Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 khuấy động không gian sáng tạo tại VCCA Hà Nội

(Sóng trẻ) - Từ ngày 10/7 đến hết 15/9, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội, trưng bày 211 tác phẩm của 185 tác giả trẻ trên cả nước, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật đến tham quan, thưởng lãm.

Sự kiện do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng VCCA tổ chức định kỳ 2 năm một lần, dành cho các họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ thị giác Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 35. Đây là lần thứ 8 sự kiện được tổ chức và tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi mỹ thuật uy tín dành cho thế hệ sáng tạo trẻ.

Qua một thời gian mở cửa, triển lãm liên tục thu hút đông đảo khách tham quan tìm đến chiêm ngưỡng các tác phẩm mỹ thuật trẻ. Không gian trưng bày tại VCCA những ngày qua luôn nhộn nhịp bởi dòng người ra vào thưởng tranh, đồng thời hình ảnh triển lãm cũng được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. 

anh-1-2.png
Toàn cảnh không gian trưng bày các tác phẩm tại VCCA (Ảnh: Thu Hương)

Sự kiện năm nay thu hút 866 tác phẩm của 585 tác giả trên cả nước tham dự. Qua quá trình tuyển chọn, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 211 tác phẩm của 185 tác giả để trưng bày chính thức tại triển lãm. Ban tổ chức cũng trao tổng cộng 31 giải thưởng, gồm: 3 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba, 11 giải khuyến khích và 3 giải dành cho đồ án tốt nghiệp.

Ba giải nhất năm nay thuộc về tác giả Nguyễn Thúy Hằng với tác phẩm sơn mài “Dòng chảy S'tiêng”, tác giả Lê Quỳnh Anh với tác phẩm đồ họa in tranh cắt dán “Tồn tại mờ ảo” và tác giả Dương Đức Duy với tác phẩm điêu khắc “Giữa hai thời” trên chất liệu thép không gỉ và đá ong.

Tác phẩm đoạt giải nhất của Nguyễn Thúy Hằng, Lê Quỳnh Anh và Dương Đức Duy được trưng bày tại vị trí trung tâm triển lãm. (Ảnh: Thu Hương)
Tác phẩm đoạt giải nhất của Nguyễn Thúy Hằng, Lê Quỳnh Anh và Dương Đức Duy được trưng bày tại vị trí trung tâm triển lãm. (Ảnh: Thu Hương)

Các tác phẩm trưng bày trải dài trên nhiều loại hình như: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt. Trong đó, không ít sáng tác được kết hợp công nghệ số và AI. Nhiều nghệ sĩ trẻ tìm về cảm hứng từ văn hóa dân gian nhưng thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình đương đại, tạo nên diện mạo mới lạ cho không gian triển lãm.

anh-3-2.png
Sự giao thoa giữa truyền thống và công nghệ hiện diện rõ nét trong nhiều tác phẩm tại Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8. (Ảnh: Thu Hương)

Họa sĩ Vũ Hoàng (sinh năm 1989, Hà Nội) - người đã theo dõi sự kiện qua nhiều mùa tổ chức cho biết: “Dù đội ngũ tác giả trẻ xuất hiện đều đặn, nhưng tinh thần sáng tác vẫn là điều đáng suy ngẫm. Triển lãm mỗi năm sẽ có nhiều bạn trẻ mới xuất hiện. Năm nay các tác phẩm đa dạng hơn, nhưng nhìn chung thì anh thấy tinh thần những bức tranh vẫn hơi già. Các bạn chưa làm mới được những chủ đề cũ”.

anh-4-1.png
Họa sĩ Vũ Hoàng (Hà Nội) chia sẻ góc nhìn cá nhân về sự chuyển mình của mỹ thuật trẻ qua các kỳ triển lãm. (Ảnh: Thu Hương) 

Bạn Trâm Anh (Hà Nội) - một khách tham quan triển lãm chia sẻ: “Mình thấy trong triển lãm lần này có nhiều tác phẩm của tác giả trẻ hơn và các loại hình cũng đa dạng, phong cách của tác giả cũng đa dạng hơn”.

anh-5-1.png
Bạn Trâm Anh (Hà Nội) dừng chân khá lâu trước một tác phẩm tại triển lãm. (Ảnh: Thu Hương)

 

Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 tiếp tục mở cửa phục vụ công chúng tại VCCA đến hết ngày 15/9, mang đến cơ hội để người yêu nghệ thuật quan sát toàn cảnh những xu hướng sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam, đồng thời gợi mở những trăn trở về việc làm mới chính mình trong hành trình sáng tạo.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN