Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội đòi hỏi năng lực toán học thực sự

(Sóng trẻ) - Sáng 31/5, gần 125.000 thí sinh ở Hà Nội đã hoàn thành môn thi cuối của kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên. Đề thi Toán nhận được nhiều sự quan tâm, đánh giá từ học sinh và giáo viên.

Đây là năm thứ 2 đề thi Toán tiếp tục định hướng đánh giá năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Với thời gian làm bài 120 phút, đề thi bao gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều ý nhỏ được sắp xếp theo thứ tự từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Các câu hỏi I, II và III chủ yếu kiểm tra kiến thức nền tảng như: thống kê, xác suất, biến đổi biểu thức và giải quyết các bài toán thực tế, tạo điều kiện để học sinh đạt điểm ở mức trung bình khá. Độ khó của đề tập trung ở Câu IV với các kiến thức hình học chứng minh và vận dụng nâng cao, cùng Câu V là bài toán gắn với tình huống thực tế, đòi hỏi thí sinh có tư duy tổng hợp và kỹ năng lập luận tốt.

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2026 - 2027. (Ảnh: Khánh Vân)
Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm học 2026 - 2027. (Ảnh: Khánh Vân)

Ghi nhận tại các điểm thi, sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm thế khá thoải mái. Bạn Nguyễn Diệu Hương (thí sinh tại điểm thi trường THPT Yên Hòa, phường Yên Hòa) chia sẻ: “Đề thi năm nay vừa sức với em. Ở phần nhận biết, có nhiều câu hỏi mình tự tin giành trọn điểm. Khi làm đến câu IV về hình học và câu V đòi hỏi khả năng tư duy, vận dụng kiến thức ở mức nâng cao nên em phải dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ”.

“Tuy nhiên, câu IV về hình học và câu V đòi hỏi khả năng tư duy, vận dụng kiến thức ở mức nâng cao nên em phải dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ”, bạn Diệu Hương cho biết thêm. (Ảnh: Khánh Vân)
Bạn Diệu Hương bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng tự tin và thoải mái. (Ảnh: Khánh Vân)

Không chỉ đánh giá đề thi vừa sức, nhiều thí sinh cũng bày tỏ sự thích thú với cách đặt vấn đề trong đề Toán năm nay. Theo bạn Lê Minh Đức (thí sinh tại điểm thi trường THPT Yên Hòa), nhiều câu hỏi được xây dựng từ những tình huống gần gũi với đời sống, giúp em tiếp cận đề một cách tự nhiên hơn.

Ba học sinh trường THCS Yên Hòa - Nguyễn Hữu Minh Hiếu, Lê Mạnh Dũng và Lê Minh Đức (từ phải sang trái) bày tỏ sự tự tin với bài làm của mình. Các bạn đều ước chừng điểm thi đạt từ 8,5 đến 9 điểm. (Ảnh: Khánh Vân)
Ba học sinh trường THCS Yên Hòa - Nguyễn Hữu Minh Hiếu, Lê Mạnh Dũng và Lê Minh Đức (theo thứ tự từ phải sang trái) bày tỏ sự tự tin với bài làm của mình. Các bạn đều dự đoán điểm thi của bản thân đạt từ 8,5 đến 9 điểm. (Ảnh: Khánh Vân)

Một số em tỏ ra tiếc nuối vì không làm tốt những câu quyết định, có tính phân hóa. Bạn Lương Gia Hiếu (thí sinh tại điểm thi trường THPT Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai) bày tỏ: “Em làm phần đầu bài thi rất trôi chảy, nhưng lại bị ngắt nhịp làm bài khi chưa hoàn thành được những ý nâng cao của câu IV”.

Dù chưa hoàn thành trọn vẹn các câu hỏi cuối, Gia Hiếu vẫn tự tin với kết quả đạt được và hướng đến nguyện vọng mình yêu thích. (Ảnh: Tuấn Minh)
Dù chưa hoàn thành trọn vẹn các câu hỏi cuối, Gia Hiếu vẫn tự tin với kết quả đạt được và hướng đến nguyện vọng mình yêu thích. (Ảnh: Tuấn Minh)

Nhận định về đề thi năm nay, thầy giáo Hoàng Lê Nhật Tùng (30 tuổi, giáo viên Toán - Trường THPT Mỹ Đình, phường Từ Liêm) đánh giá: “Đề thi Toán năm nay có mức độ tương đương năm ngoái, không đánh đố và cũng không quá phức tạp ở các ý nâng cao”. Thầy cho biết mức điểm có thể dao động từ 7 đến 8 điểm, học sinh mức khá sẽ ổn định từ 8 đến 8,5 và học sinh giỏi có khả năng cao trên 9.

Thầy Tùng (bên trái) cũng nhấn mạnh đề thi dễ đạt điểm số tốt nhưng khó đạt điểm cao. Sự cẩn thận trong quá trình làm bài giúp các em đạt điểm số tối đa. (Ảnh: NVCC)
Thầy Nhật Tùng (bên trái) cũng nhấn mạnh đề thi dễ đạt điểm số tốt nhưng khó đạt điểm cao. Sự cẩn thận trong quá trình làm bài giúp các em đạt điểm số tối đa. (Ảnh: NVCC)

Cùng chung quan điểm với thầy Nhật Tùng, cô Lê Thị Huyền Trang (34 tuổi, giáo viên bộ môn Toán - Trường THCS Trần Phú, phường Trần Phú) đánh giá đề Toán năm nay bám rất sát cấu trúc đổi mới với mức độ phân hóa hợp lý, phù hợp với mục tiêu tuyển sinh.  “Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giảm câu tính toán mẹo, nhưng về mặt tư duy đọc hiểu và xử lý tình huống thực tế thì tăng mạnh. Đề thi môn Toán năm nay đòi hỏi học sinh phải có "năng lực toán học thực sự", cô Huyền Trang nhấn mạnh.

Có thể thấy, cấu trúc đề thi Toán năm nay của Hà Nội về cơ bản đảm bảo tính ổn định, không có nhiều thay đổi đáng kể. Theo nhiều ý kiến từ học sinh và giáo viên, phổ điểm phổ biến sẽ nằm ở mức 7 đến 8 điểm; các mức điểm cao hơn đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối cùng tư duy hình học tốt từ thí sinh.

Môn Toán là bài thi cuối cùng đối với các bạn dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội. Ngày mai (1/6), các thí sinh sẽ làm các bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đã đăng ký tại các trường THPT chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội

Sáng (8 giờ - 10 giờ 30 phút): Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ khác.

Chiều (14 giờ - 16 giờ 30 phút): Khoa học tự nhiên/Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN