Các thí sinh tự do “vượt ngàn chông gai” khi thi chương trình mới
(Sóng trẻ) - Dù có thể thi theo chương trình cũ, nhiều thí sinh tự do vẫn lựa chọn thi theo chương trình mới. Quyết định này mang theo nhiều khó khăn nhưng đồng thời, đó cũng là động lực để các sĩ tử thể hiện quyết tâm chinh phục mục tiêu trong học tập.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng hoàn toàn Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào đề thi. Theo đó, thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán cùng với 2 môn tự chọn khác. Các môn tự chọn bao gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ.
Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm gồm 3 phần: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm Đúng/Sai và trắc nghiệm trả lời ngắn.

Đây là điểm thay đổi lớn so với các kỳ thi tốt nghiệp THPT trước đây. Sự thay đổi này trở thành thử thách lớn đối các với thí sinh tự do bởi họ vốn đã quen với cách học tập, thi cử theo chương trình cũ.
Chật vật bắt nhịp chương trình mới
Không giống như học sinh đang học lớp 12 được tiếp cận chương trình mới từ năm lớp 10 một cách bài bản và hệ thống, các thí sinh tự do gần như phải bắt đầu lại từ “con số 0”. Bạn Nguyễn Thị Phương (20 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Mình nghỉ học 2 năm nên khi bắt đầu ôn lại kiến thức, mọi thứ đã khác rất nhiều. Ban đầu, mình muốn học và thi theo chương trình cũ để giảm áp lực, nhưng tìm trung tâm luyện thi theo chương trình cũ rất khó”.
Thực tế, phần lớn các trung tâm luyện thi hiện nay đã chuyển sang dạy theo chương trình mới. Các loại sách tham khảo, đề thi thử, hệ thống tài liệu,... đều được cập nhật để phục vụ lứa học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. “Điều này tạo nên nhiều khó khăn cho những thí sinh tự do như mình vốn chỉ quen với kiến thức và cách thi cũ, buộc mình phải tự thích nghi. Mình gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu cả nền tảng lẫn hệ thống hỗ trợ”, Phương tâm sự.
Tương tự Nguyễn Phương, Cao Thanh Mai (19 tuổi, Hà Nội) cũng gặp rất nhiều những thách thức khi bắt đầu theo học chương trình mới: “Mình cảm thấy khá áp lực với kiến thức của các em học sinh khóa sau. Toán có nhiều bài ứng dụng thực tế khó hơn, đề Văn không trích ra từ những bài văn có sẵn trong sách giáo khoa như trước, Tiếng Anh chuyển qua dạng bài đoạn văn và chú trọng vào từ vựng. Nhiều lúc ôn thi, mình gặp rất nhiều áp lực khi phải bắt kịp để hiểu bài”.

Bên cạnh đó, nhiều thí dù đã đỗ đại học từ những năm trước nhưng do ngành học không phù hợp, các bạn vẫn quyết định thi lại. Bạn Kim Chi (19 tuổi, TP.HCM) tâm sự: “Trước đây mình học ngành do bố mẹ định hướng nhưng không phù hợ. Mình quyết định thi lại để được học điều mình thích. Sau khi trò chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với bố mẹ, thật may gia đình mình đã hiểu và ủng hộ”.
Một trong những rào cản khác với các thí sinh tự do là việc tự làm hồ sơ dự thi. Không còn sự hướng dẫn từ thầy cô, các thí sinh tự do phải tự tìm hiểu cách đăng ký trên hệ thống trực tuyến của Bộ. Việc thiếu thông tin, thiếu người hỗ trợ khiến nhiều bạn hoang mang, mất thời gian thậm chí sai sót khi điền thông tin.
Tái khởi đầu, tự vẽ lại hành trình
Dù gặp vô vàn trở ngại, nhiều thí sinh tự do vẫn lựa chọn thi theo chương trình mới. Các thí sinh đều nhận thức được đây là một quyết định không dễ dàng nhưng các bạn vẫn thể hiện tinh thần quyết tâm
Thay vì quay lại chương trình cũ, Nguyễn Thị Phương đã chủ động làm quen với những thay đổi trong định hướng thi. Cô bạn tự học bằng cách tra cứu tài liệu, tải đề thi thử từ các trang uy tín và tham gia nhóm học trực tuyến để trao đổi. Dù ban đầu còn lúng túng với dạng đề phát triển năng lực, Phương vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày.

Việc theo học lại chương trình mới đòi hỏi các thí sinh cần phải có sự kiên trì và quyết tâm cao. (Ảnh: NVCC)
Bạn Trần Hữu Chiến (20 tuổi, Nghệ An) chia sẻ: “Cấu trúc đề thi thay đổi buộc học sinh thi chương trình mới phải học thật thi thật. Mình nhận thấy tình trạng học tủ hay ‘đi trước đón đầu’ với môn Văn như những kì thi cũ là hoàn toàn là không thể xảy ra. Học thật, thi thật có phần áp lực hơn nhưng cũng trở thành nguồn động lực để các sĩ tử chăm chỉ hơn”.
Không chỉ ở khía cạnh kiến thức, quá trình thi lại còn là cơ hội để nhiều bạn trẻ nhìn nhận lại chính mình, lắng nghe mong muốn của bản thân và đưa ra lựa chọn phù hợp. Bạn Kim Chi cho biết, so với năm ngoái, cô nàng đã bình tĩnh và có mục tiêu rõ ràng hơn: “Qua những kinh nghiệm và nền tảng sẵn có, năm nay mình thấy mọi thứ không còn quá khó khăn như trước”.
Dù đối mặt với không ít áp lực từ việc thi lại, nhưng chính những thử thách ấy đã giúp các thí sinh tự do rèn luyện bản lĩnh, xác định rõ mục tiêu và nỗ lực nhiều hơn.