Bàn thờ tự lập ngay giữa trung tâm Thủ đô

(Sóng Trẻ) - Bất kì ai đi qua ngã tư Tôn Đức Thắng, Chu Văn An (quận Đống Đa, Hà Nội) đều dễ dàng bắt gặp một bàn thờ tự lập sát chân tường bao quanh Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Bàn thờ tự lập được xây sơ sài bằng gạch, cao hơn nền vỉa hè từ 5-7cm, gồm 1 lọ hoa, 1 bình nhang và những bó hương. Bức tường phía sau bàn thờ đen xì vì khói nhang. Bên cạnh đó là nhiều viên gạch lát vỉa hè xếp chồng lên nhau.

Theo người dân sống trong khu vực, bàn thờ này trước kia là miếu Hai Cô, thờ hai người con gái trẻ chết do bị tàu điện đâm. Về sau, khi miếu bị đập, người dân đã lập bàn thờ. Hàng tháng, vào các ngày mùng 1, rằm, lễ tết, họ mang hoa quả, bánh kẹo đến để thờ cúng hai cô.

21383fe7f_5682fbc0058ff03a1539ce6f_39812739.clipimage002.jpg
Bàn thờ tự lập ngay giữa trung tâm Thủ đô

Một người dân sống đối diện Văn Miếu cho hay: “Bàn thờ có từ hơn một thế kỉ rồi. Thiêng lắm đấy!” Có lẽ vì thế mà rất nhiều bà con cô bác, học sinh, sinh viên tới đây để cầu may.

Tập quán thờ phụng các vị thánh thần và anh hùng trong các đền thờ miếu mạo là một nét đẹp văn hóa lâu đời của nhân dân ta. Tuy nhiên việc lập bàn thờ trên vỉa hè đường phố hoàn toàn là hành động mê tín dị đoan. Nó vừa gây mất mĩ quan đô thị, vừa tạo ấn tượng không tốt với người nước nài, nhất là khi nó tồn tại ngay giữa trung tâm Thủ đô, sát một di tích lịch sử quốc gia. Mong rằng sẽ sớm có sự can thiệp của cơ quan chức năng để trả lại vẻ đẹp vốn có của Thủ đô.

Đặng Thị Hương

Lớp Báo mạng điện tử K.31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN