

Thảo Linh (21 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội), sinh viên năm ba ngành kế toán, cho biết cô đang trải qua giai đoạn nhiều áp lực khi chuẩn bị tốt nghiệp nhưng vẫn chưa xác định rõ hướng đi lâu dài. Dù theo học một ngành được đánh giá có nhiều cơ hội việc làm, Linh thừa nhận bản thân vẫn cảm thấy hoang mang trước quá nhiều lựa chọn.
“Ngành của mình khá rộng, có thể làm marketing, nhân sự, kinh doanh… nhưng chính vì nhiều hướng nên mình lại càng khó chọn. Mình sợ nếu chọn sai thì sẽ mất thời gian, nhưng nếu không chọn thì lại không thể bắt đầu”, Linh chia sẻ.
Theo Linh, áp lực không chỉ đến từ việc tìm kiếm công việc phù hợp mà còn từ kỳ vọng của gia đình và sự so sánh vô hình với bạn bè đồng trang lứa. Khi xung quanh nhiều người đã có việc làm hoặc định hướng rõ ràng, cảm giác chênh vênh càng trở nên rõ rệt.

“Có những lúc mình thấy khá mất phương hướng, kiểu như đang đứng giữa nhiều con đường nhưng không biết đâu mới là hướng phù hợp với mình. Mình cũng thử đi thực tập để trải nghiệm, nhưng vẫn chưa thực sự chắc chắn mình muốn gắn bó lâu dài với lĩnh vực nào”, cô nói.
Dù còn nhiều băn khoăn, Linh cho biết cô đang cố gắng từng bước tìm hiểu bản thân và tích lũy trải nghiệm thực tế, thay vì vội vàng đưa ra quyết định.
Tương tự, Minh Trang (22 tuổi, sinh sống tại Hà Nội) lại đối mặt với một áp lực khác khi bước vào giai đoạn chuẩn bị ra trường: khoảng cách giữa kỳ vọng ban đầu và thực tế nghề nghiệp.
Trang cho biết, khi lựa chọn theo học ngành truyền thông, cô từng hình dung công việc sau này sẽ gắn với môi trường năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, sau một vài kỳ thực tập, cô nhận ra công việc thực tế đòi hỏi nhiều áp lực về thời gian, cường độ làm việc cao và không phải lúc nào cũng đúng với hình dung ban đầu.
“Trước đây mình nghĩ làm truyền thông sẽ rất thoải mái và sáng tạo, nhưng khi đi thực tập rồi mới thấy áp lực deadline khá lớn, công việc cũng có những phần lặp lại chứ không phải lúc nào cũng mới mẻ như mình tưởng”, Trang chia sẻ.
Chính sự vỡ mộng này khiến Trang rơi vào trạng thái phân vân giữa việc tiếp tục theo đuổi ngành đã học hay chuyển hướng sang một lĩnh vực khác phù hợp hơn với bản thân.

“Mình bắt đầu đặt câu hỏi là liệu mình có thực sự hợp với nghề này không, hay chỉ là trước đây mình thích vì hình dung về nó. Nếu chuyển hướng thì lại phải bắt đầu lại từ đầu, còn nếu tiếp tục thì mình sợ sau này sẽ không đủ đam mê để theo lâu dài”, cô bày tỏ.
Theo Trang, điều khó khăn nhất không phải là thiếu cơ hội, mà là phải đưa ra lựa chọn trong khi bản thân chưa có đủ trải nghiệm và sự chắc chắn.

Ở một góc nhìn khác, ngay cả những bạn trẻ có thành tích học tập tốt và được định hướng rõ ràng từ sớm cũng không tránh khỏi cảm giác băn khoăn khi đứng trước ngưỡng cửa nghề nghiệp. Trường hợp của Phương Linh (22 tuổi, phường Ngọc Lâm, Hà Nội) là một ví dụ.
Phương Linh cho biết, trong suốt quá trình học đại học, cô luôn duy trì kết quả học tập tốt và từng tin rằng chỉ cần nỗ lực học tập là có thể dễ dàng tìm được công việc phù hợp sau khi ra trường. Tuy nhiên, khi bước vào các kỳ thực tập và tiếp xúc thực tế, cô bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu công việc.
“Lúc học thì mình khá tự tin vì điểm số tốt, cũng nghĩ mình đã có định hướng rõ ràng. Nhưng khi đi thực tập, mình thấy công việc thực tế đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn, đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống và làm việc dưới áp lực, điều mà mình chưa quen,” Linh chia sẻ.
Theo cô bạn, chính sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế khiến cô bắt đầu hoài nghi về lựa chọn của mình, dù trước đó từng khá chắc chắn với con đường đã chọn.

“Có những lúc mình nghĩ không biết mình có thực sự phù hợp với ngành này không, hay chỉ là mình học tốt nên mặc định sẽ theo nó. Nhưng khi vào thực tế thì mọi thứ không đơn giản như vậy,” cô nói.
Dù còn nhiều băn khoăn, Phương Linh cho biết cô vẫn đang tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua các kỳ thực tập và tìm hiểu thêm các hướng đi khác nhau trước khi đưa ra quyết định lâu dài.
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.


-1781267352.jpg)
