(Sóng trẻ) - Đã gần 14 năm kể từ khi Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấm lưu hành sản phẩm “Thuốc giảm cân Lishou” do các tác dụng phụ nghiêm trọng đến tim mạch và huyết áp của người sử dụng bởi hàm lượng sibutramine cao trong sản phẩm. Nhưng cho đến nay, sản phẩm này vẫn đang xuất hiện tràn lan trên thị trường tiêu thụ, các sàn thương mại điện tử và số lượng nạn nhân của thứ “độc dược” này vẫn ngày một tăng lên. Từ đó, một câu hỏi được đặt ra: Cần làm gì để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong khi “cái bẫy thuốc giảm cân” vẫn rình rập khắp nơi, từ mạng xã hội cho đến sàn thương mại điện tử?

Theo Quyết định số 120/QĐ-QLD, thuốc giảm cân Lishou đã chính thức bị cấm nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam từ 5/9/2011, nhưng hiện nay, sản phẩm này vẫn xuất hiện trôi nổi trên thị trường và lượng người tiêu dùng mắc phải cạm bẫy giảm cân thần tốc này chưa có dấu hiệu dừng lại.
Theo thông tin từ luật sư Lê Đức Anh Thắng, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, trách nhiệm xử lý đầu tiên thuộc về các cơ quan quản lý thị trường tại địa phương. Sau đó, nếu vụ việc xảy ra có tính chất vi phạm pháp luật, Cục Cảnh sát, Công an tại địa bàn tương ứng sẽ có trách nhiệm xử lý.

Với tình trạng như trên, các ban ngành, cơ quan quản lý cần phải sát sao hơn trong việc kiểm soát nguồn gốc hàng hóa; thường xuyên kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh; cũng như khâu kiểm nghiệm trước khi đưa ra thị trường; đồng thời là đổi mới chính sách trong tương lai.
Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần phải tham vấn ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe bản thân. Quan trọng nhất, mỗi cá nhân cần phải trang bị cho mình những kiến thức về sức khỏe, khoa học cơ bản và không bao giờ được mua sản phẩm nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trong trường hợp tệ nhất, người tiêu dùng đã mua và sử dụng sản phẩm có hại như thuốc giảm cân Lishou, nạn nhân cần lưu giữ những hóa đơn, tin nhắn giao dịch giữa 2 bên, hình ảnh sản phẩm, thông tin của người bán để làm bằng chứng.
Luật sư nhấn mạnh: “Người bị hại cần có kết quả giám định y khoa nếu sức khỏe bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi sử dụng sản phẩm, cùng với đó là các xét nghiệm các chất cấm có trong loại thuốc đó. Sau đó, người bị hại có thể yêu cầu xử lý theo pháp luật, căn cứ vào Điều 190, 193 Bộ luật Hình sự, hành vi buôn bán hàng cấm, hàng giả có thể bị phạt tiền, tịch thu tài sản, và thậm chí là chịu án hình sự”.

Ai cũng muốn giảm cân nhanh gọn, tiện lợi, không thể dục thể thao, nhưng theo góc độ y khoa, sản phẩm làm được điều đó chắc chắn không tồn tại… Nhiều nạn nhân vì tin vào những quảng cáo giảm cân thần tốc mà đã thiếu tỉnh táo chấp nhận sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như thuốc giảm cân Lishou.
Về mặt chuyên môn y khoa, bác sĩ Kiều Hoàng Hiệp, thuộc Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo: “Vào năm 2024, đã từng có trường hợp bệnh nhân nữ nhập viện do sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc để giảm cân cấp tốc. Những biến chứng mà bệnh nhân đó gặp phải có thể kể đến như là: suy giảm thị lực, thể lực, tổn thương não… và có thể dẫn đến một vài biến chứng như đau khớp ngực và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc có chứa sibutramine quá liều sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê, co giật, tổn thương não, hẹp và tắc mạch máu não.”

Để có thể giảm cân và vẫn đảm bảo chất lượng sức khỏe, chúng ta cần phải tuân theo các phương pháp khoa học và tuyệt nhiên tránh xa các sản phẩm không chính thống như thuốc giảm cân Lishou. Bác sĩ Kiều Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Việc giảm cân là nhu cầu chính đáng của mỗi người để duy trì một vóc dáng hoàn hảo và cân đối. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn nên được coi là ưu tiên hàng đầu. Do đó, nếu mọi người có nhu cầu giảm cân thì cần phải tham khảo những lộ trình giảm cân khoa học theo đúng khuyến cáo của Bộ Y Tế.”
Thứ nhất, đối với những người có tình trạng béo phì, cần thực hiện theo chỉ định về mặt y khoa để điều trị dứt điểm và hiệu quả. Một khi đã điều trị thì cần kết hợp giữa sử dụng thuốc và các biện pháp không dùng thuốc. Nếu đã dùng thuốc thì chỉ được dùng những loại thuốc được kê đơn theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, đồng thời kết hợp với chế độ tập luyện và sinh hoạt lành mạnh. Cần đảm bảo chế độ ăn hợp lý, duy trì lượng calo từ tinh bột, chất béo và chất đạm. Hạn chế đồ ăn chứa nhiều mỡ động vật và tăng cường rau xanh.
Tiếp theo, trong trường hợp muốn giảm cân vì nhu cầu thẩm mỹ, chưa cần can thiệp từ y khoa thì lời khuyên hàng đầu là hãy ưu tiên cho sức khỏe về mặt lâu dài. Cần tuân thủ các nguyên tắc về chế độ ăn và chế độ sinh hoạt hợp lý, cùng với đó là tăng cường các hoạt động vận động thể chất.
“Lời khuyên này nghe có vẻ tẻ nhạt, nhưng đây là con đường an toàn nhất, khoa học nhất, và chắc chắn là bền vững, lâu dài nhất trên hành trình lấy lại vóc dáng” - Bác sĩ Hiệp chia sẻ.
Giảm cân là quá trình khoa học và kiên trì, không phải một canh bạc dựa vào “thuốc thần cấp tốc”. Lựa chọn sai lầm không chỉ khiến người tiêu dùng mất tiền oan, mà còn đánh đổi cả sức khỏe và tính mạng. Phải thừa nhận rằng, “thuốc giảm cân Lishou” và có thể là nhiều sản phẩm khác hiện vẫn đang tồn tại trên thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng, nhưng mỗi chúng ta cần có kiến thức để tỉnh táo tránh xa những thứ chất độc đội lốt dược phẩm đó.
Xem chi tiết 3 kỳ tại đây: Giảm cân bằng độc dược
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.