252 gian hàng tại Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022

(Sóng trẻ) - Festival năm nay có sự tham gia của 252 đơn vị đến từ trong và ngoài Hà Nội, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề truyền thống.

Tối ngày 14/12, tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) diễn ra lễ khai mạc Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022. Tới dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên… Ngoài ra là các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng các bộ, ban, ngành T.Ư.

Trưởng Ban Chỉ đạo Festival Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Nhật Lệ)
Trưởng Ban Chỉ đạo Festival Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Nhật Lệ)

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Chỉ đạo Festival Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, Festival là sự kiện quan trọng nhằm quảng bá, tôn vinh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và làng nghề Hà Nội. Bên cạnh đó là cơ hội để các đơn vị kích cầu nội địa, tăng trưởng mức bán lẻ, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Sự kiện diễn ra với quy mô khoảng 15.000m2, gồm các khu trưng bày sản phẩm sinh vật cảnh; Hà Nội 4 mùa hoa; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề; trình diện nghệ thuật ẩm thực Việt, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp của các quận, huyện, thị xã,.... 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Festival. (Ảnh: Nhật Lệ)
Các đại biểu cắt băng khai mạc Festival. (Ảnh: Nhật Lệ)

Đến với Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề năm nay là 252 đơn vị tham gia trưng bày sản phẩm, trong đó có 132 đơn vị trên địa bàn Hà Nội; 92 đơn vị thuộc 24 tỉnh, thành phố bạn và 28 đơn vị doanh nghiệp; thu hút 500 tác phẩm sinh vật cảnh của 15 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Trứng gà Cẩm Đông (Hải Dương) - sản phẩm đạt chứng nhận OCOP năm 2020. (Ảnh: Nhật Lệ)
Trứng gà Cẩm Đông (Hải Dương) - sản phẩm đạt chứng nhận OCOP năm 2020. (Ảnh: Nhật Lệ)
Các sản phẩm mây tre đan thủ công. (Ảnh: Nhật Lệ)
Các sản phẩm mây tre đan thủ công. (Ảnh: Nhật Lệ)
Gian hàng nông sản sạch của tỉnh Bắc Giang với các mặt hàng như bưởi Diễn, bưởi da xanh, ổi Tân Yên... (Ảnh: Nhật Lệ)
Gian hàng nông sản sạch của tỉnh Bắc Giang với các mặt hàng như bưởi Diễn, bưởi da xanh, ổi Tân Yên... (Ảnh: Nhật Lệ)

Với mong muốn đem thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng, bà Lại Thị Huyền Châu - đại diện thương hiệu Chẻo Bà Châu chia sẻ: “Chúng tôi mang đến đây nhiều đặc sản nông nghiệp của Hà Tĩnh. Sự kiện là cầu nối giúp các mặt hàng đến gần hơn với người tiêu dùng cũng như tìm được cơ hội hợp tác, tăng cường giao lưu kết nối, tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm”.

Chẻo Bà Châu - đặc sản Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. (Ảnh: Nhật Lệ)
Chẻo Bà Châu - đặc sản Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. (Ảnh: Nhật Lệ)

Festival sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 14 đến ngày 18/12/2022) và mở cửa từ 9 giờ tới 21 giờ để người dân cùng du khách tới thăm quan, mua sắm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN