6 lợi ích khi mua quần áo secondhand

(Sóng trẻ)Mua quần áo secondhand có nhiều lợi ích so với việc mua thương hiệu mới. Nếu bạn cảm thấy chưa thuyết phục thì hãy đọc 6 lý do tại sao bạn nên xem xét, cân nhắc có hay không nên mua quần áo secondhand trong chuyến đi mua sắm tiếp theo của bạn. 

a491f09f9_anh_1.jpg

1. Siêu tiết kiệm 

Lợi ích này có vẻ hiển nhiên. Quần áo secondhand thường rẻ hơn nhiều so với thương hiệu mới thay thế chúng. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền từ hàng secondhand, bất cứ là món gì, hiệu nào,…Bạn không thể tìm đâu ra một cái áo len hiệu Coogi với giá chỉ 5$, và có thể mua được đến tận 6 cái áo đúng bằng với một cái mới toanh. 

a491f09f9_anh_2.jpg
Vừa tiết kiệm được tiền vừa mua được những món đồ ưng ý 

2. Không đụng hàng

Nếu bạn chán ghét việc đi ra nài và bắt gặp cô bạn thân hay một người lạ nào đó mặc một cái áo giống hệt bạn, thì đúng là bạn phải xem xét việc săn lùng những món đồ secondhand ngay thôi!
Nhiều quần áo mà bạn tìm thấy tại các cửa hàng secondhand được thiết kế bởi các thương hiệu mà thậm chí không tồn tại, vì vậy khả năng bạn bị đụng hàng là cực kỳ hiếm. 

Việc mua sắm quần áo secondhand giúp bạn biết được bạn cần tìm những cái thứ gì đó thật độc đáo, và việc thường xuyên tìm đến những cửa hàng secondhand giúp bạn khám phá phong cách riêng của chính bạn mà không phải chịu ảnh hưởng của những xu hướng chủ đạo, đại trà. 

a491f09f9_anh_3.jpg
Bạn sở hữu trong tủ đồ của mình những bộ váy áo, phụ kiện… mà chỉ bạn mới có 

3. Bảo vệ môi trường 

Việc bạn mua đồ secondhand đã góp phần kéo dài tuổi thọ của quần áo, hay nói một cách trịnh trọng hơn là bạn đã bảo vệ môi trường, vì bản thân đồ secondhand đã đáp ứng được 3 yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. 
* Reduce: Giảm bớt nhu cầu tiêu thụ, từ đó giảm bớt lượng sản phẩm sản xuất hàng năm.
* Reuse: Với việc mua sắm đồ secondhand, bạn đang dùng lại quần áo mà chủ trước đây của nó không còn dùng nữa. 
* Recycling: Những cửa hàng secondhand là những trung tâm tái chế, những người quyên góp quần áo của họ (hoặc bán lại với giá cực rẻ) cho những cửa hàng này thay vì ném chúng vào sọt rác. Và nhiệm vụ của những cửa hàng secondhand lúc này là bán lại chúng cho những nơi tái chế chúng thành những bộ quần áo mới. 

a491f09f9_anh_4.jpg
 Biến những chiếc váy rộng thùng thình thành chiếc váy ngắn bạn ưa thích

4. Phù hợp với mọi đối tượng

Không  quá “khó tính” như các loại quần áo khác, hàng secondhand đa dạng về chủng loại, mẫu mã, phong cách, size phù hợp với mọi đối tượng. Từ các bạn sinh viên cho đến dân văn phòng, từ thanh niên cho đến những người trung tuổi nếu là một “tín đồ” của hàng secondhand bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào để “săn lùng” cho bằng được những món đồ mà mình ưng ý. 

a491f09f9_anh_5.jpg
Có rất nhiều món đồ làm hợp lòng khách hàng 

5. Hình thành phong cách thời trang và gu ăn mặc cho mỗi người 

Nếu bạn không biết nhiều về thời trang cũng như chưa biết cách ăn mặc thì khi bạn đặt chân vào “thế giới second hand” nó sẽ giúp bạn hiểu được mình đang mặc gì và mặc như thế nào được gọi là đẹp. Hầu hết các shop bán đồ secondhand đều mang phong cách vintage, bohemieng với những họa tiết hoa văn sặc sỡ, nhiều màu nền nên bạn sẽ cảm thấy rất thích thú và luôn bị cuốn hút; bạn sẽ muốn thử chúng, mặc chúng lên người để rồi từ đó đi dần đến phong cách của chính mình bằng sự kết hợp các item một cách hoàn hảo. 

9420b201d_anh_6.jpg
 Bạn chọn cho mình phong cách cá tính hay vintage?

6. Tìm thấy những đồ còn mới, chất lượng tốt có khi là những mặt hàng cao cấp 

Điều này có vẻ giống như một điểm trái ngược nhau. Người ta thường mua quần áo và sau đó không bao giờ kết thúc mặc chúng trước khi tặng chúng đến một cửa hàng đồ cũ. Đồ vật có thể không bao giờ được mặc bởi một người nào đó không thể có được thân hình vừa vặn để mặc nó hay chỉ đơn giản là quyết định họ không thực sự thích nó sau khi mua xong nhưng không thể trả lại nó, cho một khoản hoàn lại đầy đủ. Một số quần áo thậm chí có thể có các tem, mác vẫn còn đính. Các mặt hàng khác thực tế là còn mới nếu họ chỉ mặc một hoặc hai lần.
Các mặt hàng cao cấp bình thường sẽ là quá đắt đối với ngân sách của bạn. Nếu nhãn mác quan trọng với bạn, bạn có thể tìm thấy được vô vàn món đồ “quý” được ẩn dấu trên các kệ hàng secondhand. Nếu bạn sẵn sàng tìm kiếm bạn có thể gặp may mắn. 

5cf20a583_anh_7.jpg
Những món đồ còn mới và chất liệu rất tốt 

Điều tốt nhất từ những cửa hàng secondhand là chuyển những thứ đáng lẽ ra nằm trong thùng rác của một người trở thành kho báu người khác mà không phải bỏ ra một khoản to lớn. Hy vọng sau bài viết này, các bạn sẽ nhìn nhận lại những giá trị tuyệt vời mà hàng secondhand mang lại. 

Lê Thị Kim Hoa 
Báo mạng điện tử K32
Ảnh: Internet

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN