Hà Nội: Phụ huynh lo lắng khi thí sinh bước vào bài thi môn Ngữ Vă

(Sóng trẻ) – Sáng 25/06, hơn 880.000 thí sinh trên cả nước bước vào môn bắt buộc đầu tiên của kì thi THPT Quốc gia 2019: môn Ngữ Văn.

Tại điểm thi trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy – Hà Nội), nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi con vào làm bài thi. Chị Hồng (Định Công – Hoàng Mai) – phụ huynh có con có nguyện vọng thi vào trường ĐH Y Hà Nội chia sẻ: “Mình không quá lo lắng về đề thi vì dù sao con cũng học và ôn suốt mấy tháng nay rồi, mình chỉ lo lắng con bất cẩn, sơ suất về quy chế thi hoặc những lỗi sơ đẳng khi đi thi như đem điện thoại vào phòng thi hay không ghi số báo danh chẳng hạn”.

748e8bac8_dl_1.jpg

Điểm thi THPT Yên Hòa trong giờ làm bài thi Ngữ Văn

Chị Nguyễn Thị Hoa (Yên Hòa – Cầu Giấy) cũng cảm thấy lo lắng khi con bước vào kì thi THPT Quốc gia, chị cho biết: “Dù con đi thi nhưng mình còn cảm thấy lo lắng hơn cả con. Tôi phải đặt 2 cái đồng hồ báo thức để con dậy sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù Ngữ Văn không phải là môn con xét đại học nhưng mình vẫn lo lắng”.

748e8bac8_al_2.jpg

748e8bac8_dl4.jpg

Nhiều phụ huynh đợi con đến hết giờ làm bài

748e8bac8_dl_3.jpg

Các bạn tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ học sinh và phụ huynh


Dù môn Ngữ Văn có thời gian làm bài 120 phút nhưng nhiều phụ huynh vẫn đợi con ở nài cổng trường. Thời tiết Hà Nội không nắng gắt như mấy ngày trước tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm bài. Thời gian bắt đầu môn thi Ngữ văn là 7h35 phút và dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 9h35 phút.

Năm 2019, hơn 880.000 thí sinh cả nước tham dự kì thi THPT Quốc gia để xét tuyển tốt nghiệp và đại học, giảm gần 39.000 thí sinh so với năm trước. 

Dương Lan 



Lịch thi THPT quốc gia 2019 chính thức như sau:
   - Ngày 24/6, chiều các thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục, nghe quy chế thi.
   - Sáng ngày 25/6: thí sinh có mặt tại phòng thi để bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên là Ngữ văn trong 120 phút.
   - Chiều ngày 25/6: thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút.
   - Sáng ngày 26/6: thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) trong 150 phút.
   - Chiều ngày 26/6: thí sinh sẽ làm bài thi Nại ngữ trong 60 phút.
   - Sáng ngày 27/6: thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) trong 150 phút.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN