Cử tri trẻ vững niềm tin với lá phiếu đầu tiên

Cử tri trẻ vững niềm tin với lá phiếu đầu tiên

Tin nổi bật2 năm trước

(Sóng trẻ) - Háo hức là tâm trạng chung của Phạm Đăng Lâm và những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Ngày 23-5, cử tri nhiều tỉnh, thành đến điểm bầu cử từ sáng sớm để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắc Ninh: Cử tri đi bầu cử thực hiện tốt thông điệp 5K giữa tâm dịch

Bắc Ninh: Cử tri đi bầu cử thực hiện tốt thông điệp 5K giữa tâm dịch

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là một trong những tâm dịch của đợt bùng phát dịch bệnh Covid -19 lần này. Để đảm bảo cho công tác bầu cử cùng với phòng chống dịch bệnh tại địa phương đã có những biện pháp để giữ an toàn cho người dân.

Cầu Giấy: Người dân đi bầu cử thực hiện tốt thông điệp 5K

Cầu Giấy: Người dân đi bầu cử thực hiện tốt thông điệp 5K

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Sáng 23/5, người dân mọi miền trên đất nước Việt Nam nô nức tham gia ngày hội bỏ phiếu. Tuy tình hình dịch Covid-19 có nhiều phức tạp, song các điểm bầu cử vẫn đảm bảo an toàn cho cử tri.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bầu cử

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bầu cử

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đều có chung những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Trường hợp cử tri chỉ được bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp huyện, tỉnh

Trường hợp cử tri chỉ được bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp huyện, tỉnh

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Theo quy định, cử tri chỉ được phép bỏ phiếu bầu cử đaị biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện áp dụng đối với các trường hợp sau đây.

Những con số ấn tượng trong kỳ bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Những con số ấn tượng trong kỳ bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND đang đến rất gần. Mọi công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đều được quán triệt theo đúng quy định pháp luật và tinh thần của Bộ Chính trị. Theo thống kê, cả nước sẽ có khoảng 69.198.594 cử tri đi bỏ phiếu bầ

[Infographic] 6 bước bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

[Infographic] 6 bước bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ 7h đến 19h chủ nhật, ngày 23/5 sắp tới. Đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là ngày để nhân dân ta “chọn mặt gửi vàng”, bầu ra những ứng cử viên xuất sắc, có

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể theo trình tự dưới đây.

INFOGRAPHIC: 4 nguyên tắc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

INFOGRAPHIC: 4 nguyên tắc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo 4 nguyên tắc: Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Infographic - Các nguyên tắc và hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

Infographic - Các nguyên tắc và hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm nguyên tắc cơ bản là dân chủ công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

“Bài ca bầu cử 2021” - Tiếng hát gọi cử tri

“Bài ca bầu cử 2021” - Tiếng hát gọi cử tri

Giới trẻ2 năm trước

(Sóng trẻ) - Vào 19h00 tối ngày 15.05 VTV Digital giới thiệu đến khán giả MV “Bài ca bầu cử 2021” với sự góp mặt của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Amee, Grey D và vũ công Quang Đăng trên kênh Youtube của ST.319 Entertainment.

[INFOGRAPHIC] Hình thức xử lý người vi phạm pháp luật về bầu cử

[INFOGRAPHIC] Hình thức xử lý người vi phạm pháp luật về bầu cử

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Điều 95 của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định rõ hình thức xử lý người vi phạm pháp luật về bầu cử.

[Infographics] Luật Bầu cử: Việc kiểm phiếu được tiến hành thế nào?

[Infographics] Luật Bầu cử: Việc kiểm phiếu được tiến hành thế nào?

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid – 19

Vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid – 19

Xã hội2 năm trước

(Sóng trẻ) - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 và việc bùng phát dịch bệnh trở lại, mới đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Văn bản số 61/HD-MTTƯ-BTT hướng dẫn việc vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN