Tọa đàm “Diễn đàn thanh niên về phát triển bền vững” khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ
(Sóng trẻ) - Sáng 15/8, tọa đàm với chủ đề “Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững” được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Buổi chia sẻ quy tụ nhiều diễn giả, chuyên gia, nhà quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số 4.0, cùng đông đảo cán bộ và sinh viên tham dự.
Trong bối cảnh tự do hóa thương mại và Cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Viện FES Việt Nam, cùng với các đơn vị CAB Việt Nam, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức tọa đàm “Diễn đàn thanh niên về phát triển bền vững”. Mục đích buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức và năng lực hành động của sinh viên, thanh niên trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), đặc biệt là SDG số 8: Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế bao trùm.

Đại diện FES Việt Nam tham dự toạ đàm gồm có bà Trần Hồng Hạnh - Quản lý chương trình; bà Phạm Thị Bích Ngà - Quản lý chương trình; bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng (CAB). Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của PGS, TS. Phạm Hương Trà, đảng ủy viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển; TS. Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Trưởng khoa Xã hội và Phát triển. Tham gia trao đổi tại tọa đàm có các diễn giả: TS. Phạm Ngọc Toàn - Giám đốc Trung tâm thông tin phân tích dự báo chiến lược và dịch vụ công, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động - Bộ Nội vụ; TS. Phạm Thị Thu Phương - Tổng biên tập tạp chí Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững; ông Hoàng Ngọc Trung - Giám đốc Vietnam Online Academy.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS, TS. Phạm Hương Trà - Trưởng khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: “Diễn đàn là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Viện FES Việt Nam. Tôi tin rằng thông qua cuộc trao đổi, các bạn sinh viên không chỉ tiếp thu những tri thức mới mà còn nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới việc làm ngày càng thay đổi hiện nay”.

Tại tọa đàm, đại diện Viện FES Việt Nam, bà Trần Hồng Hạnh - Quản lý chương trình cũng bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi mong muốn đây là nơi được lắng nghe tiếng nói của các bạn trẻ. Bởi chính các bạn sẽ là nguồn lực tạo ra sự phát triển, thay đổi nhân tố, kiến tạo tương lai, định hình được việc làm trong thời gian tới”.

Trong phiên thứ nhất của tọa đàm, các diễn giả sẽ tập trung chia sẻ về thực trạng thị trường lao động, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, phiên thảo luận cũng phân tích tác động của công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nhu cầu nhân lực trong tương lai. Thông qua những nội dung này, cán bộ cùng sinh viên trên cả nước sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng toàn diện, chủ động tìm kiếm việc làm cũng như phát triển sự nghiệp theo hướng bền vững.

Tham gia trao đổi tại tọa đàm, khi nói đến những thách thức và cơ hội đặt ra cho sinh viên trong thời đại công nghệ số 4.0, ông Hoàng Ngọc Trung - Giám đốc Vietnam Online Academy chia sẻ: “Trong sự tác động mạnh mẽ của AI đối với các lĩnh vực của cuộc sống hiện nay, sinh viên cần nắm vững một số công cụ AI cơ bản để có thêm lợi thế trong thị trường tìm kiếm cơ hội việc làm”.
Khi bàn về những ngành nghề có khả năng tăng hoặc giảm mạnh trong tương lai, TS. Phạm Ngọc Toàn cho rằng, trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ và tiến trình “quốc gia chuyển đổi số”, một số nhóm ngành sẽ có xu hướng rõ rệt. Ông nhấn mạnh: “Những nhóm ngành liên quan đến kinh tế xanh, năng lượng tái tạo sẽ có lộ trình phát triển cụ thể; nhóm ngành thứ hai là logistic, hiện đang ứng dụng AI để giải quyết các vấn đề. Các ngành thủ công như dệt, may, khi áp dụng công nghệ và tự động hóa sẽ giảm nhu cầu lao động". Đồng thời ông cũng nhận định rằng, người lao động nếu thiếu kỹ năng số sẽ khó tồn tại trong môi trường việc làm đầy cạnh tranh.
Bên cạnh đó, các diễn giả còn nhận được nhiều câu hỏi đến từ sinh viên Học viện trong phần giao lưu hỏi - đáp. Các câu hỏi xoay quanh các mô hình việc làm trong nước, chính sách người lao động và tác động của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm trong đời sống xã hội hiện nay.


Phiên thứ nhất khép lại với nhiều góc nhìn mới mẻ từ các diễn giả về tác động của AI đối với thị trường lao động hiện nay. Trong phiên thứ hai, tọa đàm sẽ diễn ra cuộc thi sáng tạo các sản phẩm truyền thông, nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững với chủ đề: “Công việc tốt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”, hứa hẹn mang đến bức tranh toàn cảnh về việc làm trong thời đại công nghệ số.