Thiếu nữ Chăm rạng rỡ trong Lễ trưởng thành

(Sóng Trẻ)- Không giống như những cô gái người Kinh hay nhiều dân tộc khác, muốn được mọi người công nhận trở thành một thiếu nữ đã trưởng thành, các cô gái Chăm đến tuổi phải trải qua một nghi lễ đặc biệt với sự chứng kiến của nhiều người - như một quy tắc không thể bỏ qua của người Chăm, đó là Lễ trưởng thành.


Đất nước Việt Nam là một mối keo sơn gồm 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều mang trong mình những phong tục, tập quán và những truyền thống văn hóa khác nhau. Đối với dân tộc Chăm Bà Ni (Ninh Thuận), Lễ trưởng thành là một nét văn hóa đặc sắc.


Những cô gái Chăm Bà Ni muốn tham gia làm Lễ trưởng thành phải trong độ tuổi từ 9 đến 15 và phải chưa có kinh nguyệt, nghi lễ được diễn ra trong ba ngày và thường tổ chức vào tháng ba, tháng tám và tháng mười theo lịch của người Chăm Bà Ni. Để ba ngày lễ được thành công, phải chuẩn bị rất nhiều thứ từ trước đó, từ trang phục, lễ vật, bài trí không gian, địa điểm tổ chức nghi lễ đến việc mời các nhân vật tham gia buổi làm lễ.


85ac623e3_l_trng_thanh_ca_ngi_chm..jpg

Buổi làm Lễ trưởng thành


Công việc ngày đầu tiên của buổi lễ là chuẩn bị các lễ vật cần thiết, ngày thứ hai là chuẩn bị bánh trái và làm lễ chứng kiến ra mắt, báo trước cho ông bà tổ tiên của gia đình cô gái đó. Ngày cuối cùng là ngày lễ chính thức, các thiếu nữ được tắm rửa, trang điểm và đưa đến Thánh đường để làm nghi lễ, cúng dâng Thượng đế.


Thông thường, một buổi Lễ trưởng thành sẽ có ba nhân vật chính, đóng vai trò quan trọng. Nhân vật trung tâm của buổi lễ là ba cô gái tham gia làm Lễ trưởng thành. Trong quá trình làm lễ, các cô gái này sẽ được tất cả mọi người chú ý đến, chứng kiến từ khi buổi lễ bắt đầu cho đến khi buổi lễ kết thúc. Nài sự có mặt, giúp đỡ của bố mẹ, lễ trưởng thành của các thiếu nữ còn có sự tham gia của họ hàng và làng xóm. Thầy Cả sư - người trực tiếp tiến hành buổi lễ và các nghi thức thường là người cao tuổi nhất, có vai trò quan trọng nhất, có nhiều kinh nghiệm, được tất cả mọi người kính trọng, nghe theo, có một vị trí đặc biệt về mặt tâm linh của người Bà Ni. Cuối cùng là sự hiện diện của một bé trai, thường là trẻ sơ sinh, chứng kiến các thiếu nữ đã được cắt tóc và nhập đạo Bà Ni, bé trai này sau khi lớn lên sẽ được làm đám cưới đặc biệt hơn so với những thanh niên khác.


Buổi lễ kết thúc cũng chính là lúc các thiếu nữ Chăm Bà Ni đã được tất cả mọi người công nhận là một thiếu nữ Chăm đã lớn. Sau buổi lễ này, các cô gái sẽ được tự do yêu đương và có quyền được kết hôn. Trước sự chứng kiến của mọi người, những cô gái Chăm được trang điểm và mặc quần áo đẹp trở nên duyên dáng với nụ cười rạng rỡ.


Nguyễn Tuyết

Truyền Hình K31 A2

Ảnh: Internet


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN