Hội thảo khoa học: "Sinh viên báo chí - truyền thông sử dụng mạng xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”
(Sóng trẻ) - Chiều ngày 25/9, Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Sinh viên báo chí - truyền thông sử dụng mạng xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch”.
Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống. Ngoài những giá trị tích cực mà mạng xã hội mang lại, đây cũng cầu nối các thế lực thù địch lợi dụng nhằm lan truyền những thông tin sai lệch, xuyên tạc và chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và phát huy vai trò của sinh viên báo chí - truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban điều hành của hội thảo bao gồm: TS. Đinh Thị Xuân Hoà, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông; TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh, giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông và TS. Nguyễn Thuỳ Vân Anh, giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông. Ngoài ra, hội thảo có sự góp mặt của PGS.TS Doãn Thị Chín, Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh; cô Phạm Ngọc Thuý Hằng, đại diện Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế cùng các giảng viên và đại diện sinh viên các khoá của Viện Báo chí - Truyền thông.
Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Đinh Thị Xuân Hoà, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông cho biết sinh viên báo chí - truyền thông chính là những người “lính gác” đáng tin cậy, tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. “Trong cuộc chiến này, các bạn sinh viên báo chí - truyền thông chính là lực lượng tiên phong. Các bạn được đào tạo để trở thành những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, sở hữu vũ khí sắc bén là kỹ năng sáng tạo và lan tỏa thông điệp”, TS. Đinh Thị Xuân Hoà cho biết thêm.

Mở đầu hội thảo, PGS.TS Doãn Thị Chín đã có những chia sẻ hữu ích về kinh nghiệm viết bài dự thi các cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo PGS.TS Doãn Thị Chín, để có thể có được một bài viết chất lượng, các bạn sinh viên cần xác định rõ trách nhiệm và mục đích viết bài, trang bị kiến thức chính trị, tư tưởng vững vàng và bồi dưỡng kỹ năng phân tích, tổng hợp và tư duy phản biện.
Tại hội thảo, nhiều sinh viên đã đóng góp những tham luận sâu sắc xoay quanh vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các tham luận với đa dạng chủ đề, khía cạnh đã mang lại nhiều góc nhìn khác nhau về vai trò của sinh viên báo chí - truyền thông nói riêng và thế hệ trẻ nói chung trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiều bài tham luận được trình bày tại Hội thảo đã nêu bật được vai trò to lớn của sinh viên báo chí - truyền thông trong việc nhận diện những quan điểm thù địch, sai trái. Bên cạnh đó, những ý kiến trong buổi Hội thảo cũng đã đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm định hướng hành động và phát huy vai trò của sinh viên trong việc chủ động, tích cực tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Trong đó, tham luận “Sinh viên với vai trò tạo dựng lá chắn phòng thủ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, phát huy tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết trong bối cảnh công nghệ hiện đại” của bạn Hoàng Thuỳ Linh (sinh viên lớp Báo mạng điện tử K42) đã trình bày những việc làm cần thiết để nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: rèn luyện thói quen tiếp nhận và phản bác thông tin, phát huy lợi thế công nghệ để tham gia vào các hoạt động quản lý, giám sát và phản biện trên không gian mạng hay tích cực tham gia các chương trình, cuộc thi, hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do các tổ chức Đoàn - Hội và các cơ quan truyền thông phát động.
Chia sẻ về vai trò của sinh viên trong công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, bạn Hoàng Thuỳ Linh cho biết: “Mỗi sinh viên không chỉ là người tiếp nhận tri thức mà còn là chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng. Khi từng cá nhân biết tự bảo vệ mình trước thông tin xấu độc, đồng thời lan tỏa thông tin tích cực, mạng lưới sinh viên sẽ trở thành một ‘lá chắn’ rộng khắp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và giữ vững chủ quyền tư tưởng trong thời đại công nghệ số”.

Đặc biệt, Hội thảo còn ghi nhận sự đóng góp của các bạn tân sinh viên khoá 45. Đại diện lớp Truyền thông đại chúng A2 K45 với tham luận “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và yêu cầu pháp lý đối với tranh biện trực tuyến của sinh viên” đã có phần trình bày những lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sắc bén về chuẩn mực trong tranh biện của sinh viên hiện nay.
“Sự tự do tư tưởng, tự do ngôn luận chỉ thực sự có giá trị khi được soi chiếu bởi ánh sáng của đạo đức và giới hạn bởi quy chuẩn của pháp luật”, nhóm tân sinh viên lớp Truyền thông đại chúng A2 K45 nói về nền tảng để thế hệ trẻ có thể phát triển một cách toàn diện, góp phần vào một không gian mạng văn minh.

Kết thúc hội thảo, TS. Đinh Thị Xuân Hoà đã tổng kết những nghiên cứu thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng được sinh viên trình bày trong các tham luận. Đồng thời, TS. Xuân Hoà khái quát các biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên báo chí - truyền thông và đưa ra định hướng nhằm trang bị cho các bạn nền tảng tri thức vững chắc khi tham gia các cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
