Sĩ tử Chuyên Ngoại ngữ vượt qua ngày thi đầy thử thách
(Sóng trẻ) - Ngày 7/6, hơn 5.100 thí sinh đã tham gia kì thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, mang theo nhiều kỳ vọng đạt được mục tiêu trúng tuyển trong cuộc đua giành được 1 trong 630 chỉ tiêu của nhà trường.
Kỳ thi năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh có nguyện vọng theo học tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Để giành cơ hội trúng tuyển vào trường, các em phải hoàn thành 4 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Ngoại ngữ chuyên. Trong đó, môn chuyên được tính hệ số 2 và giữ vai trò quan trọng trong việc xét tuyển. Đề thi các môn năm nay tiếp tục chú trọng đánh giá khả năng vận dụng, tư duy và năng lực sử dụng ngôn ngữ của thí sinh.
Sau khi hoàn thành hai môn thi buổi sáng là Ngữ văn và Toán, các sĩ tử thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau. Nếu đề Ngữ văn được nhiều em đánh giá tương đối quen thuộc, thì đề Toán có mức độ thử thách cao hơn, đòi hỏi khả năng tư duy và vận dụng kiến thức linh hoạt.
Tham dự kỳ thi vào Chuyên Ngoại ngữ năm nay, em Đỗ Nam Anh (Trường THCS Lương Thế Vinh, Thanh Liệt, Hà Nội), cho biết em cảm thấy tự tin hơn với môn Ngữ văn. Ngược lại, đề Toán được nam sinh nhận xét là khá khó và có một số câu hỏi đòi hỏi nhiều thời gian xử lý. “Ở những câu cuối của đề toán, em phải dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ và tìm hướng giải”, Nam Anh chia sẻ. Dù gặp một số khó khăn trong bài thi buổi sáng, em vẫn giữ tinh thần ổn định và mong muốn thể hiện tốt hơn ở các môn thi trong buổi chiều.
Tương tự, em Nguyễn Ngọc Hà Linh (15 tuổi, Phương Liệt) cho biết đề Ngữ văn năm nay khá vừa sức vì theo các em, dạng bài về thơ đã xuất hiện trong đề thi của một số trường chuyên trước đó nên khá quen thuộc với thí sinh. Tuy nhiên, Hà Linh cho rằng môn Toán có độ khó cao hơn so với môn Văn.
Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục dự thi môn Tiếng Anh và Ngoại ngữ chuyên. Đây được xem là phần thi quan trọng nhất của kỳ thi, đóng vai trò quyết định cơ hội trúng tuyển của nhiều thí sinh và cũng là những môn thi cuối cùng khép lại hành trình tuyển sinh vào 10 của các em năm nay
Sau khi hoàn thành bài thi chuyên Tiếng Anh, Nguyễn Ngọc Hà Linh đánh giá đề thi khá vừa sức với bản thân. Hà Linh cho biết: “Em làm bài tương đối thuận lợi ở các phần đọc hiểu và viết, trong khi phần nghe có một số câu hỏi khiến em còn phân vân”. Dù vậy, Hà Linh vẫn khá hài lòng với phần thể hiện của mình và hy vọng những nỗ lực trong suốt quá trình ôn luyện sẽ mang lại kết quả tích cực.
Đồng hành với các thí sinh trong ngày quan trọng, tại khu vực trước các điểm thi, nhiều phụ huynh ở lại chờ đợi con hoàn thành bài thi. Đi quãng đường gần 20 km để đưa con đến điểm thi, anh Nguyễn Hữu Khải (44 tuổi, Thanh Oai) cho biết, gia đình đã cùng con chuẩn bị cho kỳ thi từ nhiều tháng trước.
Theo anh, đây là ngôi trường mà con trai anh đã mong muốn theo học từ lâu, vì vậy cả gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất về sức khỏe, tinh thần và việc học tập trong giai đoạn ôn luyện. “Chúng tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, nhưng vẫn hy vọng con sẽ đạt được kết quả như mong đợi”, anh Khải chia sẻ.
Cùng tâm trạng lo lắng, chị Trần Thị Lương (44 tuổi) cho biết đây là lần đầu tiên chị đồng hành cùng con trong một kỳ thi mang tính bước ngoặt. Chị cho biết, con trai mong muốn có cơ hội du học ở Đức trong tương lai, nên con coi đây như một bước để tiếp xúc chuyên sâu với ngôn ngữ. Vì vậy, em dành nhiều thời gian để học ngoại ngữ cũng như chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp chuyên Đức của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. “Đợi con bên ngoài phòng thi là lúc tôi cảm thấy căng thẳng nhất. Tôi chỉ mong con làm bài thuận lợi, đạt kết quả xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra”, chị Lương chia sẻ.
Sau một ngày thi căng thẳng, các thí sinh đã hoàn thành 4 môn thi theo quy định. Bên cạnh những đánh giá ban đầu về đề thi, nhiều phụ huynh và học sinh đều bày tỏ sự nhẹ nhõm khi khép lại một chặng đường ôn luyện kéo dài nhiều tháng.
| Theo thông tin từ nhà trường, năm nay THPT Chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh 630 học sinh cho 7 khối chuyên gồm Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn. Khối chuyên Tiếng Anh tiếp tục có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 1.585 hồ sơ. Trong khi đó, chuyên Tiếng Pháp và chuyên Tiếng Hàn có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất, trung bình khoảng 15 thí sinh cạnh tranh một suất học. |


