(Sóng trẻ) - Sau ánh đèn rực rỡ và những con phố không ngủ của Hà Nội là nhịp mưu sinh hối hả của người lao động. Trong bối cảnh thành phố đang thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, nhiều người kỳ vọng màn đêm sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô. 

Với nhiều du khách, Hà Nội không chỉ đáng nhớ bởi những di tích cổ kính hay nhịp sống chậm rãi ban ngày. Khi đêm xuống, thành phố lại mở ra một không gian khác, nơi ánh đèn, âm nhạc và dòng người tấp nập tạo nên một sức hút rất riêng, đủ để níu chân những du khách lần đầu ghé thăm cũng như những ai đã nhiều lần trở lại. 

Từ những tour đêm giàu chiều sâu văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình 'Đêm thiêng liêng' tại di tích Nhà tù Hỏa Lò mang đến không khí sôi động của phố đi bộ, cho thấy Hà Nội đang dần định hình diện mạo kinh tế đêm đa sắc màu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. (Ảnh: Fanpage Tour đêm Văn Miếu; Fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò)
Từ những tour đêm giàu chiều sâu văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình 'Đêm thiêng liêng' tại di tích Nhà tù Hỏa Lò mang đến không khí sôi động của phố đi bộ, cho thấy Hà Nội đang dần định hình diện mạo kinh tế đêm đa sắc màu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. (Ảnh: Fanpage Tour đêm Văn Miếu; Fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò)

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ trở thành nơi hội tụ của nhiều loại hình nghệ thuật đường phố. Những nhóm nhảy hiện đại thu hút đông đảo bạn trẻ, hay các “nghệ sĩ đường phố” say sưa biểu diễn trước vòng tròn khán giả đủ mọi lứa tuổi. Dòng người cứ thế nối dài từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến những con phố nhỏ trong khu phố cổ, tạo nên bầu không khí sôi động giữa lòng Thủ đô. 

Cách đó không xa, phố Tạ Hiện bắt đầu đông khách từ khoảng 21h. Các hàng quán dần kín chỗ, du khách trong nước và quốc tế quây quần bên những ly bia, thưởng thức các món ăn địa phương hay đơn giản là ngồi ngắm dòng người qua lại. Ánh đèn từ các cửa hàng, quán cà phê cùng tiếng nhạc và tiếng trò chuyện khiến khu phố trở thành một trong những điểm đến nhộn nhịp nhất của Hà Nội về đêm. 

Tạ Hiện (hay còn được gọi là
Tạ Hiện (hay còn được gọi là "phố Tây") nổi tiếng với không khí náo nhiệt về đêm, những quán bia vỉa hè đông đúc và sự giao thoa văn hóa giữa người dân địa phương với du khách quốc tế. (Ảnh: Trà My)

Không khí ấy khiến nhiều du khách lần đầu đến Hà Nội không khỏi bất ngờ. Bạn Nguyễn Kim Anh (25 tuổi, du khách đến từ Ninh Bình) cho biết bản thân đặc biệt ấn tượng với bầu không khí nhộn nhịp của Tạ Hiện. “Ở đây có cả người dân địa phương, khách trong nước và khách nước ngoài. Mọi người cùng ngồi trên phố, cùng trò chuyện, ăn uống. Sự giao thoa ấy tạo nên một cảm giác rất đặc biệt, một nét hấp dẫn rất riêng của phố Tạ Hiện”, Kim Anh hào hứng chia sẻ. 

Ban đầu chỉ dự định ở Hà Nội vài ngày để tìm hiểu văn hóa địa phương, nhưng chị Maria Peeters (39 tuổi, Vương quốc Bỉ) quyết định nán lại lâu hơn bởi sức hút “riêng” của thành phố. “Hà Nội về đêm là một trải nghiệm vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi thích cảm giác được hòa mình vào dòng người trên phố và đặc biệt ấn tượng với sự sôi động, thân thiện của thành phố”, chị Maria Peeters hào hứng chia sẻ.

Sự xuất hiện của lượng lớn du khách vào buổi tối không chỉ tạo nên không khí đông đúc mà còn kéo theo nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí và trải nghiệm văn hóa. Đây cũng là nền tảng để nhiều loại hình dịch vụ ban đêm tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu của du khách trong khoảng thời gian sau 24h, khi nhiều dịch vụ ở các khu vực khác đã đóng cửa. 

22h30, điện thoại của anh Khánh (27 tuổi, shipper công nghệ), liên tục phát ra âm báo nhận đơn. Anh dựng xe trước một quán ăn trên phố Tạ Hiện, nhanh chóng nhận túi đồ rồi lại vội vã hòa vào dòng phương tiện đang chen chúc trên phố. “Khung giờ từ 21 đến 23 giờ là đông khách nhất. Có hôm tôi chạy đến tận nửa đêm mới về”, anh vừa nói vừa tranh thủ kiểm tra đơn hàng tiếp theo.

Với anh Khánh, đêm không phải là lúc nghỉ ngơi mà là khoảng thời gian kiếm tiền hiệu quả nhất trong ngày. Anh cho rằng nếu các hoạt động ban đêm được mở rộng hơn, lượng đơn hàng sẽ tăng lên và thu nhập của những lao động như anh cũng được cải thiện. 

Hơn 23h, song các hàng quán trên Phố Tạ Hiện vẫn đặc ken khách, tiếng nhạc và tiếng trò chuyện hòa vào nhau tạo nên không khí náo nhiệt đặc trưng của “phố không ngủ” giữa lòng Hà Nội. Anh Nguyễn Văn Vũ (35 tuổi), chủ một quán ăn trên phố, cho biết: “Từ khoảng 21 - 22h tối khách đã bắt đầu kín chỗ và kéo dài đến trước giờ đóng cửa lúc 24h theo quy định. Đôi lúc có khách vẫn muốn ở thêm giờ để vui chơi, nhưng quán phải đóng cửa đúng giờ”, anh chia sẻ. 

Không chỉ riêng anh Vũ mong muốn thời gian hoạt động được kéo dài, nhiều hộ kinh doanh khác cũng kỳ vọng các chính sách phát triển kinh tế đêm sẽ mở ra thêm cơ hội mưu sinh. Gắn bó với con phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm mới) từ năm 1990, bà Phạm Thị Sinh (58 tuổi), chủ một quán ăn tại khư vực, cho biết thời gian gần đây việc kinh doanh gặp không ít khó khăn khi lượng khách giảm, không gian buôn bán bị thu hẹp. 

Theo bà Sinh, nếu được tạo điều kiện mở cửa muộn hơn hoặc hoạt động xuyên đêm, các hộ kinh doanh nhỏ sẽ có thêm cơ hội cải thiện thu nhập, đồng thời góp phần giữ chân du khách. “Nếu được phép mở cửa muộn hơn hoặc xuyên đêm thì chúng tôi có thêm cơ hội làm ăn, người lao động cũng có việc làm. Khách du lịch đến Hà Nội sẽ có thêm trải nghiệm, phố xá cũng nhộn nhịp hơn”, bà chia sẻ. 

Nhu cầu trải nghiệm về đêm của du khách vẫn còn, trong khi nhiều dịch vụ phải dừng hoạt động khi vừa bước vào khung giờ đông khách nhất. Những con phố tưởng chừng không ngủ như Tạ Hiện đôi khi vẫn phải tắt đèn khi dòng người còn lưu luyến. Phía sau sự náo nhiệt ấy là mong muốn rất giản dị của những người lao động: có thêm thời gian để làm việc, có thêm cơ hội để cải thiện thu nhập và duy trì sinh kế.

Việc UBND TP Hà Nội phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045” mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô sau khi lên đèn. Tuy nhiên, để kinh tế đêm thực sự trở thành động lực tăng trưởng, người dân và các hộ kinh doanh vẫn mong chờ những chính sách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, để nhịp mưu sinh dưới ánh đèn được kéo dài và phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN