Facebook, Tiktok hay Youtube là những trang MXH có sức ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dùng. Tuy một số nền tảng này đã giới hạn độ tuổi người dùng từ 13 tuổi trở lên, nhưng chỉ với 1 địa chỉ email cùng vài cú click chuột, bất kì ai cũng có thể dễ dàng tạo 1 tài khoản giả tuổi. Sự phổ biến của mạng xã hội càng tăng cũng là lúc mối lo ngại của các bậc phụ huynh trở nên rõ ràng hơn về việc trẻ em có thể tìm kiếm những nội dung nhạy cảm một cách dễ dàng. Tuy vậy việc tò mò về giới ở trẻ là điều khó có thể tránh khỏi, nhất là khi các em ở trong độ tuổi dậy thì. Mỗi bậc phụ huynh cần bình tĩnh và hành động kịp thời khi con trẻ xem những nội dung, hình ảnh không phù hợp trên mạng.

TRẺ EM VÀ NHỮNG TÒ MÒ VỀ GIỚI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Hoang mang, tức giận là cảm giác của nhiều bậc phụ huynh khi phát hiện con đang truy cập vào các nội dung không lành mạnh. Tuy nhiên, việc tò mò về giới ở trẻ là điều khó tránh khỏi, nhất là khi các em đang trong độ tuổi dậy thì.

Ngọc Hoàng, Trà My, Mai Phương, Hồng Minh, Thuỳ Li Theo Sóng trẻ

Video 1 năm trước