Khám phá 'XOAY': Khi người trẻ 'thổi hồn' hiện đại vào gốm Bát Tràng
(Sóng trẻ) - Sáng 17/10, sự kiện “XOAY - Xoay Gốm Kể Chuyện Đương Thời” diễn ra tại Lò Bầu Cổ (Bát Tràng, Hà Nội). Chương trình được tổ chức nhằm đưa nghệ thuật gốm truyền thống tại Bát Tràng đến gần hơn với người trẻ thông qua hình thức tương tác.
Ban Tổ chức sự kiện “XOAY - Xoay Gốm Kể Chuyện Đương Thời” muốn tạo cơ hội cho người trẻ thể hiện tư duy sáng tạo nghệ thuật qua loại hình văn hóa truyền thống. Chương trình được thiết kế thành 4 chặng mang tên: Xoay Mở, Xoay Thời, Xoay Nhịp và Xoay Nét. Tại 4 chặng, người tham gia có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động tham quan, tìm hiểu và thực hành với gốm Bát Tràng.
Tại đây, mỗi người tham gia sẽ sáng tạo nên một sản phẩm từ gốm theo sở thích và mong muốn cá nhân. Các sản phẩm tại sự kiện được lấy cảm hứng từ chủ đề loài hoa. Bên cạnh việc tạo nên một sản phẩm làm từ gốm cho riêng mình, người tham gia có cơ hội khám phá, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về lịch sử, về các công đoạn tạo nên một sản phẩm làm từ gốm.

Sự kiện mở đầu với chặng “Xoay Thời”. Tại đây, người tham gia có cơ hội khám phá không gian Lò Bầu Cổ để tìm hiểu về lịch sử của nghệ thuật gốm, về câu chuyện của Lò Bầu - chiếc lò duy nhất còn lại ở Làng gốm Bát Tràng.
Với chặng “Xoay Mở”, người tham gia được cung cấp những kiến thức và trải nghiệm các công đoạn tạo nên một sản phẩm gốm hoàn chỉnh. Cụ thể, họ được tìm hiểu về các công đoạn như: nối màu, xếp củi, pha men, đốt lò và vò đất.
Đại diện Ban Tổ chức, Nguyễn Phương Thảo - Trưởng BTC cho biết rằng hiện nay, làm gốm đang là một hoạt động được nhiều người trẻ yêu thích, thể hiện qua sự phổ biến của các workshop tại Hà Nội. “Điều này cho thấy di sản và nghề thủ công truyền thống hoàn toàn có thể trở nên gần gũi với người trẻ nếu được tiếp cận theo cách phù hợp”, Phương Thảo khẳng định.
“Chúng mình muốn mỗi người tham gia không chỉ đứng ngoài quan sát mà có cơ hội nhập vai thành những nghệ nhân, tự tay khám phá từng công đoạn làm gốm. Từ đó, mỗi người sẽ có thêm những góc nhìn mới về di sản, nặn nên những dấu ấn cá nhân và viết tiếp câu chuyện của nghề gốm bằng ngôn ngữ hiện đại”, Phương Thảo chia sẻ thêm.
Tiếp nối hành trình với nghệ thuật gốm tại Lò Bầu Cổ, người tham gia được hòa mình vào chặng “Xoay Nhịp”. Tại đây, người tham gia sẽ trực tiếp quan sát nghệ nhân thực hành vuốt gốm trên bàn xoay, trình diễn kỹ thuật kiểm soát đất và tạo hình.
Sau đó, khách tham gia lần lượt được thử sức “ai có thể vuốt một khối gốm cao mà không bị đổ”. Chiều cao mỗi sản phẩm được đo và công bố ngay tại chỗ, tạo nên khoảnh khắc tương tác và tranh tài thú vị cho người tham gia.
Sau khi hoàn thành hành trình khám phá người tham gia trở về Lò Bầu để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm gốm của mình bằng màu vẽ. Tại đây, nhiều bạn trẻ, các gia đình đều tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn, màu sắc cá nhân như: cái cốc, cái bát, cái đĩa, ống cắm bút, bình hoa nhỏ hay cái gạt tàn,...
Bạn Trịnh Trọng Khánh (21 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Mình rất hào hứng với các hoạt động tại sự kiện. Qua đó, mình hiểu hơn về nghệ thuật gốm truyền thống đồng thời mình cũng muốn tạo ra một chiếc cốc uống nước mang màu sắc của riêng mình”.
Ngoài ra, khi tới sự kiện, người tham gia còn có cơ hội được chụp ảnh photobooth, bốc thăm để nhận về các phần quà hay thưởng thức các loại hạt đặc sản của Bát Tràng. Sự kiện “XOAY” tại Lò Bầu Cổ đã mang đến cho người trẻ một góc nhìn mới mẻ và gần gũi hơn với di sản gốm truyền thống. Thông qua những trải nghiệm tương tác sinh động và ý nghĩa, chương trình không chỉ giúp lưu giữ giá trị văn hóa lâu đời mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo trong thế hệ trẻ.
![[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên](https://media.songtre.com.vn/resize/283x160/uploads/news/2026/09/10/CẨM NANG BẮT NHỊP ĐẠI HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN-1789035153.png)

-1781267352.jpg)