Độc đáo triển lãm “Cuộc gặp gỡ xưa - nay”

(Sóng trẻ) - Với mong muốn lưu giữ “màu dân tộc” trong dòng chảy cuộc sống đương đại, họa sĩ trẻ Xuân Lam phối hơp cùng Bảo tàng phụ nữ Việt Nam cho ra mắt triển lãm “Cuộc gặp gỡ xưa - nay”.

Sau thành công của bộ tác phẩm “Vẽ lại tranh dân gian” ra mắt vào năm 2017, gần 3 năm sau, họa sĩ trẻ Nguyễn Xuân Lam tiếp tục giới thiệu nét đẹp văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam tới công chúng trong và nài nước qua triển lãm “Cuộc gặp gỡ xưa - nay”. 

Bằng cách vẽ lại các bức tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống xưa theo lối sáng tạo với màu sắc tươi sáng, họa tiết hiện đại, song vẫn giữ được nguyên vẹn hồn cốt của tranh, Xuân Lam hy vọng có thể khơi dậy sự hứng thú của giới trẻ với những dòng tranh truyền thống, tạo nên sự gắn kết xưa và nay.

Không chỉ sáng tạo trong nội dung, triển lãm “Cuộc gặp gỡ xưa - nay” còn mới lạ trong cách thể hiện. Vượt ra khỏi giới hạn của những chiếc khung, các tác phẩm trong triển lãm lần này được trưng bày với kích thước lớn, cắt nổi CNC giúp tạo chiều sâu cũng như dễ dàng tiếp cận, tương tác gần hơn với người xem.

de97bcc14_1.jpg

Khai mạc triển lãm

3831f8e65_2.jpg

Họa sĩ Xuân Lam, tác giả các bức họa

3831f8e65_3.jpg

Tâm điểm của triển lãm chính là bức “Tố Nữ”. Đây có thể coi là tác phẩm đại diện tiêu biểu cho dòng tranh dân gian Hàng Trống. Hình ảnh bốn thiếu nữ Việt Nam trong trang phục xưa cùng bốn tư thế khác nhau: cô thổi sáo, cô cầm sênh tiền, cô cầm quạt và cô gảy đàn nguyệt. Tranh khắc họa dáng dấp, tâm hồn người phụ nữ Việt Xưa

3831f8e65_4.jpg

Bộ đôi bức tranh “Vinh Hoa” - “Phú Quý”. Bức “Vinh Hoa” mang hàm ý đại cát, đại lợi. Tác phẩm “Phú Quý” vẽ bé gái ôm vịt cùng bông sen gợi hình ảnh trong trắng, thanh cao và niềm khát khao vươn lên trong cuộc sống

3831f8e65_5.jpg

Những màu sắc, đường nét trên bức Xích Hổ (tranh dân gian Hàng Trống)

de97bcc14_6.jpg

Tác phẩm tranh “Chuột rước rồng” thể hiện khao khát hòa bình, cầu cho mưa thuận gió hòa, thần dân được mùa, cuộc sống bình an, no đủ

de97bcc14_7.jpg

Phần trần của phòng triển lãm được trang trí bởi những chiếc đèn lồng in hình tranh dân gian

de97bcc14_8.jpg

de97bcc14_9.jpg

833759543_10.jpg

Khu vực lưu niệm với những sản phẩm như bookmark, postcard, áo với hình tác phẩm tranh do họa sĩ Xuân Lam thực hiện. Đặc biệt, cuốn sách “Cuộc gặp gỡ xưa - nay” được bày bán có những lưu trữ cần thiết về các tác phẩm, dành cho khách tham quan muốn tìm hiểu

833759543_11.jpg

Buổi triển lãm nhận được sự chú ý của không ít khách tham quan trong và nài nước

Triển lãm diễn ra tại Không gian Nghệ thuật Đương đại, tầng 5 - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 7/12/2019 - 7/5/2020.

Phạm Phương Linh

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN