Chuyển đổi số ngành báo chí Việt Nam trong kỷ nguyên AI

(Sóng trẻ) - Sáng 20/6, Phiên thảo luận số 4 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chiến lược chuyển đổi số của các toà soạn báo chí Việt Nam” thuộc khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Phiên thảo luận số 4 tập trung vào vấn đề quan trọng trong kỷ nguyên AI của báo chí Việt Nam. Chương trình bàn luận xoay quanh 3 luận điểm chính: Sử dụng AI để diễn giải và phân tích về AI, vai trò của con người trong quá trình kiểm duyệt, các tòa soạn cam kết sử dụng AI đúng pháp luật.

Toàn cảnh phiên thảo luận số 4 với sự tham gia của đông đảo khách mời từ các cơ quan báo chí. (Ảnh: Thúy Vân)
Toàn cảnh phiên thảo luận số 4 với sự tham gia của đông đảo khách mời từ các cơ quan báo chí. (Ảnh: Thúy Vân)

Phiên thảo luận được điều phối bởi ông Đào Trung Thành - Phó Viện trưởng Viện Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII. Buổi tham luận có sự góp mặt của các đại biểu: Ông Nguyễn Quang Đồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS); ông Đào Quang Bính - Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy; ông Đinh Toàn Thắng - Chủ tịch Công ty DIBIZ; ông Nguyễn Anh Tuấn - Nhà sáng lập của Baomoi.com; ông Lê Anh Dũng - Phó giám đốc Công nghệ của Got It Vietnam.

Phiên tọa đàm thu hút đông đảo các nhà báo, sinh viên báo chí - truyền thông tham dự. (Ảnh: Thúy Vân)
Phiên tọa đàm thu hút đông đảo các nhà báo, sinh viên báo chí - truyền thông tham dự. (Ảnh: Thúy Vân)

Trình bày mức độ khảo sát thực tế việc sử dụng AI của các cơ quan báo chí đồng thời đề xuất lộ trình ứng dụng AI phù hợp với nhân lực, ông Nguyễn Quang Đồng cho biết: “Nhìn chung hiện nay, việc sử dụng các công cụ AI để sản xuất nội dung không còn xa lạ ở tất cả các khâu. AI được sử dụng trong việc gợi ý, biên tập nội dung cho đến chỉnh sửa hình ảnh. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta chỉ đang tập trung ở mức độ cá nhân chứ không có quy mô, tổ chức tập thể”. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Đồng cũng đưa ra cảnh báo, cá nhân các nhà báo sẽ dễ dàng rơi vào các “bẫy AI” khi sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chi phí thấp. Ngoài ra, ông nhấn mạnh hệ quả của việc thiếu sự nhất quán trong chính sách dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo, quy trình chưa tổng hòa, cần phải tham khảo thêm từ báo chí nước ngoài.

Ông Nguyễn Quang Đồng chia sẻ ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: Thúy Vân)
Ông Nguyễn Quang Đồng chia sẻ ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: Thúy Vân)

Sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình sản xuất của Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy, ông Đào Quang Bính, Tổng giám đốc, Tổng thư ký toà soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy, có những chia sẻ đáng chú ý về việc xây dựng hệ thống AI bản địa hóa trong lĩnh vực truyền thông và tiếp thị, nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận độc giả Việt Nam.

Ông cho biết, hiện tại ông hoàn toàn tự tin vào công nghệ dịch thuật bằng AI do chính công ty phát triển, với độ chính xác đạt tới 95%. Theo ông, để triển khai AI hiệu quả trong hoạt động báo chí, các cơ quan truyền thông cần tận dụng tối đa dữ liệu sẵn có, đồng thời tích hợp dữ liệu mới do con người bổ sung để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với ngữ cảnh. Nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Đào Quang Bính cùng các cộng sự đã dồn toàn bộ nhân lực để đem đến một nền tảng AI mới với độ hoàn thiện cao. “Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao công nghệ này cho các cơ quan báo chí khác để cùng phát triển”, ông chia sẻ thêm.

Ông Đào Quang Bính chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng các ứng dụng AI dịch thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí tại Việt Nam. (Ảnh: Khánh Linh)
Ông Đào Quang Bính chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng các ứng dụng AI dịch thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí tại Việt Nam. (Ảnh: Khánh Linh)

Trong khuôn khổ phiên thảo luận, ông Đinh Toàn Thắng - Chủ tịch Công ty DIBIZ nhấn mạnh nguy cơ gia tăng tin giả và thao túng thông tin trong kỷ nguyên AI, đặc biệt khi các nội dung bị phóng đại hoặc làm sai lệch có thể gây tác động tiêu cực đến thị trường và dư luận. Ông cho rằng việc sử dụng AI phải đi kèm với các giải pháp bảo mật nghiêm ngặt và cần có một khung pháp lý rõ ràng để kiểm soát hiệu quả. Đồng thời, ông đề xuất các mô hình tổ chức nhằm đảm bảo AI được ứng dụng đúng mục đích, minh bạch và có trách nhiệm như thành lập ban kiểm duyệt nội dung AI, áp dụng truy xuất nguồn gốc thông tin và đào tạo chuyên môn cho nhà báo.

Ông Toàn Thắng đưa ra những giải pháp về công nghệ để bảo vệ nội dung báo chí trước nguy cơ bị sao chép, trích dẫn sai lệch. (Ảnh: Thúy Vân)

Kết thúc phiên thảo luận, các diễn giả ngồi lại đánh giá, trao đổi các quan điểm tham luận. Trong đó, nhiều thắc mắc xoay quanh vai trò của trí tuệ nhân tạo AI trong việc ứng dụng vào báo chí cùng những chiến lược tiếp cận có quy mô, tổ chức đã được giải đáp một cách sâu sắc và thực tiễn. Tại đây, ông Lê Anh Dũng - Phó Giám đốc công nghệ của Got It Việt Nam đưa ra nhận định rằng các tòa soạn nên tận dụng dịch vụ AI từ các công ty công nghệ uy tín thay vì tự phát triển một hệ thống riêng, vì chi phí nghiên cứu, vận hành và bảo trì rất lớn. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Đồng đưa ra quan điểm, các cơ quan báo chí cần chạy theo bài toán kinh tế làm sao dùng AI để duy trì tòa soạn ngày càng phát triển. Đồng thời phải đặt ra câu hỏi về sự phù hợp của khách hàng.

Kết thúc phiên 4 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chiến lược chuyển đổi số của các toà soạn báo chí Việt Nam”. Các ý kiến trao đổi, thảo luận thiết thực đã mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong chiến lược chuyển đổi số của các tòa soạn báo chí Việt Nam. 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN