'Chuyển cảnh': Khi thiên nhiên chuyển hóa thành ngôn ngữ hội họa

(Sóng trẻ) - Diễn ra từ ngày 19/7 tại Indochine House (phường  Hoàn Kiếm, Hà Nội), triển lãm "Chuyển cảnh" quy tụ tác phẩm của 5 họa sĩ trẻ với những phong cách sáng tác khác nhau, mang đến nhiều cách cảm nhận về thiên nhiên qua mỹ thuật đương đại. 

Triển lãm giới thiệu sáng tác của các họa sĩ: Phạm Đức Tùng (sinh năm 1983), Trương Văn Ngọc (sinh năm 1990), Lê Quỳnh Anh (sinh năm 1995), Nguyễn Hà My (sinh năm 2000) và Hà Minh Thuận (sinh năm 2001). Qua những góc nhìn khác nhau về thiên nhiên, triển lãm khắc họa hành trình chuyển hóa từ hiện thực đến thế giới cảm xúc, nơi cảnh vật trở thành phương tiện để người nghệ sĩ bộc lộ đời sống nội tâm của mình. 

Thông tin về triển lãm “Chuyển cảnh”. (Ảnh: BTC)
Thông tin về triển lãm “Chuyển cảnh”. (Ảnh: BTC)

Không gian trưng bày được chia thành 6 khu vực, trong đó 5 gian giới thiệu sáng tác của từng họa sĩ. Ở trung tâm là sảnh "Giao thoa", tạo điểm kết nối giữa các không gian trưng bày và làm nổi bật sự đa dạng trong cách mỗi nghệ sĩ cảm nhận thiên nhiên. 

Khách tham quan quan sát các phong cách sáng tác khác nhau tại sảnh
Khách tham quan quan sát các phong cách sáng tác khác nhau tại sảnh "Giao thoa". (Ảnh: Hương Giang)

Các nghệ sĩ sử dụng nhiều chất liệu như sơn dầu, acrylic trên toan và màu nước trên lụa. Những tác phẩm trên toan nổi bật với các mảng màu mạnh, bề mặt được xử lý nhiều lớp tạo hiệu ứng thị giác phong phú. Thiên nhiên, ký ức và trải nghiệm trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt, được chuyển hóa thành những ngôn ngữ hội họa giàu dấu ấn riêng. 

Tác phẩm “Thủy nguyệt” của Lê Quỳnh Anh sử dụng màu sắc và ánh sáng để gợi cảm giác về cảnh vật thay vì tái hiện trực diện. (Ảnh: Hương Giang)
Tác phẩm “Thủy nguyệt” của Lê Quỳnh Anh kết hợp linh hoạt màu sắc và ánh sáng, gợi cảm giác về cảnh vật, thay vì tái hiện trực diện. (Ảnh: Hương Giang)
Loạt tranh “Cortex” của Hà Minh Thuận sử dụng nhiều lớp acrylic tạo bề mặt mô phỏng vỏ não, như một ẩn dụ cho ký ức và cảm xúc. (Ảnh: Hương Giang)
Loạt tranh “Cortex” của Hà Minh Thuận sử dụng nhiều lớp acrylic tạo bề mặt mô phỏng vỏ não, ẩn dụ cho ký ức và cảm xúc. (Ảnh: Hương Giang)

Trong khi đó, các tác phẩm sử dụng chất liệu lụa lại mang vẻ mềm mại với gam màu nhẹ và nét vẽ tỉ mỉ. Hình ảnh hoa cỏ, chim muông hay cảnh vật hiện lên gần gũi, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của lụa và tinh thần hội họa phương Đông. 

Tác phẩm
Tác phẩm "Mộng" của tác giả Nguyễn Hà My là sự kết hợp độc đáo giữa mỹ học phương Đông với bản sắc văn hóa Việt. (Ảnh: Hương Giang)

Chị Vũ Mỹ Linh, tư vấn viên của phòng tranh chia sẻ: "Triển lãm ‘Chuyển cảnh’ không hướng đến việc đề cao hội họa hiện thực hay trừu tượng. Điều chúng tôi mong muốn là người xem cảm nhận được cách mỗi nghệ sĩ kể câu chuyện của mình thông qua thiên nhiên và hội họa".

Chị Vũ Mỹ Linh giới thiệu với khách tham quan về ý tưởng của triển lãm và thông điệp mà các tác phẩm hướng tới. (Ảnh: Hương Giang) 
Chị Vũ Mỹ Linh giới thiệu với khách tham quan về ý tưởng của triển lãm và thông điệp mà các tác phẩm hướng tới. (Ảnh: Hương Giang) 

Thông qua sự kết hợp giữa nhiều chất liệu, phong cách sáng tác và cách sắp đặt không gian, "Chuyển cảnh" mang đến một hành trình thưởng lãm đa dạng cho công chúng. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 23/8 tại tầng 3 Indochine House, là điểm đến dành cho những người yêu hội họa muốn khám phá sáng tác của các nghệ sĩ trẻ đương đại. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN