Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ: “Vai trò của báo chí truyền thông trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”

(Sóng trẻ) - Sáng 17/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Vai trò của báo chí truyền thông trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Hội thảo tập trung nhận diện thách thức, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của báo chí trong kỷ nguyên số. 

Về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hội thảo có sự tham dự của GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS. Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học và PGS,TS. Trần Khắc Việt, Nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng. 

Về phía đơn vị tổ chức - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tới dự có PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện; PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện; PGS,TS. Lưu Văn Quảng, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện và PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Nguyên Giám đốc Học viện.

Về phía các cơ quan báo chí, hội thảo có sự hiện diện của TS. Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông - Phát hành (Tạp chí Cộng sản) và Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân. 

Các đại biểu, chuyên gia, các nhà khoa học và các sinh viên tham dự Hội thảo khoa học cấp Bộ (Ảnh: Thu Thảo)
Các đại biểu, chuyên gia, các nhà khoa học và các sinh viên tham dự Hội thảo khoa học cấp Bộ. (Ảnh: Thu Thảo)

Điều hành các phiên thảo luận là Đoàn Chủ trì gồm PGS,TS. Phạm Minh Sơn và PGS,TS. Lưu Văn An. Tổ Thư ký khoa học hỗ trợ hội thảo gồm TS. Lương Đông Sơn và Thạc sĩ Đoàn Thị Quỳnh Nga.

Phát biểu khai mạc, PGS,TS. Phạm Minh Sơn nhận định trong bối cảnh bùng nổ của thời đại số và sự cạnh tranh gay gắt trên không gian mạng, tin giả cùng thông tin sai lệch đang phát tán phức tạp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với tính định hướng, tính thuyết phục của báo chí cách mạng nhằm làm chủ dòng thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội. 

PGS,TS. Phạm Minh Sơn phát biểu khai mạc và định hướng các nội dung thảo luận tại hội thảo.  (Ảnh: Thu Thảo)
PGS,TS. Phạm Minh Sơn phát biểu khai mạc và định hướng các nội dung thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: Thu Thảo)

Trình bày báo cáo đề dẫn, PGS,TS. Lưu Văn Quảng chỉ rõ sự bùng nổ của công nghệ số, mạng xã hội và AI đã xóa nhòa ranh giới giữa chủ thể sản xuất với người tiếp nhận. Do đó, báo chí phải dịch chuyển từ phương thức tuyên truyền một chiều truyền thống sang mô hình truyền thông chính trị hiện đại và quản trị thông tin xã hội. 

Chia sẻ tại hội thảo, GS,TS. Tạ Ngọc Tấn khẳng định việc tuyên truyền về xây dựng Đảng không thể mang tư duy “áo the khăn xếp”, đao to búa lớn. Ông nhấn mạnh: “Muốn đi vào lòng dân, báo chí phải khai thác từ những chi tiết nhỏ, những con người cụ thể, những câu chuyện dung dị của cuộc sống; bởi tuyên truyền về tình yêu nước, về văn hóa mới chính là xây dựng Đảng một cách hiệu quả nhất”. 

GS,TS. Tạ Ngọc Tấn chia sẻ về tư duy đổi mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. (Ảnh: Thu Thảo)
GS,TS. Tạ Ngọc Tấn chia sẻ về tư duy đổi mới trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. (Ảnh: Thu Thảo)

Hội thảo đã nhận được hơn 100 bài tham luận từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đáng chú ý, giải pháp thích ứng trước xu hướng dịch chuyển quyền lực truyền thông sang các nền tảng xuyên biên giới đã được PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích sâu sắc. Cô đề xuất mô hình chuyển dịch tòa soạn theo 5 bước gồm: chuyển từ truyền thông một chiều sang tạo dựng sự tín nhiệm; chuyển từ phản ứng sang dự báo và dẫn dắt; xây dựng hệ sinh thái truyền thông đồng bộ; khai thác dữ liệu để quản trị; và phát triển mô hình báo chí kiến tạo phát triển.

Ảnh:
Ảnh: "Báo chí cần chuyển từ phản ứng sang dự báo và dẫn dắt để làm chủ dòng thông tin trong kỷ nguyên số", PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang phát biểu. (Ảnh: Thu Thảo)

Nối tiếp phiên tham luận, tọa đàm chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng trên báo chí cũng diễn ra ngắn gọn với một thông điệp cốt lõi. Tại đây, các chuyên gia thống nhất khẳng định dù trí tuệ nhân tạo có phát triển đến đâu thì bản lĩnh chính trị cùng ba giá trị "Chân thực, Khách quan, Nhân văn" từ những tấm gương sống ngoài đời thực mới là yếu tố quyết định để củng cố niềm tin của nhân dân.

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS,TS. Phạm Minh Sơn khẳng định trong kỷ nguyên số, báo chí truyền thông không chỉ là công cụ đưa tin đơn thuần mà còn gắn liền với năng lực lãnh đạo, quản trị đất nước. Ông nhấn mạnh việc chủ động đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ đi đôi với giữ vững đạo đức nghề nghiệp là con đường tất yếu để báo chí cách mạng hoàn thành xuất sắc sứ mệnh phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

Hội thảo khép lại với sự đồng thuận cao từ các cơ quan quản lý, các tòa soạn và giới nghiên cứu. Đây là cơ sở nền tảng quan trọng giúp hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận, giữ sạch ngòi bút và đồng hành hiệu quả cùng Đảng, nhân dân vững bước vào chặng đường phát triển mới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN