(Sóng trẻ) - Sáng 6/8, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức thí điểm phân lại làn đường từ Ngã Tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân. Dù đã thay đổi hệ thống biển báo phân lại làn đường, các phương tiện vẫn di chuyển lúng túng, lộn xộn, xảy ra tai nạn tại khu vực dải phân cách.

Các phương tiện di chuyển trên đường không tuân thủ theo biển báo (Ảnh: Đặng Huyền)
Các phương tiện di chuyển trên đường không tuân thủ theo biển báo (Ảnh: Đặng Huyền)

Theo điều chỉnh thí điểm phân làn mới, đoạn từ Ngã Tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân (dài khoảng 1,5km) có 2 làn sát vỉa hè dành cho xe máy, xe thô sơ, xe buýt được phép hoạt động; 3 - 4 làn sát dải phân cách dành cho xe ô tô. Điều chỉnh phân làn phương tiện bằng dải phân cách cứng (mũi tên phản quang, trụ chống va xô (bằng lốp), hàng rào di động...), kết hợp điều chỉnh hệ thống biển báo, sơn kẻ. 

Hệ thống biển báo phân làm mới. (Ảnh: Đặng Huyền)
Hệ thống biển báo phân làm mới. (Ảnh: Đặng Huyền)

 

Từ 6h30 sáng, Lực lượng Thanh tra giao thông có mặt để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển. (Ảnh: Đặng Huyền)
Từ 6h30 sáng, Lực lượng Thanh tra giao thông có mặt để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển. (Ảnh: Đặng Huyền)

 

Theo ghi nhận của PV trong sáng đầu dựng dải phân cách, các phương tiện tham gia lưu thông hầu như không để ý đến hệ thống biển báo phân chia làn đường. Quá trình di chuyển cũng còn nhiều rắc rối: các phương tiện muốn chuyển giữa hai làn đường phải đi qua làn dành cho ô tô nằm ở phía trong; những người muốn sử dụng phương tiện như taxi, cần phải băng qua làn đường dành cho xe máy mới có thể lên xe.

Cũng trong sáng ngày hôm nay, nhiều người tham gia giao thông bất ngờ khi thấy lực lượng thanh tra, tỏ ra lúng túng khi di chuyển sang đúng làn đường của mình. Thậm chí, tại đầu các dải phân cách cứng còn xảy ra va chạm xe khi chuyển làn do thiếu điểm sáng báo hiệu. 

 

Xảy ra va quệt tại đầu điểm dải phân cách. (Ảnh: Đặng Huyền)
Xảy ra va quệt tại đầu điểm dải phân cách. (Ảnh: Đặng Huyền)

 

Trao đổi với PV, nhiều người dân cho rằng việc phân làn này sẽ không diễn lâu. Bên cạnh đó, truyền thông chưa nhiều khiến phần lớn người chưa nắm được thông tin. Anh Đặng Phong (người dân Hà Nội) chia sẻ: "Sau khi phân làn, tôi vẫn thấy các phương tiện đi chen vào nhau. Phương án sẽ khả thi khi người dân chấp hành tốt hơn".

Các phương tiện muốn chuyển làm cần phải vượt qua làm đường dành cho ô tô. (Ảnh: Đặng Huyền)
Các phương tiện muốn chuyển làm cần phải vượt qua làm đường dành cho ô tô. (Ảnh: Đặng Huyền)

 

Dù có lực lượng chức năng theo dõi nhưng nhiều phương tiện vẫn tiếp tục đi không đúng làn đường phù hợp. (Ảnh: Đặng Huyền)
Dù có lực lượng chức năng theo dõi nhưng nhiều phương tiện vẫn tiếp tục đi không đúng làn đường phù hợp. (Ảnh: Đặng Huyền)

 

Đây không phải là lần đầu tiên nút giao này được tổ chức lại hệ thống giao thông. Vốn là được biết đến là "điểm nóng" ùn tắc của thành phố, nhiều người kỳ vọng thí điểm sẽ có hiệu quả tích cực, giảm bớt nỗi ám ảnh “tắc đường” với người tham gia giao thông khi đi qua khu vực Ngã Tư Sở.

Đường Nguyễn Trãi ngày đầu tiên thử nghiệm phân làn: Các phương tiện vẫn “đường ai nấy đi”

(Sóng trẻ) - Sáng 6/8, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức thí điểm phân lại làn đường từ Ngã Tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân.

Đặng Huyền Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước