“Sống xanh – Sống có ích”: Đổi cây để đổi cuộc đời

Sóng trẻ) – Sáng 2/11, gian hàng “Sống xanh – Sống có ích” được Chiến Binh Xanh tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết thúc chuỗi hoạt động “Thách thức 7 ngày làm chiến binh”.

34a0acc9e_i_5908.jpg
                                                                 Gian trại "Sống xanh - Sống có ích"

Hoạt động này với mục đích kêu gọi quyên góp quần áo từ các bạn sinh viên cho dự án của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, quyên góp sách, truyện cho thư viện D Free Book để nhận về cách sản phẩm thân thiện môi trường và cây xanh. 

Tại “Sống xanh – Sống có ích”, người tham dự có cơ hội được làm những việc thiện nguyện cũng như bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh của bản thân. Chỉ cần trao đi những trang sách hay những chiếc áo ấm và cả những viên gạch sinh thái cũng có thể nhận lại những chậu cây xinh xắn, có ích cho môi trường. 

34a0acc9e_i_5873.jpg
Những chậu cây sen đá xinh xắn được đổi bằng quần áo, sách vở cũ hoặc những viên eco-brick

Lối sống xanh không chỉ là lối sống không rác thải, không sử dụng đồ nhựa, túi nilon hay thứ có hại cho môi trường mà nó còn có ý nghĩa trao đi tình yêu qua những tấm áo ấm, những con chữ qua từng trang sách. Khi mang lại hạnh phúc cho người khác cũng chính là mang lại niềm vui cho bản thân, cảm thấy mình có ích và đáng sống.

34a0acc9e_i_5877.jpg
Quần áo và sách vở cũ các bạn sinh viên mang đến quyên góp

Gian trại “Sống xanh – Sống có ích”  nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn sinh viên đến đổi sách vở, quần áo cũ hay chụp ảnh checkin để được nhận những chậu cây sen đá.

34a0acc9e_i_5974.jpg

34a0acc9e_i_5871.jpg
Các bạn sinh viên tham gia checkin đổi cây

Chia sẻ cảm xúc khi có cơ hội tham gia gian trại, bạn Linh (lớp Khoa học quản lí xã hội) hào hứng: “Tham gia hoạt động này, mình tự nhận thức được bản thân cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”. Bên cạnh đó, bạn Dịu (lớp Khoa học quản lí xã hội) cảm thấy việc tổ chức gian hàng khá là thực tế, tạo ra gian hàng khiến cái nhìn về vấn đề môi trường sẽ cụ thể hơn. Không chị thế, bạn còn cho rằng: “Khi nhận được cây,thứ nhất là ai cũng cảm thấy vui, thứ hai là mình cảm thấy sự tham gia của mình góp ích một phần làm cho gian trại thành công hơn”.

Bởi là một chương trình phi lợi nhuận cho nên sự ý nghĩa của hoạt động gian trại “Sống xanh – Sống có ích” được nâng lên rất nhiều. Không chỉ vậy, Ban tổ chức đã hạn chế sử dụng nhưng thứ có hại cho môi trường như nilon, nhựa,… mà thay vào đó là những banner vẽ bằng tay rất tỉ mỉ và sáng tạo.

Gian trại “Sống xanh – Sống có ích” đã kết thúc cho chuỗi hoạt động “Thử thách 7 ngày làm chiến binh” đầy ý nghĩa và ấn tượng. 
                                                                       Mai Liên – Như Quỳnh




Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN