Tân sinh viên tất bật chuẩn bị hành trang trước ngày nhập học

(Sóng trẻ) - Khi ngày nhập học cận kề, nhiều tân sinh viên gấp rút hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chặng đường đại học. Phía sau sự háo hức trước giảng đường mới, các bạn trẻ phải đối mặt với lo lắng cùng những lựa chọn đầu tiên trên hành trình tự lập.

Loay hoay tìm chỗ ở 

Sau khi các trường đại học công bố kết quả trúng tuyển, các hội nhóm tìm phòng trọ sinh viên trên nền tảng mạng xã hội nhanh chóng trở nên sôi động. Với những tân sinh viên ngoại tỉnh, tìm được một nơi ở phù hợp trở thành ưu tiên hàng đầu khi bắt đầu cuộc sống xa gia đình. 

Tại Hà Nội, các khu vực tập trung nhiều trường đại học như phường Cầu Giấy, phường Đống Đa và phường Bạch Mai, nhu cầu tìm chỗ ở luôn trở nên sôi động mỗi khi năm học mới cận kề. Tân sinh viên có thể lựa chọn giữa phòng trọ, ở ghép hoặc ký túc xá trong trường, tuỳ thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Mỗi phương án kéo theo những cân nhắc riêng về mức giá, khoảng cách đến trường và điều kiện sinh hoạt cá nhân. 

Trong các hội nhóm tìm phòng trọ giá rẻ, liên tục xuất hiện nhiều bài đăng tìm phòng mới, sang nhượng và tìm chỗ ở gần trường, cho thấy nhu cầu thuê trọ của tân sinh viên bước giai đoạn vào cao điểm. (Ảnh: An Huyền)
Số lượng bài đăng tìm phòng mới và sang nhượng phòng xuất hiện với tần suất liên tục trong các hội nhóm, cho thấy nhu cầu thuê trọ của tân sinh viên đã bước vào giai đoạn cao điểm. (Ảnh: An Huyền)

Việc tìm chỗ ở gần trường cũng trở thành một trong những mối quan tâm của bạn Kiều Thị Hoàng Mai (18 tuổi, tân sinh viên Trường Đại học Thăng Long). Do trường cách xa nhà, Mai bắt đầu tìm phòng trọ từ sớm, ưu tiên nơi ở có vị trí thuận tiện, bảo đảm an ninh và mức giá phù hợp với khả năng tài chính của gia đình. Bạn đã chủ động lên kế hoạch nhằm có nhiều lựa chọn hơn và tránh tình trạng hết phòng.

Từng nghe bạn bè kể về những trường hợp phòng đăng trên mạng khác xa thực tế hoặc yêu cầu chuyển cọc trước, Hoàng Mai có sự cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định chỗ ở. (Ảnh: NVCC)
Từng nghe bạn bè kể về những trường hợp phòng đăng trên mạng khác xa thực tế hoặc yêu cầu chuyển cọc trước, Hoàng Mai có sự cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định chỗ ở. (Ảnh: NVCC)

Thông qua các hội nhóm Facebook và khảo sát thực tế khu vực quanh trường, Hoàng Mai cho biết việc tìm được một chỗ ở ưng ý không hề đơn giản. “Mình mong muốn tìm được một nơi ở có vị trí thuận tiện, không quá xa trường và mức giá thuê hợp lý, khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng mỗi tháng”, Mai chia sẻ thêm.

Khác với Hoàng Mai, bạn Đỗ Vũ Phương Linh (18 tuổi, tân sinh viên Học viện Tài chính) lựa chọn đăng ký ở ký túc xá trong năm học đầu tiên. Với Linh, môi trường sống trong khuôn viên trường giúp bảo đảm tốt về an ninh cho sinh viên.

Chia sẻ về quyết định này, Phương Linh tâm sự: “Mình và gia đình đã cùng nhau cân nhắc nhiều phương án về chỗ ở. Tuy nhiên, để bố mẹ ở nhà an tâm khi con đi học xa ở một thành phố mới nên mình đã lựa chọn ở ký túc xá. Lần đầu phải chia sẻ không gian sống cá nhân với những người bạn xa lạ cũng mang lại cho mình cảm giác hồi hộp và lo lắng”.

Bài toán chi phí đầu đời

Những ngày đầu nhập học cũng mở ra một loạt khoản chi mới với tân sinh viên. Khi tiền thuê trọ chiếm một phần đáng kể trong ngân sách, chi phí sinh hoạt hằng tháng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối cho nhiều gia đình.

Để chuẩn bị cho con gái bước vào năm học mới, chị Nguyễn Thị Xuân (43 tuổi, phụ huynh của Hoàng Mai) đã chuẩn bị một khoản chi phí khá lớn bao gồm tiền học, tiền trọ, chi phí đi lại và sắm sửa đồ dùng ban đầu. Trong đó, tiền thuê trọ và các khoản sinh hoạt hằng tháng khiến gia đình chị phải cân nhắc nhiều nhất để đảm bảo con không bị thiếu thốn.

“So với hình dung ban đầu, chi phí thực tế có phần cao hơn hẳn. Gia đình tôi sẽ phải theo dõi, điều chỉnh chi tiêu thường xuyên để đảm bảo con có điều kiện học tập ổn định”, chị Xuân chia sẻ. 

Nhìn con bước vào ngưỡng cửa đại học khiến chị Xuân lo lắng về khả năng tự lập của con, từ việc ăn uống, sinh hoạt, quản lý thời gian cho đến những bỡ ngỡ khi ở xa gia đình. Chị mong con gái biết cân đối chi tiêu, phân biệt những khoản cần thiết với nhu cầu mua sắm cá nhân để sử dụng hợp lý số tiền gia đình gửi. Đây cũng được xem như bước đầu để Hoàng Mai hình thành tính tự lập và chủ động trong cuộc sống.

Với Phương Linh, việc cân đối chi phí cũng nằm trong kế hoạch cho năm học đầu tiên. Linh dự định dành học kỳ đầu để thích nghi với môi trường đại học, sau đó tìm một công việc phù hợp từ học kỳ sau để trang trải một phần chi phí cá nhân giúp gia đình và tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân.

"Bên cạnh việc đi làm thêm, mình luôn đặt việc học lên hàng đầu, ưu tiên những công việc có thời gian linh hoạt và sẽ tận dụng thời gian trống để học tập”,  Phương Linh cho biết thêm. (Ảnh: NVCC)

Những ngày đầu bước vào giảng đường mở ra hành trình tự lập đối với nhiều tân sinh viên. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và chủ động thích nghi sẽ giúp các bạn trẻ vững vàng hơn, từng bước làm quen với nhịp sống mới và sẵn sàng cho chặng đường dài phía trước.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN