Chàng trai khởi nghiệp với sáo trúc, ống hút tre thu hàng tỷ đồng mỗi tháng

(Sóng trẻ) - Khởi nghiệp thành công với chuỗi cửa hàng sáo trúc Mão Mèo, Nguyễn Văn Mão khiến nhiều người người bất ngờ khi chuyển hướng sản xuất và kinh doanh ống hút tre.

Ở tuổi 34, Nguyễn Văn Mão (quê Nghệ An) là chủ của nhiều chuỗi cửa hàng sáo trúc, ống hút tre, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Không chỉ phát triển ở thị trường trong nước, các sản phẩm của công ty còn xuất khẩu sang châu Âu với những đơn đặt hàng lớn.

“Từ những năm tháng còn là sinh viên, mình đã nung nấu giấc mơ khởi nghiệp. Ban đầu, cha mẹ ngăn cản, chỉ muốn con chú tâm vào học hành để có công việc ổn định. Nhưng vì đam mê và tin là bản thân làm được,  mình vẫn mạo hiểm hiện thực hóa ước mơ với số vốn ít ỏi”, Mão chia sẻ.

Thời gian khởi nghiệp, Mão trải qua nhiều bước ngoặt, có thành công và cũng từng thất bại. Tuy nhiên, anh không hề nản mà còn coi đó là động lực để cố gắng hơn.

127799916_4395628587120232_7598640134380252847_n.jpg
Từ niềm đam mê với sáo trúc, Nguyễn Văn Mão bắt đầu khởi nghiệp với số vốn ít ỏi.

Xây dựng thương hiệu sáo trúc Mão Mèo

Mão cho biết ngay từ khi còn nhỏ anh đã có niềm đam mê với cây sáo. Thường xuyên tập tành mỗi khi rảnh rỗi, kỹ năng cảm âm và rung hơi của anh ngày càng tiến bộ. Cho đến khi ra Hà Nội học đại học, Mão bắt đầu thu âm những bản cover sáo trúc, nhận được nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng mạng.

Cuối năm 2009, sau khoảng thời gian tìm tòi làm ra cây sáo của chính mình, Mão quyết định mở xưởng sản xuất sáo trúc để thỏa niềm đam mê với dòng nhạc cụ dân tộc này.

Tuy nhiên, những ngày đầu, Vì truyền thông chưa tốt, ít người biết đến và tin tưởng vào thương hiệu nên số lượng sáo bán ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Song Mão không hề nản, anh vừa đi học vừa làm, tận dụng thời gian ít ỏi buổi tối để học marketing, viết bài quảng cáo trên mạng xã hội, tìm kiếm khách hàng.

Đến năm 2013, cửa hàng sáo trúc Mão Mèo đầu tiên được mở tại Hà Nội. Đây cũng chính là “quả ngọt” đầu tiên trong hành trình khởi nghiệp của Mão.

100532600_3801069909909439_8194556236490866688_n.jpg
100550642_3801070139909416_6836750979249995776_n.jpg
Cửa hàng sáo trúc Mão Mèo.

Chỉ sau ít năm, Mão đã sở hữu hệ thống 25 cửa hàng bán sáo trúc trên toàn quốc. Mở rộng quy mô kinh doanh, thương hiệu sáo Mão Mèo cũng đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Tháng 11/2016, sáo trúc Mão Mèo đã được vinh danh là thương hiệu dẫn đầu Việt Nam do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Hội Liên hiệp Khoa học công nghệ Việt Nam trao tặng. Năm 2017, Nguyễn Văn Mão vinh dự được Ủy ban Dân tộc trao tặng giấy khen Nghệ nhân ưu tú, có cống hiến lớn vào phát triển và giữ gìn âm nhạc dân tộc.

Tiếp tục khởi nghiệp với ống hút tre

Từ trào lưu “nói không với ống hút nhựa” và ngày càng nhiều người tiêu dùng hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần để bảo vệ môi trường, năm 2019, Nguyễn Văn Mão nảy ra ý sản xuất và kinh doanh ống hút tre.

Mão kể vì đã có kinh nghiệm làm sáo từ tre, nứa nên khâu nhập nguyên liệu rất thuận lợi. Đến khi tìm đầu ra cho sản phẩm, anh gặp khó khăn vì ống hút tre đưa ra thị trường chỉ duy nhất một cửa hàng chấp nhận bày bán, còn lại đều từ chối.

“Ở thời điểm đó, mọi người đã có ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế dùng đồ nhựa nhưng các sản phẩm có thể tái sử dụng như ống hút tre còn khá mới mẻ. Phải nhờ trợ giúp của truyền thông, thay đổi trong nhận thức của khách hàng, dần dần sản phẩm của mình mới được đón nhận”, anh nói.

Người này giới thiệu cho người kia, số đơn cũng tăng lên mỗi ngày. Tuy nhiên, việc sản xuất ống hút với số lượng lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều ống hút bị lỗi, không đảm bảo chất lượng khiến Mão phải tạm dừng việc sản xuất trong vòng 6 tháng để ổn định máy móc, nhân công.

product-avatar-a9e41989e94cbef3-4b415f30343838382e6a7067.jpg
product-avatar-a7bbe6bcb0d24486-4b415f30343832392e6a7067.jpg
Ống hút tre của Mão Mèo nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn từ các nước châu Âu

Hiện tại, việc kinh doanh đã đi vào ổn định. Ống hút tre của Mão Mèo đã vươn đến trời Âu. Với số lượng 100 nghìn ống hút tre được xuất tại xưởng mỗi ngày, doanh thu tối thiểu mỗi năm của công ty anh đạt khoảng 100 tỷ đồng.

Không những vậy, công ty của Mão còn tạo việc làm cho nhiều công nhân tại xưởng, công nhân ở vùng khai thác nguyên liệu, mang lại nguồn thu ổn định cho người trồng tre.

“Khởi nghiệp xanh mang lại rất nhiều cơ hội nếu bạn biết nắm bắt và tận dụng thời cơ. Luôn đặt cái tâm vào mỗi sản phẩm, mình hy vọng sẽ chiều lòng được tất cả khách hàng, khiến họ hài lòng và tiếp tục ủng hộ mình”, Mão chia sẻ.

Sắp tới, Mão sẽ tiếp tục sản xuất đa dạng các sản phẩm thân thiện với môi trường như thìa, dĩa, cốc. Anh mong muốn các sản phẩm này sẽ được sử dụng rộng rãi hơn, thay thế thói quen dùng đồ nhựa dùng một lần của mọi người.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN