(Sóng trẻ) - Để giải quyết vấn đề việc làm, không chỉ đòi hỏi thêm ở xã hội mà còn từ chính bản thân người khiếm thị. Thị trường lao động hiện nay là cơ hội song hành cùng thách thức, người khiếm thị cần chủ động nắm bắt xu thế, tự tạo “ánh sáng” cho chính mình.


Theo anh Hoàng Văn Lý (43 tuổi) - Chủ tịch Hội Người mù quận Hoàn Kiếm (cũ) nhận định, nguyên nhân người khiếm thị gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm việc làm phù hợp không chỉ đến từ các yếu tố khách quan, mà còn nằm ở chính nội lực của mỗi người. “Nếu bản thân không tự tìm tòi con đường đi, thì chính mình sẽ là người tự làm khó mình trong hành trình tìm việc”, anh khẳng định.
18 tuổi, Tô Nhật Hà theo học song song 2 chuyên ngành tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Không chờ cơ hội đến, cô gái khiếm thị này tự chủ động kết nối với các câu lạc bộ âm nhạc dành cho người khiếm thị, trong đó có Câu lạc bộ Hát Văn và Hát Chầu văn Hà Nội.

Bên cạnh đó, Nhật Hà còn kết hợp cùng những bạn sáng mắt tạo nên những sản phẩm nghệ thuật mang tính cá nhân hóa cao, sau đó đăng tải lên mạng xã hội và tạo dựng hình ảnh cá nhân, hình ảnh nhóm. Khi được nhiều người biết đến, việc biểu diễn ở những sân khấu lớn không còn là chuyện trong mơ.

Ngoài Tô Nhật Hà, còn có Minh Anh, Bình Dương cũng theo học nghệ thuật. Cả 3 bạn trẻ đều nhận ra sự gian nan trong chuyện ngành nghề hiện tại và thay vì chờ đợi một công việc tới, các bạn chủ động tạo việc cho chính mình.
Nhờ tinh thần “nghĩ khác, làm khác”, Nhật Hà, Minh Anh, Bình Dương không chỉ phát triển bản thân mà còn góp phần hình thành một nhóm nghệ sĩ khiếm thị, cùng nhau chia sẻ cơ hội biểu diễn nhạc cụ trên nhiều sân khấu khác nhau.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ và người dùng ngày càng ưa chuộng nội dung trên các nền tảng trực tuyến, người khiếm thị hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội, xây dựng hình ảnh cá nhân trên các trang mạng xã hội như TikTok, YouTube, Facebook.
Một trong những minh chứng tiêu biểu cho sự thành công của người khiếm thị làm nội dung số là bạn Trần Việt Hoàng (25 tuổi). Không may trưởng thành cùng đôi mắt mất dần ánh sáng, bằng nghị lực phi thường, Hoàng học cách “biến nguy thành cơ”. Tận dụng chính những trải nghiệm đời thường của mình, từ đó sản xuất các video chia sẻ về cuộc sống của người khiếm thị như cách người khiếm thị di chuyển, sử dụng máy tính hay viết chữ.
Kênh “Hoàng Sáng Tâm” vì thế mà thu hút lượt tương tác “khủng” với hơn 117 nghìn lượt theo dõi và gần ba triệu lượt thích. Trang mạng xã hội do Việt Hoàng gầy dựng đã và đang thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ đến với người xem, đồng thời, bạn trẻ này cũng có khả năng kiếm được tiền từ đây.

Thay vì giới hạn mình trong những khuôn mẫu định kiến do xã hội, hay thậm chí do chính bản thân đặt ra, những người khiếm thị có trình độ, năng lực hoàn toàn có thể lựa chọn “mơ lớn”, dũng cảm suy nghĩ khác biệt.
Trong thị trường lao động cạnh tranh ngày nay, tư duy đổi mới, nắm bắt xu hướng của thời đại có thể trở thành “ánh sáng” dẫn đường, giúp họ tạo dựng công việc có giá trị cho bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội.

Trước những khó khăn bủa vây của thị trường lao động, nắm bắt cơ hội thôi là chưa đủ, người khiếm thị cần chủ động học hỏi và trau dồi, chuẩn bị những kỹ năng thiết yếu để sẵn sàng bước vào thị trường lao động với đầy đủ hành trang trên mình.
Vì “ngại” tiếp cận với cái mới như khả năng thích nghi với công nghệ hay đáp ứng các xu thế của thời đại, mà chính người khiếm thị đang để cho cánh cửa việc làm của mình bị bỏ ngỏ.

Tại Trung tâm khiếm thị Bàn tay khéo léo (Hà Nội) thường xuyên tuyển dụng vị trí thực tập sinh khiếm thị với vị trí biên dịch sách Anh - Việt, phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh trong trung tâm.
Chị Trịnh Thu Thanh - đồng sáng lập Trung tâm khiếm thị Bàn tay khéo léo cho biết khi làm việc ở vị trí biên dịch, bên cạnh khả năng ngoại ngữ khá trở lên, các thực tập sinh còn cần thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và sử dụng các phần mềm chuyên biệt để phục vụ công việc dịch thuật tài liệu.
“Nhiều đơn vị tuyển dụng vẫn còn dè dặt khi tuyển dụng người lao động khiếm thị vì lo ngại họ sẽ phụ thuộc và trở thành gánh nặng. Tuy nhiên, trước khi tuyển dụng, đơn vị chúng tôi xác định rõ rằng, ngoài các kỹ năng chuyên môn cần thiết, ứng viên khiếm thị cũng cần đáp ứng được những kỹ năng cơ bản phục vụ cho môi trường làm việc có tiếp xúc với cả các đồng nghiệp là người sáng mắt”, chị Thanh thông tin thêm.

Là một ứng viên cho vị trí biên dịch tại Trung tâm Bàn tay khéo léo, chị Nguyễn Thị Khánh Vân (32 tuổi) chia sẻ rằng “chìa khóa” để người khiếm thị hòa nhập vào môi trường làm việc chính là tinh thần chủ động.

Với môi trường làm việc tại Trung tâm khiếm thị Bàn tay khéo léo, mỗi ứng viên phải tự chuẩn bị laptop và tai nghe riêng.
Có thể thấy, trong thời đại số, các ứng dụng công nghệ đã và đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho người khiếm thị trong việc phát triển năng lực cá nhân và tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để không bị tụt lại hoặc trở thành nhóm yếu thế trên thị trường lao động, người khiếm thị cần chủ động nâng cao kỹ năng, thích nghi với xu thế và không ngừng học hỏi.
Chính sự phát triển về năng lực và tư duy chủ động của người khiếm thị sẽ là yếu tố thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp mở rộng thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp phù hợp, tạo điều kiện để cộng đồng này hòa nhập một cách bình đẳng và bền vững hơn trong xã hội.
Bài toán tìm việc làm của người khiếm thị cần sự vào cuộc đồng thời cả xã hội và chính bản thân người khiếm thị. Qua loạt bài “Cánh cửa việc làm nào cho người khiếm thị?”, có thể thấy Việt Nam cần có thêm những chính sách hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị trong công cuộc tìm kiếm việc làm phù hợp với thời đại và năng lực. Bên cạnh đó, người khiếm thị cần phá bỏ giới hạn của bản thân, tích cực trau dồi tri thức, kỹ năng để sẵn sàng bước vào thị trường lao động và làm chủ sự nghiệp của chính họ.
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.