(Sóng trẻ) - Nắm bắt được “thời điểm vàng” của trẻ sẽ giúp cho công cuộc làm quen với môi trường học tập nghiêm túc khi vào cấp 1 không còn là nỗi ám ảnh với cả học sinh, cha mẹ và thầy cô, việc phải lớn cũng sẽ hoá nhẹ nhàng hơn.

Bước vào giai đoạn tiểu học cũng đồng nghĩa với việc trẻ sẽ bước vào giai đoạn học tập có chủ đích, có nhiều sự thay đổi so với bậc học mầm non. Điều này kéo theo sự thay đổi về phương pháp, thái độ và hình thức học tập của trẻ. Đồng thời, việc phải gia nhập một môi trường mới hoàn toàn xa lạ sẽ khiến rất nhiều trẻ cảm thấy khó khăn trong quá trình chuyển đổi.

Sau một khoảng thời gian dài phải ở nhà, việc cho trẻ bắt nhịp lại với chu trình học tập và chuẩn bị những hành tranh cần thiết để bước vào lớp 1 là vô cùng quan trọng. “Hành trang” ở đây bao hàm cả trang bị vật chất lẫn trang bị về tinh thần. Vì vậy, việc cho trẻ tiếp cận với giáo dục tiền tiểu học chính là bước đệm cực kỳ quan trọng để trẻ được chuyển tiếp lên cấp nhịp nhàng, tự tin hạnh phúc bước vào lớp 1. 

Chương trình giáo dục tiền tiểu học sẽ giúp trẻ yêu thích việc học tập và có cảm giác gắn bó với thầy cô, bạn bè; hình thành hệ thống kỹ năng cần thiết của trẻ lớp 1; hiểu cảm xúc và làm chủ cảm xúc; có khả năng tương tác với thầy cô và bạn bè; từ đó sẽ hình thành nên 1 cá nhân có ý thức tốt, có sức khỏe tốt cởi mở và tích cực đón nhận 1 hành trình mới.

 

Giáo dục tiền tiểu học: Cha mẹ đừng lo, con vẫn tốt

(Sóng trẻ) - Nắm bắt được “thời điểm vàng” của trẻ sẽ giúp cho công cuộc làm quen với môi trường học tập nghiêm túc khi vào cấp 1 không còn là nỗi ám ảnh với cả học sinh, cha mẹ và thầy cô, việc phải lớn cũng sẽ hoá nhẹ nhàng hơn.

Bảo Ngọc Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước