(Sóng trẻ) - Ngày 30/3, workshop “Lưu Sắc” do nhóm sinh viên lớp Quan hệ Chính trị và Truyền thông Quốc tế K43 tổ chức đã diễn ra tại phòng học B5.203, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông qua hoạt động sáng tạo thủ công, workshop giúp người tham gia tiếp cận cách lưu giữ ký ức mang tính cá nhân, đồng thời tạo ra trải nghiệm kết nối cảm xúc.

 

 

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, các hoạt động sáng tạo thủ công không chỉ đơn thuần là một sở thích mà còn dần trở thành cách người trẻ tìm lại sự cân bằng tinh thần. Việc tự tay tạo ra một món quà, tỉ mỉ sắp xếp từng chi tiết nhỏ hay hoàn thiện một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân giúp giới trẻ kết nối lại với chính mình, đồng thời tìm thấy cảm giác thư giãn và chủ động trong cuộc sống.

Nghệ thuật làm hoa thật sấy khô đang nổi lên như một lựa chọn sáng tạo giàu tính thẩm mỹ và cảm xúc. Không chỉ giữ được vẻ đẹp của tự nhiên theo thời gian, hoa khô còn mở ra nhiều khả năng biến tấu trong các sản phẩm thủ công như: thiệp, khung ảnh hay scrapbook, cho phép người thực hiện gửi gắm câu chuyện và ký ức của riêng mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop “Lưu Sắc” được thiết kế với hai phần nội dung chính, gồm: giao lưu, chia sẻ với khách mời và phần thực hành sáng tạo. Trong đó, phần giao lưu có sự tham gia của diễn giả khách mời Thu Phương - nghệ nhân cắm hoa tại Tiệm hoa khô Emmee, một trong những đơn vị tiên phong cho nghệ thuật hoa khô tại Hà Nội, mang đến những chia sẻ từ góc nhìn thực tế trong lĩnh vực hoa sấy khô.

Tại workshop, diễn giả Thu Phương đã trao đổi với người tham gia về cơ duyên đến với nghề, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm liên quan đến lựa chọn chất liệu và kỹ thuật bảo quản, qua đó giúp người tham gia hiểu rõ hơn về đặc trưng và giá trị của loại hình sáng tạo này.

“Trong quá trình làm hoa thật sấy khô, việc lựa chọn chất liệu là yếu tố nền tảng, bởi mỗi loại hoa sẽ có những đặc tính riêng về cấu trúc và sắc tố. Kỹ thuật xử lý và bảo quản do vậy cũng cần phải rất cẩn thận, đảm bảo kiểm soát độ ẩm và hạn chế phai màu để giữ được trạng thái ban đầu của hoa”, chị cho biết.

Những chia sẻ từ khách mời không chỉ góp phần cung cấp kiến thức thực tiễn về hoa sấy khô, mà còn mở ra cách tiếp cận sáng tạo gắn với nhu cầu và trải nghiệm cá nhân của người tham gia. (Ảnh: Ngọc Nhi, Khánh Ly)
Những chia sẻ từ khách mời không chỉ góp phần cung cấp kiến thức thực tiễn về hoa sấy khô, mà còn mở ra cách tiếp cận sáng tạo gắn với nhu cầu và trải nghiệm cá nhân của người tham gia. (Ảnh: Ngọc Nhi, Khánh Ly)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về tâm huyết đằng sau workshop, bạn Trần Hà Ngọc Huyền - Phó Ban tổ chức workshop “Lưu Sắc” cho biết chương trình được xây dựng với sự chỉn chu trong từng khâu tổ chức, nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người tham gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh yếu tố trải nghiệm, workshop còn hướng đến thông điệp về lối sống bền vững thông qua việc tái sử dụng hoa khô và giấy vụn để tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Theo Ngọc Huyền, những vật liệu tưởng chừng không còn giá trị vẫn có thể được “tái sinh” và trở thành một phần của ký ức nếu được sử dụng một cách phù hợp.

 

 

Sau phần giao lưu, người tham gia bước vào nội dung thực hành với phần hướng dẫn trực tiếp từ Ban tổ chức. Tại đây, sinh viên được làm quen với hoa thật sấy khô, các vật liệu trang trí và cách xây dựng bố cục cho sản phẩm.

Từ những gợi ý ban đầu, mỗi người tham gia tự tay thiết kế scrapbook hoặc khung ảnh theo ý tưởng cá nhân, kết hợp ảnh, hoa khô và các chi tiết trang trí để tạo nên sản phẩm mang dấu ấn riêng. Quá trình này đòi hỏi sự tập trung trong việc sắp xếp bố cục, lựa chọn màu sắc và thể hiện nội dung. Hoạt động được xây dựng nhằm nhấn mạnh rằng giá trị của sản phẩm không nằm ở hình thức hoàn chỉnh, mà ở cách mỗi cá nhân lưu giữ ký ức và kể lại câu chuyện của mình thông qua từng chi tiết.

Cuối chương trình, người tham gia chia sẻ về ý tưởng, câu chuyện phía sau từng trang scrapbook hoặc khung ảnh, tạo nên sự kết nối giữa các cá nhân trong không gian chung. (Ảnh: Ngọc Nhi)
Cuối chương trình, người tham gia chia sẻ về ý tưởng, câu chuyện phía sau từng trang scrapbook hoặc khung ảnh, tạo nên sự kết nối giữa các cá nhân trong không gian chung. (Ảnh: Ngọc Nhi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham gia workshop với tâm thế háo hức được thử sức với một loại hình handmade hoàn toàn mới, bạn Lê Việt Chinh - sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ với nhóm phóng viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong khi đó, đối với bạn Trần Lê Khánh Huyền - sinh viên lớp Quan hệ chính trị & Truyền thông quốc tế K43, việc tỉ mỉ lựa chọn từng chi tiết và hoàn thiện sản phẩm giúp Huyền nhận ra giá trị của món quà không nằm ở hình thức hoàn hảo, mà ở thời gian và cảm xúc được đặt vào đó. (Ảnh: Ngọc Nhi, Kim Phương)
Trong khi đó, đối với bạn Trần Lê Khánh Huyền - sinh viên lớp Quan hệ chính trị & Truyền thông quốc tế K43, việc tỉ mỉ lựa chọn từng chi tiết và hoàn thiện sản phẩm giúp Huyền nhận ra giá trị của món quà không nằm ở hình thức hoàn hảo, mà ở thời gian và cảm xúc được đặt vào đó. (Ảnh: Ngọc Nhi, Kim Phương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khép lại workshop, “Lưu Sắc” mang đến trải nghiệm kết hợp giữa sáng tạo thủ công và yếu tố cảm xúc cá nhân. Thông qua việc thực hành với hoa khô, người tham gia có thêm góc nhìn về cách lưu giữ kỷ niệm thông qua các sản phẩm mang dấu ấn riêng. Qua đó, chương trình phần nào phản ánh xu hướng người trẻ tìm đến những hình thức sáng tạo gần gũi để thể hiện bản thân và lưu giữ những giá trị ý nghĩa trong đời sống.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN