(Sóng trẻ) - Hơn 6 thập kỷ qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vững vàng vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông chất lượng cao cho cả nước, trở thành bệ phóng cho nhiều thế hệ nhà báo, chuyên gia truyền thông.
6 thập kỷ xây dựng biểu tượng đào tạo thực chiến
Được thành lập vào mùa Xuân năm 1962 với tiền thân là Trường Tuyên giáo Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trải qua một hành trình dài gắn liền với những mốc son lịch sử cách mạng và nền báo chí nước nhà. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến năm 2005, trường chính thức mang tên gọi như hiện tại, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Hiện nay, Học viện đảm nhận hai nhiệm vụ chiến lược song hành, trước hết là đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị cùng cán bộ làm công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Đồng thời, đây cũng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các lĩnh vực báo chí, truyền thông, xuất bản và các ngành khoa học xã hội - nhân văn khác.
Nền tảng đào tạo tại trường ghi dấu ấn đậm nét bởi tính cập nhật và thực tiễn cao. Bên cạnh khối ngành truyền thống vững chắc, khối ngành Báo chí và Truyền thông luôn là mũi nhọn với các chuyên ngành chuyên sâu như Báo in, Báo điện tử, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Ảnh báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng và Quảng cáo.
Sinh viên được cọ xát trực tiếp với các môn học mang tính thực chiến cao trong thời đại số như tác nghiệp báo chí đa phương tiện, tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông, truyền thông mạng xã hội hay ứng dụng AI trong sản xuất tin tức.
Sự đóng góp của trường được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng. Đi đôi với giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo quốc tế tại đây cũng phát triển mạnh mẽ, góp phần giải quyết các bài toán lớn về xu hướng chuyển đổi số báo chí.
Môi trường rèn luyện khẳng định sức hút
Môi trường rèn nghề tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền được đánh giá là năng động bậc nhất nhờ hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ với các phòng studio, trường quay đạt chuẩn cùng thư viện điện tử phong phú. Đặc biệt, “đặc sản” của trường chính là mạng lưới các câu lạc bộ nghiệp vụ hoạt động chuyên nghiệp như Trang tin Sóng Trẻ, CLB Phát thanh Sóng Trẻ, CLB Báo chí Truyền thông CJC...
Từ ngôi trường này, nhiều thế hệ học viên đã trưởng thành và trở thành những nhà báo điều tra, biên tập viên, người dẫn chương trình có sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Những tên tuổi nổi tiếng như nhà báo Tạ Bích Loan, nhà báo Lê Quang Minh, BTV Hoài Anh, MC Thụy Vân... chính là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo và tinh thần vượt trội của sinh viên trường qua các thời kỳ.
Chính môi trường rèn nghề lý tưởng và chất lượng đầu ra vượt trội đã khiến mức độ quan tâm của thí sinh dành cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền chưa bao giờ hạ nhiệt. Với quy mô tuyển sinh duy trì ổn định khoảng hơn 2.400 chỉ tiêu cho hơn 30 ngành và chuyên ngành đào tạo, trường luôn nằm trong nhóm có điểm trúng tuyển cao nhất cả nước, đặc biệt là ở khối ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là môi trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội với bản lĩnh chính trị vững vàng, nền tảng tri thức toàn diện và kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu. Đây cũng là những giá trị cốt lõi mà Học viện đã, đang và sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi trên hành trình xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế của mình.
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.


-1781267352.jpg)
