca mắc cúm tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc có chiều hướng gia tăng nhanh, trong đó không ít trường hợp diễn tiến nặng, phải nhập viện điều trị tích cực. Tình hình này kéo theo nhu cầu sử dụng thuốc điều trị cúm tăng cao, dẫn đến hiện tượng một số nơi khan hiếm cục bộ, giá cả biến động bất thường. Để bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người bệnh, Cục yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hay găm hàng, thổi giá.
Cục Quản lý Dược đã chỉ đạo Sở Y tế địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh dược phẩm, ngăn chặn đầu cơ và nâng giá bất hợp lý. Các bệnh viện được yêu cầu dự trữ Tamiflu và thuốc kháng virus, đảm bảo luôn sẵn sàng điều trị.
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường, thanh tra y tế tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dược phẩm, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. Những trường hợp cố tình đầu cơ, tăng giá bất hợp lý sẽ bị phạt nặng theo quy định pháp luật, thậm chí bị rút giấy phép kinh doanh.
Như vậy, động thái của Cục Quản lý Dược không chỉ nhằm bình ổn thị trường thuốc Tamiflu, mà còn để trấn an dư luận, đảm bảo bệnh nhân cúm có nhu cầu thực sự sẽ luôn được tiếp cận thuốc điều trị với mức giá hợp lý. Đây được coi là bước đi cần thiết trong bối cảnh dịch cúm có xu hướng gia tăng, đồng thời cũng là lời cảnh báo đối với những cá nhân, tổ chức đang lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.
Nhìn từ câu chuyện “loạn” giá Tamiflu, có thể thấy rõ 3 nguy cơ đang song hành: người dân mất tiền oan vì mua giá cao, sức khỏe bị đe dọa nếu dùng thuốc sai cách, và tình trạng kháng thuốc có thể bùng phát nếu lạm dụng. Dịch cúm A vốn đã đáng lo, nhưng nỗi lo ấy đã bị biến thành cơ hội kiếm lời, đẩy giá thuốc từ mức niêm yết hơn 44.000 đồng lên gấp đôi, gấp ba, trong khi chất lượng chẳng có ai bảo đảm.

Giữa cơn hoảng loạn và khan hiếm, sự tỉnh táo là “vũ khí” duy nhất của người tiêu dùng. Mua thuốc khi có đơn từ bác sĩ, chọn nhà thuốc uy tín, kiểm tra nguồn gốc - đó không chỉ là bảo vệ sức khỏe của bản thân, mà còn là cách đứng vững trước những kẻ trục lợi.
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập
(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”
(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.



