Phóng viên và phẩm chất vàng cần có

(Sóng trẻ) - Báo chí là công cụ sắc bén, hữu hiệu trong công cuộc tuyên truyền, cổ vũ quần chúng nhân dân dựng xây Tổ Quốc. Người làm báo được coi là người có vai trò quan trọng trong bất cứ một xã hội nào, bởi mỗi bài báo được viết ra đều trực tiếp hoặc gián tiếp định hướng tư tưởng, hành vi của con người. Đội ngũ những người làm báo cần có những phẩm chất vàng trong sự nghiệp cầm bút của mình.


                        fd7db8129_i_20150119_092240.jpg
                                                
                                                   Phóng viên cần có những phẩm chất “vàng”


Yêu nghề, không hời hợt và có bản lĩnh nghề

Là một người gạo cội trong nghề báo từ khi tờ Nhân Dân Điện tử xuất hiện, chú Phan Huy Thắng (Trưởng ban báo Nhân Dân Điện tử) đã có những chia sẻ bổ ích cho các phóng viên trẻ mới vào nghề : “Nhà báo trước hết phải đam mê với nghề, không hời hợt, nếu không anh chỉ là nhà báo hạng hai. Cần phải có sự nhanh nhẹn,khả năng tác nghiệp và nhìn nhận vấn đề tốt. Làm Báo là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, do đó nhà báo phải cẩn thận từng cen-ti-met.”

                        fd7db8129_i_20150119_092255.jpg

       Chú Phan Huy Thắng – Trưởng ban báo Nhân Dân Điện tử

Những người làm báo là người có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đường lối quan điểm đúng đắn, do vậy cần phải biết đào sâu tìm tòi, không thể nhìn nhận vấn đề một cách hời hợt, nông cạn. Nhà báo phải luôn vận động kiếm tìm, khám phá góc khuất của xã hội và phản ánh một cách chuẩn xác nhất. Vấn đề quan trọng là phải lựa chọn, xử lý thông tin nhanh chóng, trung thực, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của công chúng, đúng định hướng của Đảng, tác động tích cực, có hiệu quả đến tiến bộ xã hội.
  
                        fd7db8129_i_20150119_092310.jpg

 Phóng viên luôn vận động tìm kiếm và phản ánh trung thực

Biết lắng nghe và có kỉ luật

Có thể nhận thấy những phóng viên giỏi đều là những người rất biết lắng nghe. Họ có tính tò mò muốn khám phá mọi uẩn khúc trong cuộc sống. Nhà báo luôn nhìn nhận ở khía cạnh đã quá quen, mà vẫn tìm ra điều khác lạ. Họ lắng nghe một cách thận trọng ở cả hai mặt của vấn đề.

Phóng viên cần có tính kỉ luật, kỉ luật với kì hạn nộp bài, kỉ luật với chính bản thân, không cho phép mình chùn bước trước khó khăn. Rất nhiều phóng viên chỉ vì gặp khó khăn trong việc lấy tin, lấy đề tài mà “vội vã” chán nản. Phải nhớ rằng “Nhân dân rất cần và luôn mong mỏi tìm ra sự thật, và phơi bày hết cái xấu,cái giả dối”. Nhà báo có vai trò và nhiệm vụ cao cả như thế!

Am hiểu luật pháp

Nhà báo có trách nhiệm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng. Do vậy việc am hiểu luật pháp là một yếu tố quan trọng, bởi đó là cơ sở lý luận cho ngòi bút. Nhà báo cần biết mình ngòi bút đang phục vụ cho ai, viết để làm gì? Nghĩa vụ nài việc ca ngợi tấm gương người tốt, cần phải tố giác những tệ nạn, góp phần làm sạch bộ máy chính quyền. Do vậy, nhà báo cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu pháp luật và thực hiện đúng theo pháp luật.
                                                            Đỗ Thị Thúy Nga
                                                                 Báo Mạng Điện tử K34

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN