Sinh viên kiếm tiền nhờ “bao thầu” nhà trọ

(Sóng trẻ) – Để kiếm thêm thu nhập, nhiều sinh viên đã chọn cách đi thuê nhà rồi cho thuê lại, nhờ đó có thể thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, hình thức kinh doanh này cũng chứa đầy rủi ro.

Thu tiền triệu mỗi tháng nhờ việc “bao thầu”

Trong thời buổi giá phòng trọ liên tục tăng với các khoản chi phí phát sinh, nhiều sinh viên đã nghĩ ra dịch vụ kinh doanh từ chính phòng trọ của mình. Điều này vừa giảm được chi phí thuê phòng lại giúp sinh viên có thêm khoản thu nhâp đáng kể.

f106a4897_1.jpg
Nhiều sinh viên đã nghĩ ra dịch vụ kinh doanh từ chính phòng trọ của mình

Mỹ Anh (sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội) đã mạnh dạn đứng ra bao thầu cả căn nhà 4 tầng tại phố Nguyễn Phúc Lai. Nhà nằm trong ngõ nhỏ nên có giá thuê rẻ chỉ 5 triệu đồng/ tháng. Căn nhà Mỹ Anh thuê gồm 5 phòng nhỏ. Cô bạn này đã đăng tin cho sinh viên thuê lại với mức giá 1,8 triệu – 2,5 triệu/ phòng. Tiền điện, nước Mỹ Anh tính theo giá kinh doanh là 4.000 đồng/ số và nước là 20.000 đồng/m3.

“Như vậy, hàng tháng mình không phải mất tiền thuê phòng trọ. Nài ra mình còn thu về khoảng 2,5 triệu đồng từ việc cho thuê lại nhà và một khoản nữa từ tiền điện nước” – Mỹ Anh chia sẻ.

Cũng giống Mỹ Anh, Đức Hùng (sinh viên Đại học Hà Nội) chia sẻ: “Công việc của mình đòi hỏi phải đi sớm về khuya. Trong khi đó nhà trọ trước đây mình thuê có quy định 10.30 đóng cửa nên rất bất tiện. Sau đó mình đã rủ mấy bạn cùng nhà chuyển ra thuê riêng nhà nguyên căn. Mình là người đứng ra thuê và đăng tin tìm thêm người thuê cùng. Nhờ vậy, hàng tháng mình có thêm một khoản thu nhập đủ để trang trải cuộc sống”.

Rủ ro khi “bao thầu” phòng trọ

Nếu nhẩm tính đơn giản, hình thức kinh doanh này được cho là “rất dễ kiếm tiền”. Song thực tế, kinh doanh theo cách này khiến không ít ông bà chủ sinh viên rơi vào tình cảnh điêu đứng.

Đức Hùng cho biết: “Hình thức kinh doanh này cũng chứa nhiều rủi ro. Có lần một lúc 2 phòng bất ngờ chuyển đi không báo trước nên mình chưa kịp tìm được người thay thế. Vậy là mất một thời gian ròng rã thay vì được ở trọ miễn phí, mình còn phải cõng thêm 2 triệu đồng tiền thuê nhà”.

f106a4897_2.jpg

Không chỉ gặp phải tình huống như Hùng, nhiều “chủ sinh viên” còn gặp tình huống bất khả kháng như bị xù tiền phòng. Mai Dương (sinh viên năm 4, Đại học Thủy Lợi) chia sẻ: “Vì tin tưởng các bạn cùng là sinh viên nên mình không bắt các bạn đặt cọc như ở những nơi khác. Khi các bạn chuyển đi còn thiếu tiền phòng nên mình vẫn cho khất lại. Tuy nhiên, sau đó các bạn ấy “lặn tăm” không quay lại nữa”.

Việc thuê nhà rồi cho thuê lại thực tế không hề đơn giản bởi nếu không may gặp phải kẻ gian thì việc lừa đảo, mất đồ có thể sẽ xảy ra. Khi đó, tiền lãi chưa thấy đâu nhưng sinh viên đã phải “méo mặt” đền bù.

Thúy Nga

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN