(Sóng trẻ) – Đằng sau những trang sách, kiến thức mà các em học sinh nhận được ở các vùng đất nơi khó khăn, hiểm trở là sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo như thầy Lưu Văn Hóa, cô Kim Thị Minh…

Câu chuyện về hai nhân vật truyền cảm hứng này được thể hiện trong hai tác phẩm đạt giải Nhất tại lễ trao giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019: “Lớp học trên Nóc Ông Ruộng” (Ban Khoa giáo - Đài truyền hình Việt Nam); “Chuyện về những người thầy thắp lửa” (Báo VOV2 Đài tiếng nói Việt Nam).

Tác phẩm “Lớp học trên Nóc Ông Ruộng” tái hiện chân thực những khó khăn, vất vả của thầy giáo Lưu Văn Hóa suốt 20 năm gắn bó với điểm trường Nóc Ông Ruộng nằm trên đỉnh Đông Trường Sơn, tách biệt giữa núi rừng. Người thầy ấy luôn thầm lặng, hết lòng đem những tri thức đến cho học sinh mà quên đi cả hạnh phúc cá nhân.

Cô Kim Thị Minh – nhân vật trong “Chuyện về những người thầy thắp lửa” cũng đang âm thầm từng ngày nơi mảnh đất Nghệ An, cùng các thầy cô giáo khác dành trọn tình yêu cho các em nhỏ nơi đây. 

Hai thầy cô còn là nhân vật tiêu biểu trong phóng sự ngắn của lễ trao giải. Đó chính là những tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng cho tất cả thầy cô trên mọi miền tổ quốc, giúp họ có thêm động lực để góp phần cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.


Phóng sự về hai nhân vật tiêu biểu tại lễ trao giải báo chí toàn quốc

Như Quỳnh – Hoa Lệ

Câu chuyện cảm động về hai thầy cô hy sinh hết mình vì sự nghiệp giáo dục

(Sóng trẻ) – Đằng sau những trang sách, kiến thức mà các em học sinh nhận được ở các vùng đất nơi khó khăn, hiểm trở là sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo như thầy Lưu Văn Hóa, cô Kim Thị Minh…

Video 4 năm trước