Sinh viên Báo chí thử sức làm truyền hình tại KBS

(Sóng trẻ) - Trong chuyến thực tế tại Hàn Quốc, sinh viên, học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thử sức dẫn bản tin, lồng tiếng, dẫn thời tiết và tìm hiểu ứng dụng AI trong sản xuất chương trình tại KBS.

Từ ngày 5 đến 9/9, đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia chương trình thực tế tại Hàn Quốc do Viện Báo chí - Truyền thông tổ chức. Một trong những điểm đến chuyên môn của đoàn là Đài Phát thanh - Truyền hình Hàn Quốc (KBS).

Đoàn do TS. Đinh Thị Xuân Hòa, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, làm Trưởng đoàn; TS. Phạm Thị Mai Liên, giảng viên của Viện, tham gia hướng dẫn. Chuyến tham quan giúp sinh viên, học viên hiểu rõ hơn cách KBS vận hành, sản xuất chương trình và ứng dụng công nghệ trong truyền hình.

anh_9512.jpg
Đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham quan KBS. (Ảnh: Hải Anh)

Trực tiếp thử sức với công việc truyền hình

KBS bắt đầu hoạt động phát thanh từ năm 1927 và trở thành đài phát thanh, truyền hình công cộng vào năm 1973. Hiện đơn vị vận hành hệ thống nội dung trên nhiều loại hình, từ truyền hình, phát thanh đến các kênh quốc tế và nền tảng số, với chương trình thuộc các lĩnh vực thời sự, giáo dục, văn hóa, thể thao và giải trí.

Ngay tại khu vực tòa nhà chính, sinh viên có dịp quan sát không khí tác nghiệp khi nghệ sĩ đến ghi hình chương trình tại studio KBS Cool FM. Một số thành viên trong đoàn thực hành tiếp cận nhân vật và phỏng vấn nhanh, qua đó rèn luyện khả năng phản ứng và đặt câu hỏi trong thời gian ngắn.

Đoàn sau đó tham quan các không gian sản xuất và hệ thống trường quay. Tại trường quay TS-1, nơi phục vụ sản xuất một số chương trình thời sự, giáo dục, sinh viên được quan sát cách bố trí trường quay và thiết bị phục vụ quá trình ghi hình, phát sóng.

Ở khu vực trường quay ảo, người học thử sức dẫn bản tin dự báo thời tiết trước phông xanh. Kỹ thuật này cho phép tách nền và ghép người dẫn với hình ảnh, đồ họa hoặc video, tạo ra bối cảnh phát sóng mà không cần xây dựng trường quay vật lý tương ứng.

anh_9432.jpg
Thành viên đoàn trải nghiệm dẫn chương trình dự báo thời tiết với kỹ thuật phông xanh. (Ảnh: Hải Anh)

Công việc lồng tiếng cũng thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên, học viên. Người trải nghiệm lựa chọn nội dung, nghe bản thu mẫu rồi đọc lời thoại theo hình ảnh trên màn hình, đồng thời phải căn chỉnh giọng đọc với thời lượng và khẩu hình của nhân vật.

Từ bản tin 9 giờ đến ứng dụng AI trong sản xuất

Một trong những hoạt động gần với nghiệp vụ báo chí nhất là trải nghiệm dẫn bản tin thời sự theo mô hình KBS News 9. Người tham gia đọc kịch bản trên máy nhắc chữ trước camera và phối hợp với các thành phần được thiết kế sẵn của bản tin.

Hoạt động giúp sinh viên hình dung rõ hơn yêu cầu đối với người dẫn truyền hình, từ tốc độ đọc, khả năng quan sát máy nhắc chữ đến việc phối hợp với camera và hệ thống kỹ thuật trong trường quay.

anh_9525.jpg
Thành viên đoàn thử sức ở vị trí người dẫn bản tin trong không gian trải nghiệm tại KBS. (Ảnh: Hải Anh)

Bên cạnh các nghiệp vụ truyền hình truyền thống, đoàn còn tìm hiểu Vertigo, công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo do Viện Nghiên cứu công nghệ truyền thông KBS phát triển.

Công nghệ này có thể khai thác hình ảnh từ một nguồn camera để tạo các khung hình riêng cho nhiều nhân vật, qua đó hỗ trợ giảm số lượng thiết bị và nhân lực cần thiết trong một số khâu sản xuất. Vertigo đã được KBS ứng dụng trong các chương trình âm nhạc, giải trí như Music Bank và Immortal Songs.

Ngoài kỹ thuật và công nghệ, chuyến tham quan còn giới thiệu những dấu ấn gắn với vai trò xã hội của truyền thông công cộng Hàn Quốc. Trong đó có chương trình tìm kiếm các gia đình ly tán sau chiến tranh, được KBS phát sóng liên tục trong 138 ngày năm 1983. Hơn 100.000 trường hợp đăng ký tìm người thân và 10.189 người được đoàn tụ. Hồ sơ chương trình sau đó được UNESCO ghi danh vào Chương trình Ký ức Thế giới.

anh_9486.jpg
Hoạt động tại KBS giúp sinh viên, học viên tiếp cận trực quan môi trường sản xuất truyền hình và những ứng dụng công nghệ mới trong báo chí - truyền thông. (Ảnh: Hải Anh)

Qua chuyến thực tế, sinh viên và học viên có cơ hội kết nối kiến thức trên giảng đường với môi trường sản xuất truyền hình thực tế. Những trải nghiệm từ dẫn chương trình, lồng tiếng đến công nghệ hình ảnh và trí tuệ nhân tạo cũng cho thấy yêu cầu ngày càng đa dạng đối với người làm báo chí, truyền thông trong môi trường số.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN