(Sóng trẻ) - Những ngày vừa qua, từ khoá “Biến hình tiên nữ Winx” trên nền tảng tiktok được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội và trở thành trào lưu thú vị của giới trẻ. Trào lưu này bắt nguồn từ một clip bảo vệ cho cộng đồng LGBT và nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ. Cũng là một trào lưu nhưng slime lại có những thành phần gây hại cho sức khoẻ như: Hàn the, màu công nghiệp, chất tạo mùi. Mới đây, 35 học sinh của Trường tiểu học Hòa Khương 1 (TP.Đà Nẵng) đã có biểu hiện ngộ độc, phải đưa đi cấp cứu khi chơi slime không rõ nguồn gốc.

Khi trào lưu trở thành hiểm họa

(Sóng trẻ) - Bên cạnh những trào lưu tốt đem lại giá trị trong cuộc sống vẫn còn tồn tại nhiều tiềm ẩn của những trào lưu có hại gây ra.

Thu Thảo Theo Sóng trẻ

Video 2 năm trước