Cuối năm 2025, 2 cơn bão số 10 - Matmo và 11 - Bualoi liên tiếp đổ bộ vào nước ta, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn kéo dài, ngập úng trên diện rộng khiến hoa màu, cây trồng ở nhiều vùng bị thiệt hại nặng, chuỗi sản xuất bị gián đoạn, chi phí phục hồi tăng cao. Trong bức tranh chung ấy, làng hoa Mê Linh cũng “oằn mình” chống chọi trước tác động của thiên tai.

Tại đây, ngập úng kéo dài sau bão khiến hàng nghìn gốc hoa bị chết, nhiều diện tích buộc phải trồng lại từ đầu. Theo bà Nguyễn Thị Thanh (63 tuổi), vườn hoa của gia đình thiệt hại khoảng 1/3 tổng diện tích. “Hệ quả là năm nay, cây nhỏ rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, trong khi cây lớn lại khó tiêu thụ do giá bán tăng cao”, bà Quý chia sẻ.

Ở nhiều vườn khác, mức độ thiệt hại còn nặng nề hơn khi có hộ kinh doanh mất tới một nửa diện tích canh tác. Chị Phạm Thị Ninh (37 tuổi) cho biết, sau lũ vườn thiệt hại khoảng 2.000 - 3.000 cây trên tổng số 5.000 cây. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi buồn khi hàng nghìn gốc cây hư hại, gia đình chị Thanh Trúc lại canh cánh nỗi lo giữ lại sự sống cho số cây còn lại.

Việc khắc phục thiệt hại tại các nhà vườn chủ yếu được thực hiện thông qua việc tăng cường phân, thuốc và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ cây trồng từ sớm. Nhờ đó, nhiều diện tích hoa dần hồi phục, đảm bảo chất lượng để phục vụ thị trường hoa Tết.

Bước vào những ngày giáp Tết, hoạt động của các nhà vườn tại làng hoa Mê Linh gấp rút hơn thường lệ. Từ sáng sớm đến chiều muộn, người trồng hoa miệt mài chăm sóc, tỉa cành, bón phân, tưới nước để hoa kịp bung nở. Mỗi công đoạn đều được tính toán kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo chất lượng hoa khi đến tay người mua.

Các chủ vườn cho biết, năm nay, việc chăm sóc hoa được chú trọng hơn, không chỉ nhằm đảm bảo số lượng mà còn hướng tới nâng cao giá trị thẩm mỹ của cây. Nhiều hộ đầu tư cải tạo vườn, sắp xếp lại luống hoa ngay từ sớm để thuận tiện cho việc trưng bày và buôn bán. Một số nhà vườn cũng mạnh dạn đưa thêm các giống hoa mới vào trồng, đặc biệt là các loại hoa hồng có hương thơm và bông lớn, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người chơi hoa.

Việc đưa thêm các dòng hoa hồng mới không chỉ giúp các nhà vườn linh hoạt hơn trong sản xuất mà còn tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng dịp Tết. Bên cạnh các giống truyền thống, những loại hoa có hương thơm, bông lớn như La Phông, Misaki, Our Lady, Cache, Pingpong hay Chicago đang được nhiều vườn mở rộng diện tích trồng.

Không khí lao động khẩn trương, xen lẫn sắc hoa rực rỡ trải dài khắp các khu vườn đã tạo nên nhịp điệu đặc trưng của làng hoa mỗi dịp cuối năm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người trồng hoa Mê Linh kỳ vọng một vụ hoa Tết thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thị trường và mang sắc xuân đến từng gia đình.

Được biết đến là “vựa hoa” lớn nhất Thủ đô, làng hoa Mê Linh cung cấp đa dạng các loại hoa như hoa hồng, hoa lay ơn, hoa ly, hoa cúc, hoa đồng tiền… phục vụ nhu cầu chơi hoa của người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những ngày này, không khí mua bán tại các vườn hoa trở nên sôi động khi người dân và tiểu thương nô nức đến lựa chọn hoa sắm Tết.

Theo nhiều tiểu thương, năm nay, khách hàng có xu hướng lựa chọn hoa hồng nhờ đa dạng về chủng loại, kích cỡ và kiểu dáng, phù hợp trưng bày trong không gian gia đình. Do chịu hậu quả nặng nề từ 2 trận bão trước đó, giá hoa hồng tăng nhẹ, cao hơn năm ngoái khoảng 10.000 - 20.000 đồng.  Cụ thể, chậu hoa hồng nhỏ có giá khoảng 40.000 - 50.000 đồng/chậu, hoa hồng bán theo bịch khoảng 35.000 đồng/bịch. 

Đến vườn hoa Mê Linh để mua hoa sắm Tết, chị Ngô Thị Ngọc (28 tuổi) cho biết: “Nhà mình ở mặt đường nên ngoài quất, đào đã chuẩn bị sẵn cho dịp Tết, năm nay, mình mua thêm các loại cây cảnh để trang trí phía ngoài cho không gian thêm bắt mắt”.

Ông Đặng Tiến Đồng (68 tuổi, chủ vườn Sơn Thủy) bày tỏ: “Nhờ thời tiết thuận lợi, những ngày cận Tết, thu nhập của chúng tôi khá ổn định. Không chỉ riêng hoa hồng, những loại hoa khác như hoa ly, hoa lay ơn cũng mang lại nguồn thu tương đối tốt trong dịp Tết, trừ một số trường hợp bị lỗi giống. Sau đợt bão cuối năm, người dân đã đầu tư tái sản xuất, nên thu nhập về cơ bản vẫn ổn định”. 

Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn hoa, anh Nguyễn Văn Khải (35 tuổi) cho biết, bản thân ưu tiên những loại hoa có dáng đẹp, màu sắc tươi, bông nở đều và phù hợp với không gian trưng bày của gia đình. Năm nay, gia đình anh Khải dự định mua chậu cúc mâm xôi để đặt ở 2 bên sảnh nhà. 

Bên cạnh người dân địa phương, tệp khách hàng mua hoa khá đa dạng, gồm khách đến từ miền Trung và một số tỉnh miền Bắc. Người mua thường lựa chọn nhiều chủng loại hoa, chủ yếu là hoa hồng với số lượng lớn; riêng hoa cúc mâm xôi chủ yếu được nhập từ các tỉnh phía Nam để phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết.

Giữa nhịp mua bán rộn ràng những ngày giáp Tết, làng hoa Mê Linh vẫn giữ được sức sống và sắc xuân riêng với những luống hoa rực rỡ. Không chỉ là nơi cung ứng hoa cho thị trường, làng hoa còn là thành quả của sự kiên trì, chăm chút và tâm huyết của người trồng hoa.

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN