'Xiếc Việt kể chuyện ta': Nghệ thuật Xiếc 'mở khoá' chiều sâu văn hoá

(Sóng trẻ) - Dự án “Xiếc Việt Kể Chuyện Ta” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện với sự đồng hành của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Với mong muốn lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến các bạn trẻ, chương trình đã mang đến không gian triển lãm kết hợp với nhiều hoạt động tương tác và sáng tạo cho du khách.

Nghệ thuật Xiếc “mở khoá” chiều sâu văn hoá

Mang theo tình yêu văn hóa nước nhà, dự án “Xiếc Việt kể chuyện ta” hướng tới việc lan tỏa những giá trị nghệ thuật đặc trưng của Xiếc, khai mở những khía cạnh ít được biết đến của Xiếc Việt tới đông đảo công chúng. Những câu chuyện văn hóa Việt được kể lại bằng ngôn ngữ Xiếc, từ kịch bản, âm nhạc, vũ đạo, đến trang phục và những đạo cụ mộc mạc đã góp phần để mang đến cho khán giả một hình ảnh Xiếc Việt hoàn toàn mới mẻ.

Ảnh 1: Dự án “Xiếc Việt kể chuyện ta” tôn vinh giá trị văn hoá dân tộc và lan tỏa niềm yêu thích nghệ thuật Xiếc tới cộng đồng người trẻ.
Dự án “Xiếc Việt kể chuyện ta” tôn vinh giá trị văn hoá dân tộc và lan tỏa niềm yêu thích nghệ thuật Xiếc tới cộng đồng người trẻ. (Ảnh: BTC)

Với thông điệp “Mở màn Xiếc, khơi chuyện Việt”, dự án triển khai chiến lược truyền thông đa nền tảng, tận dụng nhiều hình thức truyền thông nhằm tiếp cận công chúng một cách sâu rộng nhất. Các nội dung được thể hiện qua bài viết, hình ảnh, video trên các trang mạng xã hội của dự án, không chỉ cung cấp thông tin về sự kiện mà còn mở rộng sang những tri thức lịch sử, văn hóa liên quan, cùng các câu chuyện độc đáo về nghề Xiếc.

Ảnh 2: Dự án thu hút được nhiều sự quan tâm từ người xem trên các nền tảng mạng xã hội.
Dự án thu hút được nhiều sự quan tâm từ người xem trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: BTC)

Nổi bật trong chuỗi sản phẩm truyền thông là bộ ảnh “Tình yêu trên dải lụa”, ghi lại hành trình sống và làm nghề của cặp đôi nghệ sĩ Xiếc Thu Hương - Thanh Tuấn. Bộ ảnh không chỉ khắc họa sự khổ luyện phía sau sân khấu mà còn tôn vinh "lửa" nghề và tình yêu đôi lứa giữa hai nghệ sĩ đã gắn bó nhiều năm với Xiếc Việt.

Ảnh 3: Bộ ảnh “Tình yêu trên dải lụa” thể hiện tình yêu nghề và nỗ lực bền bỉ của bộ đôi nghệ sĩ Xiếc.
Bộ ảnh “Tình yêu trên dải lụa” thể hiện tình yêu nghề và nỗ lực bền bỉ của bộ đôi nghệ sĩ Xiếc. (Ảnh: BTC)

“Tre kể ta nghe”: Khi hồn Việt cất lời từ những thân tre

Điểm nhấn của dự án là sự kiện triển lãm - tương tác “Tre kể ta nghe” nhằm quảng bá cho vở diễn Xiếc “Lời Của Tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, dự kiến ra mắt vào tháng 12 tới. Chia sẻ về định hướng tổ chức, bạn Lưu Hương Giang - Trưởng dự án nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn sự kiện trở thành không gian nơi người trẻ không chỉ xem, nghe mà còn cảm được hồn Việt. Lấy cảm hứng từ cây tre dẻo dai, bền bỉ, sự kiện truyền tải thông điệp “Đan giấc mơ, dựng Tổ quốc”, nhân hóa tre như tiếng nói của tình yêu, khát vọng và nghị lực Việt Nam, gợi nhắc mối quan hệ thiêng liêng giữa cá nhân và đất nước”.

Ảnh 4: Hình ảnh cây tre mộc mạc là chất liệu chính cho vở diễn Lời Của Tre và sự kiện Tre kể ta nghe.
Hình ảnh cây tre mộc mạc là chất liệu chính cho vở diễn Lời Của Tre và sự kiện Tre kể ta nghe. (Ảnh: BTC)

Triển lãm và hoạt động tương tác “Tre kể ta nghe” được thiết kế như một hành trình trải nghiệm văn hóa liền mạch, giúp người tham gia không chỉ quan sát mà còn được lắng nghe, cảm nhận trực tiếp những chất liệu tre thuần Việt. Sự kiện hợp tác cùng làng nghề mây tre đan truyền thống, trưng bày các sản phẩm thủ công tinh xảo và tổ chức hoạt động trải nghiệm gồm trang trí nón lá, chuồn chuồn tre, nhảy sạp hay lưu giữ khoảnh khắc tại các khung photobooth độc đáo.

Cùng thời điểm sự kiện ra mắt, fanpage “Xiếc Việt kể chuyện ta” cũng thay đổi diện mạo mới, nhằm đồng nhất với tinh thần của sự kiện và vở diễn “Lời Của Tre”. Bộ nhận diện mới nhấn mạnh sự mộc mạc, kiên cường như tinh thần của nghệ thuật Xiếc Việt đang vươn mình mạnh mẽ hơn trong đời sống văn hóa đương đại.

Ảnh 5: Bạn Lưu Hương Giang chia sẻ về ý tưởng thiết kế: “Chúng mình gửi gắm tinh thần kiên cường và bản sắc Việt vào bộ nhận diện này, đồng thời tạo sự thống nhất giữa sự kiện và vở diễn ‘Lời Của Tre’”.
Bạn Lưu Hương Giang chia sẻ về ý tưởng thiết kế: “Chúng mình gửi gắm tinh thần kiên cường và bản sắc Việt vào bộ nhận diện này, đồng thời tạo sự thống nhất giữa sự kiện và vở diễn ‘Lời Của Tre’”. (Ảnh: BTC)

Sự kiện triển lãm “Tre kể ta nghe” sẽ diễn ra từ ngày 6-7/12 tại Rạp Xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Không gian sự kiện tái hiện tinh thần Việt qua các sản phẩm trưng bày và hoạt động trải nghiệm, hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn dịp cuối năm 2025.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN