(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơi dậy niềm tin và kỳ vọng về một mùa xuân mới, với khí thế và niềm tin mới.
Người dân Thủ đô Hà Nội hân hoan đón năm mới
Năm nay, TP. Hà Nội bố trí 33 điểm bắn pháo hoa, bao gồm 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật, cùng 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp, phân bố từ khu vực trung tâm đến các địa bàn ngoại thành.
Cụ thể, các trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp được tổ chức tại nhiều vị trí có không gian rộng, tầm nhìn thuận lợi như khu vực trước trụ sở Báo Hànộimới, khu vực Bưu điện Hà Nội, Đường đua F1 Mỹ Đình… Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại nhiều công viên, hồ nước, sân vận động và khu vực trụ sở chính quyền ở các địa phương.
Theo ghi nhận, khoảng 23 giờ, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhiều người đã có mặt từ sớm để lựa chọn vị trí thuận lợi chờ đón thời khắc Giao thừa.
Tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), vào khoảng 23h, nhiều quán nước tập trung đông người dân đến theo dõi. Đáng chú ý, một số quán còn trải thảm, bạt để phục vụ khách ngồi chờ xem pháo hoa.
Tại công viên Cầu Giấy, công tác an ninh được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo trật tự, an toàn cho người dân khi xem pháo hoa. Cụ thể, người dân không được lại gần khu vực hồ nước, phải cách xa điểm bắn ít nhất 150m.
Chị Vân Anh (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay, mình đi cùng chồng đến đây xem pháo hoa. Mình rất háo hức, mong chờ khoảnh khắc này từ chiều nay. Mình mong rằng trong năm mới, chúng mình sẽ có nhiều sức khỏe, vạn sự hanh thông, công việc thuận lợi".
Lạng Sơn tưng bừng chào đón năm mới với chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân
Tại Lạng Sơn, chương trình bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 được tổ chức tại 11 điểm trên toàn tỉnh, gắn với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân.
Điểm bắn trung tâm đặt tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, diễn ra sau chương trình nghệ thuật. Bên cạnh đó, các địa phương như Đồng Đăng, Thất Khê, Bình Gia, Bắc Sơn… cũng tổ chức bắn pháo hoa, mang đến không khí đón năm mới vui tươi, phấn khởi cho người dân trên địa bàn.
Không khí tại công viên Chi Lăng, phường Lương Văn Tri đang được “hâm nóng” dần bởi các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Từng nhóm người nối nhau, đổ về,kín các lối đi và khu vực trung tâm, chăm chú theo dõi chương trình.
Liễu Đàm Yến Nhi (sinh viên năm ĐH Y - Dược Thái Nguyên) chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng, bạn chia sẻ: “Năm 2026 đánh dấu khoảnh khắc mình bước vào tuổi 20. Mình hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu và tạo nên nhiều bước ngoặt mới trong năm nay”.
Bầu trời Bắc Ninh bừng sáng với tiếng pháo hoa rộn ràng mừng năm mới
Đón xuân mới Bính Ngọ 2026, Bắc Ninh tổ chức 21 điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa, gồm 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 19 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Theo ghi nhận, thời tiết tại quảng trường Hiệp Hòa trong đêm tạnh ráo, bầu trời quang đãng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa.
Khi những chùm pháo hoa đầu tiên bung nở, nhiều người không giấu được sự háo hức, tiếng reo hò vang trong đêm xuân se lạnh, tạo nên bầu không khí tưng bừng, ấm áp.
Chị Hoàng Thịnh (43 tuổi) cho biết khoảnh khắc giao thừa luôn là thời điểm đặc biệt với gia đình chị. “Dù công việc cuối năm có tất bật, tôi vẫn muốn cùng con ra quảng trường đón năm mới. Chỉ cần được ở bên nhau, cảm nhận không khí rộn ràng ấy là đã cảm thấy đủ đầy”, chị bày tỏ.
Thành phố ‘hoa phượng đỏ’ Hải Phòng tưng bừng chào năm mới
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm, gồm 5 điểm tại khu vực trung tâm thành phố và 7 điểm tại các địa phương. Việc bố trí nhiều điểm bắn giúp người dân ở khu vực xa trung tâm vẫn có thể thưởng thức pháo hoa ngay tại nơi cư trú.
Tại Khu Đô thị phía Tây xã Nam Sách (Hải Dương cũ), dòng người từ nhiều nơi đổ về ngày càng đông để chuẩn bị chào đón năm mới. Trong không khí đêm giao thừa, người dân trao nhau lời chúc đầu xuân và gửi gắm nhiều kỳ vọng về một năm an lành, may mắn.
Đồng hồ điểm thời khắc giao thừa, hàng nghìn người dân cùng hướng mắt lên bầu trời, reo hò trong niềm hân hoan. Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng điện thoại.
Khoảng 20 phút sau màn trình diễn pháo hoa, dòng người tản dần, ra về trong trật tự, mang theo niềm vui và hy vọng cho một năm mới thuận lợi, bình an.
Hưng Yên rộn ràng trong đêm giao thừa Bính Ngọ 2026
Tối 29 Tết, không khí đón giao thừa tại Hưng Yên diễn ra sôi động tại nhiều khu vực, thu hút đông đảo người dân và du khách. Theo kế hoạch, đêm giao thừa tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Hưng Yên tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 19 địa điểm. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong khoảng 15 phút.
Thời tiết đêm giao thừa năm nay tạnh ráo, nền nhiệt se lạnh đặc trưng của những ngày cuối năm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân xuống đường du xuân, hái lộc và tận hưởng trọn vẹn thời khắc chuyển giao năm mới.
Dù tiết trời chuyển rét về đêm tối, nhưng bầu không khí vẫn trở nên ấm áp bởi niềm vui gắn kết. "Đã thành lệ, vào giao thừa, tôi cùng gia đình sẽ ra công viên để cảm nhận rõ nhất sức sống mới của thành phố và đón chào thời khắc chuyển giao cùng gia đình", ông Nguyễn Quốc Đàm (75 tuổi) chia sẻ.
Người dân Hà Tĩnh đón giao thừa với thời tiết se lạnh
Tại khu vực phường Thành Sen, trung tâm TP. Hà Tĩnh, không khí đón chờ năm mới đang nóng dần lên. Dù chưa đến giờ cao điểm nhưng, người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình bắt đầu đổ về các khu vực trang trí tiểu cảnh và quảng trường để vui chơi, chụp hình check-in.
Đến xem pháo hoa cùng gia đình nhỏ, chị Vũ Thị Tuyết (28 tuổi, Hà Tĩnh) “Khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới là thời gian mà gia đình tôi được sum họp, có những giây phút kề cạnh bên nhau”. Đối với chị, màn pháo hoa năm nay vô cùng đặc sắc, ý nghĩa và đẹp mắt.
Không phải phố thị nhộn nhịp, Tết ở xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh là khoảnh khắc hòa mình trong những khúc nhạc đón xuân bên giá lửa trại cùng gia đình và bà con lối xóm. Với người dân nơi đây, giao thừa không cần pháo hoa rực rỡ, chỉ cần một đêm sum vầy bình yên để khép lại năm cũ và mở ra năm mới trong tình làng nghĩa xóm.
Gia đình bà Đinh Thị Toàn (thôn Văn Xá, xã Đức Thịnh) năm nay đông đủ con cháu từ nhiều nơi trở về sum họp. Trước thời khắc giao thừa, cả nhà quây quần bên bếp lửa đặt ngay trước sân nhà, cùng trò chuyện và chờ đợi phút chuyển giao năm mới.
Bà Toàn chia sẻ: “Các con đi làm xa, quanh năm bận rộn nên Tết là dịp cả nhà sum họp. Chỉ cần con cháu về đông đủ, cùng ngồi bên nhau thế này là vui rồi”. Theo bà, dù không có sân khấu lớn hay pháo hoa rực rỡ, nhưng không khí đầm ấm trong gia đình vẫn là điều được mong chờ nhất mỗi dịp xuân về.
Nghệ An náo nức khoảnh khắc đêm giao thừa với hội chợ xuân ấm cúng
Cùng không khí đó, tại Nghệ An, người dân đã có mặt từ sớm tại các điểm tổ chức bắn pháo hoa. Theo kế hoạch, pháo hoa tầm thấp được bắn tại quảng trường Hồ Chí Minh trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2 (tức đêm giao thừa).
Từ tối muộn, nhiều người dân đã đổ về khu vực quảng trường Hồ Chí Minh và các tuyến đường lân cận để chọn vị trí thuận lợi theo dõi pháo hoa. Không khí chờ đón thời khắc chuyển giao trở nên rộn ràng khi các người dân cùng háo hức đếm ngược trước giờ bắn.
Bên cạnh đó, Nghệ An triển khai chuỗi hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân và các hoạt động thể dục thể thao đầu năm. Nhiều trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống dự kiến diễn ra tại các xã, phường, kéo dài đến hết tháng Giêng.
Một số chương trình trải nghiệm Tết và hoạt động nghệ thuật như giao lưu thơ nhạc, trưng bày sách báo, viết thư pháp, khai bút đầu xuân… cũng được tổ chức tại Nhà hát Dân ca Nghệ An, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Thư viện tỉnh, góp phần tạo không khí rộn ràng trong những ngày đầu năm mới.
Toàn dân TP.HCM háo hức đón giao thừa với quy mô lớn
Trong khi nhiều địa phương miền Trung rộn ràng chuẩn bị đón giao thừa, tại TP.HCM và các khu vực lân cận, không khí càng sôi động với nhiều hoạt động quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân, du khách đổ về các điểm trung tâm.
Tại khu vực quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), chương trình biểu diễn đặc biệt chào năm mới 2026 được tổ chức với nhiều tiết mục ca múa nhạc dàn dựng công phu , góp phần khuấy động không khí trước thời khắc chuyển giao.
Lực lượng chức năng được huy động túc trực tại nhiều khu vực trọng điểm, chủ động phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân và kịp thời hỗ trợ khi cần thiết trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự để người dân đón thời khắc chuyển giao trong không khí an toàn, trọn vẹn.
Hòa mình trong không khí đón chào năm mới, bạn Gia Huy (19 tuổi) cảm thấy vô cùng hào hứng: “Không khí xung quanh vô cùng nhộn nhịp và sôi động khi dòng người đổ về ngày một đông. Mình cảm nhận rõ niềm vui lan tỏa và cảm giác gắn kết khi tất cả cùng chung một nhịp cảm xúc”.
Đồng Tháp bắn pháo hoa sớm đón xuân Bính Ngọ
Tối ngày 29 tháng Chạp (16/2), trên toàn tỉnh Đồng Tháp tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa vào lúc 22 giờ với 1.400 quả tầm cao và 990 giàn tầm thấp.
Tại Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), UBND phường tổ chức chương trình nghệ thuật “Sa Đéc - Rạng rỡ sắc xuân” với tiêu điểm là màn bắn pháo hoa tầm thấp, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Năm nay, chương trình thu hút khoảng 3.000 người dân và du khách đến tham dự, tạo nên không khí rộn ràng trong đêm giao thừa.
Từ khoảng 21 giờ, không khí tại Quảng trường bắt đầu “nóng” lên với các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Người dân tập trung đông tại khu vực sân khấu và các tuyến đường lân cận để chờ đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới.
Trong những thời khắc chuyển giao năm mới, thời điểm giao hòa trời đất, người dân tại Tây Nam Bộ nói chung và Sa Đéc nói riêng thường đến chùa vãn cảnh, hái lộc đầu năm, tụng kinh cho một năm mới an lành, hạnh phúc.
Tại chùa Phước Hưng (phường Sa Đéc), nhiều tiểu cảnh được chuẩn bị để người dân và phật tử có thể tham quan, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm.
Chị Ngô Bảo Trâm (khóm Hòa An, phường Sa Đéc) chia sẻ: “Không khí mọi người đi chùa đầu năm rất trang nghiêm và thanh tịnh, đầu năm đi chùa, tôi cảm thấy tâm mình được yên tĩnh, mọi buồn lo dường như tan biến đi”.
Pháo hoa giao thừa rực sáng trên bầu trời nhiều tỉnh, thành cả nước, đánh dấu thời khắc chuyển giao thiêng liêng và mở ra một năm mới với nhiều kỳ vọng. (Video: Nhóm PV)
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.



-1756651692.png)