Nghệ thuật gốm "hồi sinh" tại "Chơi đất II"

(Sóng Trẻ) - Sau triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Chơi đất” diễn ra vào năm 2007, nghệ sĩ Phan Thanh Sơn tiếp tục hành trình đi tìm “hồn” của gốm. Để rồi sáu năm sau, anh tiếp tục một cuộc dạo chơi mới mang tên “Chơi đất II”.

Triển lãm “Chơi đất II” của nghệ sĩ Phan Thanh Sơn đã được khai mạc vào chiều ngày 22/10 tại nhà triển lãm số 16 Ngô Quyền, Hà Nội . Phan Thanh Sơn được biết đến với triển lãm đầu tiên khá thành công mang tên “Chơi đất” diễn ra vào năm 2007. “Chơi đất” là triển lãm đầu tiên cùng những trải nghiệm và tình yêu mà chính anh dành cho Đất, là kết quả của những gì sau hơn 15 năm tìm hiểu về Đất và những gì thuộc về Đất, là con đường mà người nghệ sĩ Phan Thanh Sơn đã chọn cho riêng mình– nghiên cứu về đặc tính của đất và nghệ thuật gốm Việt Nam.

Sáu năm sau đó, anh tiếp tục mở cuộc triển lãm “Chơi đất II”. “Chơi đất II” là những gì được đúc rút lại từ cuộc dạo chơi đầu tiên để một lần nữa khẳng định rằng nghệ thuật gốm là một dòng sông kỳ bí, một dòng sông đầy những thác ghềnh, vực xoáy và nóng bỏng, một dòng sông mà trong đó, tiếng cười rạng rỡ vẫn thường được hòa theo những giọt mồ hôi cùng những tiếng thở dài theo dòng nước mắt.

Triển lãm trưng bày đa dạng các tác phẩm nghệ thuật làm từ đất. Triển lãm mang tên “Chơi đất”, bởi ở gốm, ngay khi chỉ là đất, tự thân nó đã là nghệ thuật. Và cũng bởi với người nghệ sĩ Phan Thanh Sơn, “gốm chính là con đường biểu cảm nghệ thuật vô hạn, và với niềm đam mê cùng nhiệt huyết cùng những trải nghiệm có được của người nghệ sĩ vẫn mãi chỉ là một hữu hạn nhỏ bé”.

Dưới đây là một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

e48ef7123_anh_1_1.jpg

e48ef7123_anh_2_1.jpg

e48ef7123_anh_3_1.jpg

e48ef7123_anh_4_1.jpg

e48ef7123_anh_5_1.jpg

34cf4e5d8_anh_6_1.jpg

34cf4e5d8_anh_7_1.jpg

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 4/11.


Tác giả Phan Thanh Sơn:
- Tốt nghiệp trường Đại học mỹ thuật công nghiệp (1991-1997) chuyên ngành gốm
- Thạc sỹ mỹ thuật khóa I (2005).
- Hiện đang là Giảng viên công nghệ gốm tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt nam, Hội viên Hội mỹ thuật Hà nội.

Một số hoạt động tiêu biểu:
- Tham gia các triển lãm mỹ thuật Thủ đô, khu vực và toàn quốc từ năm 2005.
- Triển lãm nhóm (Phan Thanh Sơn – Hà Viết Cương) “Chơi đất” 2007.
- Triển lãm “Hội ngộ gốm sông Hồng” tại thành phố Đà Nẵng 2008.
- Triển lãm “Festival Bress 2008” – Pháp.

Các giải thưởng đã đạt được:
- Giải B mỹ thuật khu vực I năm 2006.
- Giải thưởng ngành trang trí năm 2007.
- Giải B mỹ thuật Thủ đô năm 2007.
- Giải thưởng triển lãm đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, 2009.
- Tặng thưởng triển lãm khu vực I năm 2012.
Giải B mỹ thuật khu vực I năm 2013.
(nguồn: soi.com.vn)

Trần Hà Mi
Lớp Truyền hình K31 A1
(Ảnh do Ban Tổ chức cung cấp)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN