Đề thi Ngữ Văn vào 10 tại Hà Nội vừa sức, không đánh đố thí sinh
(Sóng trẻ) - Sáng 7/6, hơn 102.000 thí sinh trên địa bàn TP. Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2025 - 2026.
Theo lịch đã được công bố, 8 giờ sáng ngày 7/6, các sĩ tử bắt đầu làm bài thi môn Ngữ Văn. Cấu trúc đề thi gồm 2 phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm) với thời gian làm bài 120 phút.
Với phần Đọc hiểu, ngữ liệu từ một đoạn trích dài gồm 27 câu thơ nằm trong bài thơ “Hạnh Phúc” của tác giả Giang Nam. Đây hoàn toàn là văn bản nằm ngoài các bộ sách giáo khoa hiện hành cùng với 5 câu hỏi, chủ yếu khai thác nội dung đoạn thơ và vận dụng để bày tỏ quan điểm cá nhân.
Phần Viết gồm 2 câu: nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Phần nghị luận văn học yêu cầu thí sinh phân tích 5 dòng thơ cuối trong đoạn trích.
Để đạt điểm số cao phần Viết này, các thí sinh cần đảm bảo đầy đủ nội dung và đặc sắc nghệ thuật đoạn trích. Trong khi đó, phần nghị luận xã hội đề cập đến một vấn đề gần gũi với tuổi học trò, giúp học sinh dễ dàng liên hệ với trải nghiệm của bản thân để triển khai bài viết.


Môn thi đầu tiên được nhiều học sinh nhận định là tương đối vừa sức, không mang tính đánh đố. Tuy nhiên, với cấu trúc đề thi Ngữ Văn theo chương trình mới, học sinh cần vận dụng khả năng tư duy nhiều hơn trong quá trình làm bài. Đối với phần nghị luận văn học, các bạn thí sinh đánh giá hay, ý nghĩa và không khó để đạt được điểm cao.
Trong phần thi nghị luận xã hội, chủ đề “niềm vui tuổi học trò” là một đề tài quen thuộc, gợi mở nhiều trải nghiệm và liên hệ cá nhân, giúp các thí sinh dễ tiếp cận và bày tỏ quan điểm khi làm bài.
Tại điểm thi trường THPT Phúc Thọ (Phúc Thọ), bạn Nguyễn Hương Giang (học sinh trường THCS Tích Giang) là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi. Hương Giang chia sẻ: “So với các đề em đã luyện, đề thi hôm nay có phần nhẹ nhàng hơn. Trong đó, em khá ấn tượng với câu nghị luận xã hội bởi nó đề cập đến những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, niềm vui tuổi học trò. Đó là những khoảnh khắc em vô cùng trân quý nên dễ dàng có mạch cảm xúc khi làm bài”.

Cùng với đó, tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), bạn Khánh Huyền, học sinh trường THCS Trần Duy Hưng chia sẻ: “Đề thi năm nay khá vừa sức, nội dung bám sát chương trình học nên mình không gặp nhiều khó khăn khi làm bài. Nhờ được ôn luyện kỹ ở trường, mình tự tin đã làm tốt khoảng 80% và mình hy vọng có thể đạt được số điểm như mong muốn”.

Nhận định về đề thi Ngữ văn vào lớp 10 năm nay của Sở GD&ĐT Hà Nội, cô Khuất Mai Hương (giáo viên Ngữ văn trường THPT Phúc Thọ) cho biết: “Năm nay, đề thi Ngữ Văn nhẹ nhàng, không đánh đố, vừa sức với học sinh. Phần Đọc hiểu sử dụng ngữ liệu thơ hiện đại, với dạng câu hỏi quen thuộc. Phần Viết cũng lựa chọn những chủ đề gần gũi tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ chân thực từ trải nghiệm bản thân”.
Tuy nhiên, cô Hương cũng thẳng thắn cho biết dù bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề thi với mức độ như vậy sẽ khó giúp nhận diện, phân hóa rõ năng lực học sinh. Theo cô, thí sinh cần kiểm tra cẩn thận từng câu trả lời, đặc biệt là phần Viết nếu mong muốn đạt được kết quả cao.
“Học sinh sẽ ghi điểm nếu bài viết có sự phân tích sâu, không chỉ dừng lại ở việc kể mà còn đào sâu ý nghĩa và cảm xúc. Giữa các câu cần phải lập luận chặt chẽ, liên kết với nhau. Đặc biệt, một bài văn có giọng văn riêng và thể hiện cảm xúc chân thật, sẽ dễ dàng chinh phục cán bộ chấm thi”, cô Hương nhấn mạnh.
Nhìn chung, đề thi Ngữ Văn năm nay có cấu trúc cơ bản, được đánh giá tương đối "dễ thở" cho các thí sinh. Chiều nay, vào lúc 14 giờ, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút.