Học sinh khối C00 thấp thỏm: Cơ hội nào khi tổ hợp truyền thống dần mất ưu thế?
(Sóng trẻ) - Việc điều chỉnh phương án tuyển sinh năm 2026, đặc biệt là xu hướng nhiều trường đại học lớn cắt giảm mạnh hoặc dừng xét tuyển tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), đang khiến không ít học sinh theo khối xã hội rơi vào tâm trạng lo lắng, bất an.
“Cánh cửa” ngày càng thu hẹp với học sinh khối C00
Ngay từ năm đầu bậc THPT, Dương Trường (18 tuổi), học sinh Trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng), đã sớm xác định lựa chọn tổ hợp C00 để hiện thực hóa mục tiêu thi vào Học viện Biên phòng. Thế nhưng, thông tin nhà trường dừng xét tuyển tổ hợp này khiến nam sinh không khỏi hoang mang, bởi Văn, Sử, Địa vốn là những môn học sở trường.
“Em học Toán không tốt nên mới định hướng theo C00 ngay từ đầu. Không ngờ đến trường lại dừng xét tổ hợp này. Bây giờ phải bắt đầu lại, em lo mình không theo kịp”, Dương Trường chia sẻ. Trước biến động bất ngờ trong phương án tuyển sinh, Trường buộc phải nhanh chóng tìm kiếm các lớp học tăng cường môn Toán để chuyển sang tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử), trong khi thời gian chuẩn bị cho kỳ thi chỉ còn hơn hai tháng.
Không riêng Dương Trường, nhiều học sinh khác trong trường cũng rơi vào lo lắng. Trong đó, Minh Phương (18 tuổi, Trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng) cho biết em đặc biệt lo lắng khi dự định theo học ngành Báo chí, mục tiêu đã được ấp ủ suốt ba năm THPT, nay đứng trước nguy cơ bị tác động bởi sự điều chỉnh tổ hợp xét tuyển.
Theo Phương, không ít học sinh chọn khối C00 đều có chung cảm giác cánh cửa đại học bất ngờ bị thu hẹp. Em cho rằng việc loại bỏ tổ hợp này phần nào phản ánh định kiến đã tồn tại từ lâu đối với các môn khoa học xã hội, khi nhiều người vẫn nhìn nhận đây chỉ là nhóm môn thiên về ghi nhớ, ít đòi hỏi tư duy.
“Thực tế, để đạt điểm cao ở bất kỳ môn nào đều cần sự đầu tư thời gian, phương pháp học đúng và khả năng tư duy logic”, Phương nhấn mạnh
Chủ động thích ứng trước thay đổi
Trước những biến động trong phương án tuyển sinh của nhiều trường đại học, học sinh, giáo viên và nhà trường đang nỗ lực tìm hướng đi phù hợp thay vì chỉ dừng lại ở tâm lý lo lắng.
Lựa chọn không thay đổi môn học để mở rộng tổ hợp xét tuyển, Minh Phương vẫn quyết định kiên trì với mục tiêu ban đầu là tổ hợp C00. Trước việc nhiều trường đại học dừng tuyển sinh khối này, nữ sinh chuyển hướng sang các phương thức xét tuyển khác, trong đó ưu tiên kỳ thi đánh giá năng lực.
Hiện tại, Phương dành phần lớn thời gian để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Song song với đó, em vẫn tiếp tục ôn luyện các môn Văn, Sử, Địa để đăng ký vào những ngành học vẫn còn sử dụng tổ hợp C00.
“Ngay khi có thông tin thay đổi, em bắt đầu điều chỉnh kế hoạch học tập để không bị động. Đây cũng là lựa chọn giúp em giảm bớt áp lực ở giai đoạn này. Em chỉ mong các trường sớm công bố phương án tuyển sinh để thí sinh có đủ thời gian chuẩn bị”, Minh Phương chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Thu Trang - giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Thái Phiên, Hải Phòng cho biết trong thời gian gần đây, nhiều học sinh bày tỏ sự băn khoăn trước việc các trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển C00. Tuy nhiên, theo cô, sự thay đổi này không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để học sinh chủ động hơn trong việc định hướng ngành nghề, thay vì phụ thuộc vào một tổ hợp duy nhất.
“Trong bối cảnh các trường đại học thay đổi tổ hợp xét tuyển, các bạn học sinh cần phải chủ động trang bị kỹ năng ngoại ngữ, khả năng thích ứng, đưa ra lựa chọn môn học thay thế một cách sáng suốt và mở rộng phương thức xét tuyển. Kỹ năng này vô cùng cần thiết khi bước vào môi trường đại học và cả khi ra ngoài xã hội”, cô Trang chia sẻ.
Theo cô Trang, nhà trường cũng liên tục cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất từ các trường đại học để kịp thời hỗ trợ học sinh, tránh tình trạng bị động trong giai đoạn nước rút.
“Trong quá trình tư vấn cho học sinh xem xét nhiều phương án: có thể giữ khối C00, chuyển sang tổ hợp khác gần với năng lực, hoặc đăng ký thêm các phương thức như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để mở rộng cơ hội”, cô chia sẻ.
Gửi lời nhắn nhủ tới các học sinh khối C00, cô Trang nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là các em không nên quá hoang mang. Hãy bắt đầu điều chỉnh kế hoạch học tập, bổ sung các môn học mới để vững vàng bước vào kì thi tuyển sinh và đạt kết quả tốt nhất”.


-1756651692.png)