(Sóng trẻ)- Dưới mái nhà chung của Đội Kịch Báo chí ( Học viện Báo chí và Tuyên truyền) , hàng chục bạn trẻ cùng nhau gầy dựng nên những tác phẩm nghệ thuật đậm hơi thở cuộc sống và giàu giá trị nhân văn.

Khơi nguồn đam mê

Kịch Báo chí không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa. Qua nhiều năm phát triển, nó đã trở thành một dòng kịch mang dấu ấn riêng của trường Báo, nơi mỗi vở diễn đều chứa tinh thần quan sát, phản ánh và thông tin – những đặc trưng của nghề báo.

Ban đầu, Đội chỉ là nơi tụ họp của những bạn trẻ mê diễn xuất tại Học viện báo chí. Nhưng qua từng mùa diễn, mỗi câu chuyện được viết và dàn dựng đã dần hình thành một thể loại đặc thù: kịch lấy chất liệu trực tiếp từ đời sống xã hội, từ thời sự, từ các vấn đề báo chí. Mỗi vở như một bài báo được kể bằng ngôn ngữ sân khấu, có thông điệp, có vấn đề, có đối thoại và có thông tin được xử lý.

Trưởng đội kịch Bình Minh lý giải: “Kịch báo chí phản ánh xã hội theo cách hóm hỉnh, trẻ trung nhưng vẫn đầy chất nghề. Chúng tôi muốn sinh viên báo chí có một sân chơi để ‘làm báo’ theo cách mềm mại hơn, giàu cảm xúc hơn.”

Không chỉ sinh viên đang theo học, nhiều cựu thành viên – hiện là phóng viên, biên kịch, đạo diễn, vẫn trở về hỗ trợ, vì nơi này chính là điểm khởi đầu cho khả năng quan sát, kể chuyện và cảm thụ xã hội của họ.

Chuyển hoá thời sự thành nghệ thuật

Điểm đặc biệt nhất của Kịch Báo chí là khả năng đưa thông tin báo chí vào kịch. Bình Minh chia sẻ rằng ý tưởng kịch thường khởi nguồn từ những tin nóng của đời sống xã hội (thiên tai, mạng xã hội, sáp nhập hành chính, tin giả…) và những câu chuyện đời thường có giá trị nhân văn.
Điển hình như tại sự kiện chào tân Spotlight 2025, Đội đã chọn bão Yagi – sự kiện thời sự gây nhiều chú ý – làm chất liệu kịch. Thay vì mô tả thiên tai một cách trực tiếp, vở diễn khai thác cảm xúc của một gia đình khi đối diện mất mát, qua đó chuyển tải thông điệp về sự thấu cảm với người dân vùng bão lũ. Cách tiếp cận này không khác gì một phóng sự truyền hình nhân văn , chỉ thay bằng ngôn ngữ sân khấu.

Các đề tài như sáp nhập quận huyện, áp lực mạng xã hội, những cú sốc tuổi trẻ… cũng từng được đưa vào kịch. “Mọi người tưởng chúng tôi chạy trend”, Minh nói, “nhưng thực chất đó là cách nhóm cập nhật thông tin và chuyển hóa nó như cách một phóng viên kể chuyện.”

Khán giả vì thế luôn cảm thấy mới mẻ. Hà My (sinh viên năm tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết:“Kịch báo chí khiến mình khóc cười rất thật. Những chi tiết đời thường được xử lý như một bài viết hay, gần gũi, tinh tế và mang giá trị phản ánh xã hội rõ rệt.”

Ở góc độ nghề, sinh viên rèn được kỹ năng quan sát, phân tích vấn đề, chuyển hóa thông tin thành câu chuyện, điều mà bất kỳ người làm báo nào cũng phải có.

Sân khấu là nơi rèn nghề báo

Kịch Báo chí còn là môi trường để sinh viên luyện nghề báo một cách tự nhiên. Trường Lâm thành viên đội Kịch cho rằng: “Khi nhập vai, mình học cách lắng nghe và đặt mình vào cảm xúc người khác. Đó là kỹ năng quan trọng nhất của nghề báo: thấu hiểu thay vì phán xét.”
Phương Mai thành viên Đội Kịch chia sẻ rằng những ngày vừa học, vừa làm thêm, vừa tập kịch rất bận rộn nhưng đầy ý nghĩa. “Lúc ấy mình hiểu rằng kể chuyện, dù bằng lời hay bằng diễn, đều đòi hỏi trách nhiệm với thông điệp mà mình gửi gắm.”

Với Quỳnh Anh, Đội Kịch còn dạy cô sự dũng cảm khi kể những câu chuyện khó, tinh thần “dám đam mê, dám làm”. Còn với nhiều thành viên đã thành KOL, TikToker như Hà Trung, Hương Thù ( Nguyễn Thu Hường) , Xoài Phạm ( Phạm Phương Cẩm Tú) , Ngọc Thiệp…, sân khấu chính là nơi họ học cách nắm bắt tâm lý công chúng, yếu tố quan trọng trong cả nghề báo lẫn sáng tạo nội dung.

Nấm Hương (Quỳnh Hương) thành viên Đội Kịch chia sẻ: “Nhờ kịch mà chúng em hiểu khi nào khán giả cười, khi nào họ lắng lại. Đó là kỹ năng kể chuyện quan trọng, kể cả trên mạng xã hội hay trong tác phẩm báo chí.”

Kịch Báo chí không chỉ là sân chơi nghệ thuật. Nó là nơi sinh viên học cách quan sát, phản ánh và kể chuyện đúng tinh thần một người làm báo.Từ những vở diễn nhỏ đến các chương trình lớn, từ câu thoại đến ánh đèn, tinh thần nghề báo luôn được giữ trọn trên sân khấu: phản ánh đời sống, chuyển tải thông tin và chạm đến con người bằng sự tử tế.

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN