Đường phố Hà Nội “thay áo mới” đón Tết Giáp Thìn

(Sóng trẻ) - Còn 3 ngày nữa mới đến thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới nhưng không khí Tết đã len lỏi vào từng góc phố, từng con hẻm Hà Nội.

Những ngày giáp Tết, thời tiết Hà Nội trở nên ấm áp hơn. Đường phố nhộn nhịp nhờ sắc màu rực rỡ của cờ hoa cùng dòng người tấp nập xuống phố dạo chơi, chụp ảnh. (Ảnh: Khánh Nhi)
Những ngày giáp Tết, thời tiết Hà Nội trở nên ấm áp hơn. Đường phố nhộn nhịp nhờ sắc màu rực rỡ của cờ hoa cùng dòng người tấp nập xuống phố dạo chơi, chụp ảnh. (Ảnh: Khánh Nhi)
Nhiều biển hiệu, băng rôn “Chúc mừng năm mới” được treo dọc hồ Gươm (Hoàn Kiếm) và phố Tràng Tiền. (Ảnh: PV)
Nhiều biển hiệu, băng rôn “Chúc mừng năm mới” được treo dọc hồ Gươm (Hoàn Kiếm) và phố Tràng Tiền. (Ảnh: PV)
Khu phố Tràng Tiền được tô điểm bởi sắc đỏ của đèn lồng truyền thống, tôn vinh nét đẹp của con phố mang dấu ấn văn hóa lâu đời. (Ảnh: Khánh Nhi)
Khu phố Tràng Tiền còn được tô điểm bởi sắc đỏ của đèn lồng truyền thống, tôn vinh nét đẹp của con phố mang dấu ấn văn hóa lâu đời. (Ảnh: Khánh Nhi)
Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza cũng được tân trang trong không khí rạo rực của dịp Tết sắp tới. (Ảnh: Khánh Nhi).
Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza cũng "rạo rực" tân trang. (Ảnh: Khánh Nhi).
Mỗi dịp Tết đến, xuân về, đường phố Thủ đô không thể vắng bóng những “thảm hoa” đa sắc màu. Trong đó, vườn hoa tại hồ Gươm thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến vãn cảnh, chụp hình. (Ảnh: PV)
Mỗi dịp Tết đến xuân về, đường phố Thủ đô không thể vắng bóng những “thảm hoa” đa sắc màu. Trong số đó, vườn hoa tại hồ Gươm thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến vãn cảnh, chụp hình. (Ảnh: PV)
Bạn Thùy Linh (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: “Hà Nội những ngày giáp Tết luôn khiến lòng người say mê bởi sắc hoa rực rỡ. Và để lưu giữ nhiều kỉ niệm đáng nhớ cho dịp Tết Nguyên đán, mình cùng bạn bè đã lên lịch check-in sớm”. (Ảnh: Ngọc Diệp)
Bạn Thùy Linh (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: “Hà Nội những ngày giáp Tết luôn khiến lòng người say mê bởi sắc hoa rực rỡ. Và để lưu giữ nhiều kỉ niệm đáng nhớ cho dịp Tết Nguyên đán, mình cùng bạn bè đã lên lịch check-in sớm”. (Ảnh: Ngọc Diệp)
“Đặc sản” của dịp Tết Nguyên đán năm nay là linh vật Rồng. Thủ đô cũng góp mặt với đôi rồng vàng thời Lý (đang trong giai đoạn hoàn thành) bên hồ Gươm. Linh vật rồng Hà Nội hiền hòa với chiếc bờm dài, cằm có râu, miệng ngậm ngọc quý, phần thân hẹp dài, uốn lượn mềm mại. (Ảnh: Khánh Nhi)
Linh vật rồng cũng là tâm điểm dịp Tết năm nay. Rồng Thủ đô là đôi rồng vàng thời Lý (đang trong giai đoạn hoàn thành) tọa lạc bên hồ Gươm. Linh vật rồng Hà Nội hiền hòa với chiếc bờm dài, cằm có râu, miệng ngậm ngọc quý, phần thân hẹp dài, uốn lượn mềm mại. (Ảnh: Khánh Nhi)
Về linh vật rồng năm nay, bạn Anh Thư (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Mình hi vọng linh vật nhanh chóng hoàn thành để mọi người có thêm địa điểm chụp hình ‘sống ảo’”. Thư cũng hy vọng phố đi bộ sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi như hội chợ, sự kiện ca nhạc để Tết Thủ đô đáng nhớ hơn. (Ảnh: Ngọc Diệp)
Bạn Anh Thư (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ sự hào hứng: “Mong rằng linh vật nhanh chóng hoàn thành để mọi người có thêm địa điểm chụp hình ‘sống ảo’”. Thư cũng hy vọng phố đi bộ tổ chức thêm nhiều hoạt động như hội chợ, sự kiện ca nhạc để Tết Thủ đô thêm phần đáng nhớ. (Ảnh: Ngọc Diệp)
Ngắm phố phường dịp cận Tết, bạn Thanh Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Đường phố Hà Nội sau khi trang trí trở nên đẹp và ấn tượng, người dân cũng xuống phố nhiều hơn giúp không khí thêm sôi động, náo nhiệt”. Với Thảo, đây là dịp hiếm hoi bạn dành thời gian cho gia đình, giúp mọi người thêm gắn kết. (Ảnh: Ngọc Diệp)
Ngắm phố phường dịp cận Tết, bạn Thanh Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Đường phố Hà Nội sau khi trang trí trở nên đẹp và ấn tượng, người dân cũng xuống phố nhiều hơn giúp không khí thêm sôi động, náo nhiệt”. Với Thảo, đây là dịp hiếm hoi bạn dành thời gian cho gia đình, giúp mọi người thêm gắn kết. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN